Doanh nghiệp
Sếp MoMo: Cần cơ chế IPO đặc thù cho công ty công nghệ
Theo ông Nguyễn Bá Diệp, chiếu theo quy định hiện hành, một doanh nghiệp muốn IPO, đầu tiên là phải có lời, thứ hai là phải xóa bỏ tất cả các khoản lỗ lũy kế. Với điều kiện này, gần như các công ty công nghệ lớn trên thế giới đều không làm được, chứ chưa nói tới doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tiến lên nền kinh tế số, câu chuyện huy động vốn và niêm yết của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty công nghệ luôn là chủ đề nóng.
Là nhà đồng sáng lập MoMo, một trong những fintech hàng đầu khu vực, ông Nguyễn Bá Diệp đã có những chia sẻ về con đường mà các doanh nghiệp công nghệ phải đi, những rào cản cần tháo gỡ và vai trò của AI trong việc định hình lại tương lai.
Công ty công nghệ cần rất nhiều vốn

Tại Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2025, ông đã gợi ý và đề xuất một cơ chế IPO đặc thù dành riêng cho các doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại sao chúng ta cần cơ chế đặc thù này, thưa ông?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Chúng ta bàn nhiều, nhưng chung quy lại, hầu hết các doanh nghiệp đều rất quan tâm đến nguồn vốn. Thực tế, để phát triển khoa học công nghệ, chúng ta càng cần nhiều vốn hơn, bởi đặc thù là phải đầu tư ban đầu lớn.
Chẳng hạn, mở một quán phở nay đầu tư một chút, mai bán là có lời luôn và hoàn vốn sớm. Nhưng đầu tư cho công nghệ không như vậy, Amazon từng có giai đoạn chịu lỗ, đặc biệt là trong những năm đầu hoạt động vì phải đầu tư và chiếm lĩnh thị trường.
Nên chiếu theo những quy định hiện hữu, một doanh nghiệp muốn IPO, đầu tiên là phải có lời, thứ hai là phải xóa bỏ tất cả các khoản lỗ lũy kế. Với điều kiện này, gần như các công ty công nghệ lớn trên thế giới đều không làm được, chứ chưa nói tới doanh nghiệp tại Việt Nam.
Ông có đề xuất gì về cơ chế IPO đặc thù?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Đầu tiên, chúng ta cần nhìn nhận, mô hình công ty công nghệ khác hẳn mô hình kinh doanh truyền thống. Vì vậy, cần phải có cách tiếp cận khác.
Ở các nước phát triển, họ đều có một sàn gọi là "sàn chứng khoán công nghệ" với cấu trúc và quy định đặc thù, để các công ty công nghệ được huy động vốn ở đó.
Tất nhiên, tham gia sàn này vẫn phải có thông tin rõ ràng và nhà đầu tư cũng phải chấp nhận một rủi ro nào đó. Cách làm này giúp các doanh nghiệp công nghệ có thể thu hút được nguồn vốn để phát triển, mở rộng.
Thực tế, ngay cả khi doanh nghiệp gọi được vốn từ quỹ đầu tư, thì chỉ 3 - 5 năm sau quỹ sẽ thoái vốn. Còn nếu huy động được vốn từ các nhà đầu tư trong nước có tính bền vững hơn, doanh nghiệp có thể yên tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ.
Gần đây, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đề cập đến vấn đề này, về những sàn giao dịch đặc biệt phục vụ cho khoa học công nghệ. Tôi rất mong chờ các Bộ, ngành liên quan sớm triển khai và đưa nội dung trên vào thực tiễn.
Đề xuất của ông có liên quan gì tới thực tiễn mà MoMo đã trải qua?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Đúng vậy, đây là điều mà chúng tôi vẫn trăn trở kể từ những năm đầu thành lập. Ngày xưa MoMo đã rất vất vả, thì những doanh nghiệp công nghệ ra đời sau này sẽ còn vẫn vả hơn.
