PVN xúc tiến nhập khẩu dầu thô với đối tác Trung Đông
Nguyễn Cảnh
Thứ tư, 06/11/2024 - 12:37
PVN vừa đạt được thỏa thuận kinh doanh sản phẩm dầu khí cũng như ngỏ lời hợp tác với một số tập đoàn dầu khí hàng đầu khu vực Trung Đông.
Tham gia
đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ làm việc với những công ty dầu khí hàng đầu thế
giới ở Trung Đông, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã xúc tiến các hoạt động hợp tác, thỏa thuận
kinh doanh với một số đơn vị lớn như Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi
(ADNOC), Công ty Dầu khí quốc
gia Ả Rập Xê-út (Saudi Aramco) và Công ty Dầu khí Nhà nước Qatar (Qatar
Energy).
Với đề
nghị thúc đẩy và tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên tham gia
sâu hơn vào trị trường UAE, PVN mong muốn ADNOC hỗ trợ để Tổng công ty khí Việt Nam - PV GAS có thể
tăng khối lượng nhập khẩu sản phẩm LPG lạnh vào Việt Nam và cho thị trường
trong khu vực cũng như đàm phán các cơ chế giảm thuế cho các sản phẩm dầu khí.
Bên cạnh đó, PVN
đề nghị việc hỗ trợ Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR trong việc cung cấp sản phẩm dầu
thô ổn dịnh, đáp ứng nguồn cung đầu vào cho nhà máy lọc dầu Dung Quất hiện nay
cũng như nhu cầu sau khi nâng cấp mở rộng nhà máy.
Liên quan tới
nguồn cung dầu thô phục vụ lọc dầu Dung Quất, Liên
doanh Vietsovpetro, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và BSR đã ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Bạch Hổ cho nhà máy lọc dầu Dung
Quất giai đoạn 2024 - 2027.
Theo đó, dầu
thô trong nước đặc biệt quan trọng, chiếm tỉ trọng lớn trong nguyên liệu đầu
vào của nhà máy.
BSR đã ký nhiều hợp đồng dài hạn mua dầu thô với các chủ dầu,
đối tác trong nước. Trong đó có các hợp đồng dài hạn giai đoạn 2021 - 2024 và
2024 - 2026 mua toàn bộ sản lượng dầu thô Bạch Hổ, mỏ Rồng, Đại Hùng và Tê Giác
Trắng.
Khối lượng
dầu thô Bạch Hổ cung cấp cho nhà máy theo hợp đồng nguyên tắc giai đoạn từ ngày
1/7/2021 tới ngày 30/6/2024 là khoảng 53,4 triệu thùng. Tổng khối lượng dầu thô
trên chiếm hơn 30% tổng nguồn cung dầu thô cho nhà máy.
Nguồn nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp tục đặt ra đòi hỏi chuẩn bị dài hơi, nhất là khi dự án được đầu tư mở rộng, nâng cấp. Ảnh: Hoàng Anh
Theo ông
Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc BSR, ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp
dài hạn dầu thô Bạch Hổ cho nhà máy lọc dầu Dung Quất trong ba năm tiếp theo có
ý nghĩa rất lớn đối với BSR bởi sản lượng dầu thô Bạch Hổ chiếm tỷ trọng lớn
nhất đối với nguyên liệu đầu vào của nhà máy.
Ngày 29/10,
tại thủ đô Riyadh, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo cấp cao các bên, Petrovietnam và Saudi
Aramco đã ký kết thỏa
thuận khung về hợp tác trong việc kinh doanh sản phẩm dầu khí, hứa hẹn tạo ra
các cơ hội hợp tác về kho chứa, cung cấp và kinh doanh các sản phẩm năng lượng
và hóa dầu.
Tổng giám đốc PVN Lê Ngọc Sơn mong muốn, Aramco thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực
thương mại dầu khí để Việt Nam trở thành kho chứa dầu thô và các sản phẩm khác
như LPG, LNG, sản phẩm hóa dầu nhằm mục đích thương mại cũng như thúc đẩy hợp
tác trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh.
Tại buổi làm việc với Quốc vụ khanh kiêm CEO
Qatar Energy, lãnh đạo PVN mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên
trong lĩnh vực cung cấp khí tự nhiên, LNG, LPG phục vụ cho thị trường Việt Nam.
Cụ thể, bên
cạnh mong muốn Qatar Energy tăng cường hơn nữa xuất khẩu khí tự nhiên, Tổng
giám đốc Lê Ngọc Sơn đề
nghị Qatar Energy tạo
điều kiện cho các đơn vị của PVN
tham gia vào lĩnh vực dịch vụ dầu khí như thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt
cho các gói thầu tại thị trường Qatar.
UAE, Ả rập
Xê - út hay Quatar đều là những cường quốc
về trữ lượng dầu khí trên thế giới. Trong đó, UAE là quốc gia quan trọng
trong khai thác dầu mỏ và khí đốt tự nhiên và được xếp thứ bảy trên toàn cầu
trong tổng trữ lượng đã được thẩm định. Trữ lượng dầu mỏ của UAE khoảng 97,8 tỷ
thùng, chiếm 7% trữ lượng dầu mỏ toàn cầu.
Ả Rập Xê-út sở hữu khoảng 260 tỷ thùng dầu dự trữ đã được thẩm
định (cộng với 2,5 tỷ thùng được chia sẻ giữa Ả rập Xê út với Kuwait ở khu vực
tranh chấp), chiếm khoảng một phần năm trữ lượng dầu được thẩm định thế giới.
Nắm giữ khoảng 1/5 trữ lượng
dầu mỏ đã được thẩm định, Ả rập Xê - út là nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới
và là quốc gia đứng thứ hai thế giới về sản xuất dầu thô sau Liên bang Nga.
Qatar sở hữu
tiềm năng dầu khí rất lớn, với sản lượng khai thác hàng năm đạt khoảng 55 triệu tấn dầu và
60 tỷ m3 khí, phần lớn trong số đó dành cho xuất khẩu. Sản lượng khai thác dầu
thô của Qatar ở mức hơn 600.000 thùng/ngày nhưng quốc gia này có sản lượng dầu
nhẹ và LNG lên tới 1,3 triệu thùng /ngày.
Gần đây, Chính phủ Qatar đã dành nhiều
nguồn lực hơn cho sự phát triển của khí đốt tự nhiên, đặc biệt là đối với xuất
khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) bởi Qatar là nhà cung cấp LNG lớn nhất thế
giới.
Để bù đắp những biến động từ giá dầu, lãnh đạo PVN cho biết đã gia tăng sản xuất các mặt hàng chiến lược: khí, điện, đạm, xăng dầu,… cho nền kinh tế. Trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất của tập đoàn đều vượt mức kế hoạch.
Lọc hóa dầu Bình Sơn đã có một đợt IPO được đánh giá là thất bại, song vẫn có nhiều lý do để kỳ vọng vào tiềm năng doanh nghiệp trong lần chuyển sàn sang HOSE này.
Với dân số 500 triệu người và GDP gần 4.300 tỷ USD, Trung Đông đang là "mỏ vàng" cho doanh nghiệp Việt, với tiềm năng xuất khẩu, thu hút FDI ngày càng lớn.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Chính phủ dành 51.000 tỷ đồng cùng 1% chi thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư để tài trợ vốn cho các mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Mong muốn này được ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam, chia sẻ trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.