Nhà cung cấp không gian làm việc linh hoạt Regus nhượng quyền tại Việt Nam

Quỳnh Chi - 15:55, 04/07/2019

TheLEADERChương trình mới cho phép các nhà khai thác nhượng quyền thương mại Việt Nam lần đầu tiên bước vào ngành công nghiệp không gian làm việc đang bùng nổ.

Là một phần của chương trình mới, Regus cung cấp cơ sở hạ tầng toàn diện để hỗ trợ các bên nhượng quyền trong suốt vòng đời đầu tư. 

Nhóm nhượng quyền Regus toàn cầu làm việc chặt chẽ với những người được nhượng quyền để đảm bảo họ có thể tìm vị trí và thiết kế phù hợp, phát triển chỗ đứng thị trường thông qua các hỗ trợ về tiếp thị và hệ thống vận hành đẳng cấp thế giới, cùng với chất lượng và dịch vụ khách hàng xuyên suốt 24 giờ nổi tiếng của Regus.

Không gian làm việc linh hoạt, còn được gọi là co-working (làm việc chung), đã trở thành một ngành công nghiệp tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Thuật ngữ này đề cập đến không gian văn phòng, phòng họp và khu vực làm việc chung có thể được thuê bởi các công nhân hoặc công ty riêng lẻ trong một khoảng thời gian tạm thời, từ một giờ đến vài năm. 

Regus triển khai chương trình nhượng quyền tại Việt Nam
Regus hiện có 11 trung tâm tại Việt Nam.

Công ty tư vấn JLL ước tính không gian làm việc chung có thể sẽ chiếm đến 30% tổng diện tích văn phòng làm việc vào năm 2030 mặc dù hiện nay mô hình này chỉ mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ (dưới 5%) trong tổng diện tích văn phòng cho thuê trên thế giới.

Regus đã vận hành không gian làm việc thành công trong 30 năm qua với mô hình kinh doanh đã được phát triển qua nhiều chu kỳ kinh tế. Là một phần của tập đoàn IWG có tám thương hiệu kinh doanh dịch vụ không gian làm việc chung trên toàn cầu, Regus có mạng lưới hơn 3.300 trung tâm tại hơn 1.100 thành phố trên 120 quốc gia.

Ở Việt Nam, Regus hiện có 11 trung tâm tại ba thành phố lớn là TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Các trung tâm của Regus thường được đặt ở những vị trí đắc địa, trong các tòa nhà hạng sang với nguồn cung hạn chế và thường được lấp đầy rất nhanh.

Giám đốc Phát triển quan hệ đối tác của IWG Matthew James Kenley cho biết: "Cứ ba trong 10 tòa nhà trên khắp thế giới có thể mang đến một cơ hội nhượng quyền mới trong những năm tới. Thị trường văn phòng dịch vụ là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất trên thế giới và là điểm nhắm kế tiếp cho các nhà khai thác nhượng quyền".

Việc phát triển thêm nhiều trung tâm coworking space cũng là ưu tiên hàng đầu của Regus tại thị trường Việt Nam. Như ông Lars Wittig, Tổng giám đốc Regus Việt Nam, Campuchia và Phillipines từng chia sẻ về tham vọng sở hữu số trung tâm kinh doanh ở Việt Nam nhiều như ở Phillipines trong vòng 5 - 6 năm nữa.