Giờ đây MoMo đã có thị phần, có sản phẩm, có khách hàng và quan trọng là đã trải qua giai đoạn cần vốn nên rất hiểu. Đề xuất này không phải dành cho MoMo, mà hướng tới tất cả các doanh nghiệp khác trong ngành.

Bài toán hiệu quả kép tại MoMo
Như ông chia sẻ, một công ty công nghệ cần liên tục đầu tư và phát triển. Tại MoMo, định hướng này diễn biến ra sao, nhất là sau khi công ty đã chính thức chuyển mình với trí tuệ nhân tạo từ gần một năm trước, thưa ông?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Có rất nhiều chuyển biến đã xảy ra. Ngày xưa, khách hàng cần hỗ trợ phải gọi lên trung tâm chăm sóc khách hàng, chờ đợi xem xét và trả lời. Bây giờ, khách hàng chỉ cần dùng trợ thủ AI của MoMo, chụp màn hình vấn đề, là sẽ được xem xét và trả lời ngay lập tức. Điều đó rất tiện cho khách hàng.
Hay như việc tìm kiếm thông tin, thay vì phải lên các công cụ tìm kiếm, thì giờ khách hàng có thể hỏi ngay AI của MoMo, để được tư vấn như một chuyên gia.
Ngoài hoạt động chăm sóc khách hàng, AI còn mang tới những tác động nào khác không, thưa ông?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Chúng tôi còn có một tính năng gọi là Trung tâm tài chính. Hàng tháng, AI sẽ tự động tổng hợp chi tiêu của khách hàng và đưa ra lời khuyên.
Ví dụ như, tháng này bạn đang chi tiêu nhiều hơn cho việc này, ít hơn cho việc kia, có tiền thì nên đầu tư gì? Những công cụ như vậy là bước khởi đầu để khách hàng làm quen với việc quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh, để cuối tháng không bị "chết đói" khi nhìn lại các hóa đơn.
Với kết quả kinh doanh của MoMo thì sao, thưa ông? AI đã đem tới những tác động cụ thể ra sao?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Có thể nói là AI đã giúp chúng tôi cải thiện cực kỳ lớn về hiệu quả kinh doanh. Về chi phí, thay vì phải thuê 100 nhân viên chăm sóc khách hàng, thì bây giờ AI có thể làm được hết. Một nhân viên phải đào tạo rất lâu mới nắm bắt được hết các dịch vụ, trong khi AI có dữ liệu là có thể thành chuyên gia ngay. Việc này giúp MoMo tiết kiệm chi phí vận hành rất nhiều.
Về lợi nhuận, khi chi phí giảm thì lợi nhuận của chúng tôi tốt hơn. Quan trọng nhất là khi khách hàng được phục vụ tốt, họ sẽ sử dụng nhiều dịch vụ của mình hơn. Doanh thu tăng, chi phí giảm, đó là hiệu quả kép.
Công nghệ AI mà ông vừa chia sẻ nghe có vẻ rất "tương lai". Theo ông, khi nào những ứng dụng này sẽ trở nên phổ biến?
Ông Nguyễn Bá Diệp: Tôi nghĩ là rất gần thôi. Bây giờ việc chúng ta có thể trò chuyện với máy móc đã thành hiện thực rồi, thì việc ra lệnh cho máy móc thực hiện các giao dịch cũng không có gì khó khăn cả.
Sắp tới, chúng ta có thể không cần mở ứng dụng nữa, mà chỉ cần nói: "Ê MoMo, chuyển 50.000 đồng cho ông Diệp", và nó sẽ tự động làm (cười).
Xin cảm ơn ông!
CEO MoMo: Chúng tôi tin vào sức mạnh của những điều nhỏ bé
Công thức CX ở MoMo: Sức mạnh AI và giá trị thấu cảm
Bên cạnh việc tối ưu tốc độ, quy trình liền mạch, MoMo đặc biệt chú trọng vào việc thiết kế các "khoảnh khắc cảm xúc" trên hành trình trải nghiệm khách hàng.
