Bạch Mộc Lương Tử: Biển mây giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ
Một chuyến đi hành xác nhưng được tưởng thưởng bằng khung cảnh thần tiên ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc.
Tạp chí điện tử Nhà quản trị - TheLEADER Magazine
Cơ quan báo chí của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam - VACD
Website: www.theleader.vn (tiếng Việt); e.theleader.vn (tiếng Anh)
Tổng biên tập: Nguyễn Cao Cương
Phó tổng biên tập: Trần Ngọc Sơn
Tòa soạn: Tầng 2, Toà nhà số 5, Ngõ 535, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3244 4359 - Hotline: 08887 08817
Email: toasoan@theleader.vn (tiếng Việt); editor@theleader.vn (tiếng Anh)
ISSN: 2615-921X
Hòa chung với không khí rộn ràng trước thềm World Cup, một xưởng sản xuất cúp từ thạch cao tại Bát Tràng cũng tấp nập không kém. Báo AFP đã có bài viết ghi nhận về câu chuyện kinh doanh thú vị này cùng chùm ảnh ấn tượng tại làng nghề Bát Tràng. TheLEADER trích dịch và đăng tải giới thiệu tới bạn đọc.
Trong một xưởng sản xuất bụi bặm ở ngoại ô Hà Nội, những người nghệ nhân bận rộn đúc, dựng và phun hàng trăm bản sao chiếc cúp World Cup khi đơn hàng cứ lũ lượt kéo về trước giờ bóng lăn.
Tinh thần bóng đá cuồng nhiệt của những người hâm mộ từ Việt Nam đã thúc đẩy nhu cầu cho sản phẩm đặc biệt này tăng cao.
Những bản sao cúp World Cup từ thạch cao được nghệ nhân Vương Hồng Nhật tại Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) sản xuất từ năm 2010 để làm quà tặng.
"Ban đầu tôi không muốn bán những chiếc cúp này mà chỉ tặng cho gia đình, bạn bè và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá", ông Nhật cho biết.
Thế nhưng những bản sao ngày càng trở nên phổ biến. Ông Nhật hi vọng kì World Cup năm nay sẽ nhận được khoảng 3.000 đơn hàng, gấp 3 lần con số của 4 năm trước.
Điều này khiến ông Nhật phải làm việc cật lực để có thể trả hết đơn hàng. "Tôi phải làm việc cả ngày để kịp các đơn đặt hàng mà vẫn chưa đủ. Tôi thậm chí còn phải làm việc tới nửa đêm", ông Nhật nói.
Hiện giá bán của mỗi chiếc cúp khoảng 80.000 đồng.
Một chuyến đi hành xác nhưng được tưởng thưởng bằng khung cảnh thần tiên ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc.
Đối với nhiều người, 1/5 là một dịp đặc biệt khi họ có thêm ngày nghỉ bên gia đình, bạn bè nhưng với không ít người, ngày Quốc tế Lao động vẫn là một ngày làm việc bình thường.
Vietnam Airlines sẽ tái hiện lại các bộ đồng phục tiếp viên trên một số chuyến bay đặc biệt trong nước và quốc tế, từ 19 - 25/5.
Được khởi công ngày 30/8/2024, dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2025.
Xã Thành Sơn, Hòa Bình đang “thức giấc” nhờ dòng vốn đầu tư du lịch đổ về, khai thác tiềm năng từng bị lãng quên.
Bãi Lữ ở Nghệ An sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn nhưng vẫn chưa thể trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp.
20 toa tàu hạng sang tuyến Hà Nội - Hải Phòng, mang phong cách Indochine sắp được đưa vào vận hành.
Trước khi được Thủ tướng trao trọng trách sản xuất ray đường sắt, Tập đoàn Hòa Phát đã “đánh tiếng” tới hai dự án mỏ sắt có tổng trữ lượng hơn 620 triệu tấn.
Tại Essensia Parkway, mỗi cư dân tiên phong không chỉ sở hữu một chốn an cư, mà còn chạm đến những đặc quyền sống hiếm có. Đó là vị thế đắt giá gắn liền với chuẩn mực sống tinh hoa, là không gian nuôi dưỡng toàn diện thể chất và tinh thần, là cánh cửa mở ra chuẩn sống mới giữa cộng đồng cùng tầm nhìn. Tất cả được bảo chứng bởi pháp lý vững vàng và dấu ấn uy tín từ chủ đầu tư hàng đầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh dự án có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Nhà máy Xi măng Tân Thắng chính thức đưa vào vận hành hệ thống phát điện tận dụng nhiệt khí thải, giúp tiết kiệm 80 tỷ đồng chi phí, cắt giảm khoảng 40.000 tấn CO2 mỗi năm
542m2 đất xen cài do nhà nước quản lý tại số 428-430 đường Nguyễn Tất Thành, quận 4, TP.HCM, chính là "nút thắt" khiến dự án Lancaster Lincoln của Trung Thủy Lancaster bất động nhiều năm qua.
Tới đây, VietinBank sẽ còn tiếp tục cắt giảm hàng trăm phòng giao dịch trên cả nước, chuẩn bị cho cuộc "thay da đổi thịt" trong nhóm ngân hàng Big4.
Ông Nguyễn Thanh Nhung được bổ nhiệm thay thế vị trí "ghế nóng" của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.