MoMo lần đầu có lãi sau 15 năm, lên kế hoạch IPO
Việc MoMo có lãi nhiều khả năng sẽ mở đường cho một đợt IPO sắp tới, khi kỳ lân fintech của Việt Nam đang được định giá khoảng 3 tỷ USD.
Tin Vay: 'tân binh' quyết chiến của hệ sinh thái dịch vụ vay tại Việt Nam
Là sản phẩm ra đời với sứ mệnh “số hóa tài chính” của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit), Tin Vay đã rất nhanh chóng “phủ sóng” trên các ứng dụng fintech hàng đầu như MoMo, Viettel Money, tiện ích Tài chính Fiza trong Zalo.
Hạ tầng Gelex được định giá gần 1 tỷ USD
Với 100 triệu cổ phiếu được đấu giá thành công ở mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Gelex được thị trường định giá lên tới gần 1 tỷ USD.
An sinh toàn diện trong kỷ nguyên số
Khi công nghệ len lỏi vào đời sống, thì hàng triệu người lao động tự do vẫn đang miệt mài tìm kiếm một điểm tựa an sinh giữa dòng chảy kinh tế số.
Novaland mở đường vào 'đất kim cương' Đồng Khởi qua Seaprodex
Novaland và Redwood chính thức thay thế nhóm cổ đông S.S.G và Gelex để sở hữu hơn 32% vốn tại Seaprodex không chỉ là thương vụ tài chính thuần túy, mà còn đánh dấu sự trở lại của 'ông lớn' Novaland trong chiến lược thâu tóm 'đất kim cương' nội đô.
Bước tiến của Vingroup tại thị trường châu Phi
Tập đoàn Vingroup vừa ký kết MoU ba bên với thành phố Kinshasa (Cộng hòa dân chủ Congo) và công ty Exposure SARL, thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững, hiện đại, và dễ tiếp cận tại thành phố Kinshasa.
Nhà máy điện gió Savan 1 của Bầu Hiển tại Lào chính thức vận hành thương mại
Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại không chỉ đánh dấu bước tiến mới của T&T Group trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu gia tăng quy mô nhập khẩu điện từ Lào theo hiệp định giữa hai Chính phủ.
MobiFone có quyền Tổng giám đốc sinh năm 1989
Trước đó, ông Trần Đức Thành là Phó tổng giám đốc MobiFone từ tháng 8/2025, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Giải pháp số MobiFone.
MobiFone và Techcombank 'phá vỡ' thế độc quyền của Napas
Sau hơn một thập kỷ NAPAS gần như giữ vị thế độc quyền ở tầng lõi thanh toán ngân hàng, thị trường đã ghi nhận sự xuất hiện của "tân binh" MDP.
Tổng lực giải phóng hơn 2 triệu tỷ đồng ngay từ tháng 1/2026
Hơn 2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư của hàng nghìn dự án tồn đọng kéo dài đang được đưa vào lộ trình rà soát, phân loại và xác định đầu mối xử lý ngay từ tháng 1/2026.
160 dự án BT chuyển tiếp: 'Cục máu đông' sắp có thuốc đặc trị
160 dự án BT chuyển tiếp tồn tại kéo dài nhiều năm đang được đưa vào khuôn khổ xử lý mới thông qua dự thảo nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.
Việt Nam trước 'cơ hội vàng' cuối cùng cho tăng trưởng
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi giai đoạn dân số vàng dần khép lại và tốc độ già hóa diễn ra nhanh hơn dự kiến. Dư địa tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và mô hình lắp ráp giản đơn ngày càng thu hẹp.
Thế hệ trẻ định nghĩa lại 'lòng trung thành': Doanh nghiệp thay đổi hay chấp nhận mất người?
"Trung thành” từng được hiểu là gắn bó lâu dài với một công ty, đi lên theo thâm niên và chấp nhận đánh đổi cơ hội cá nhân vì sự ổn định. Nhưng với thế hệ Millennials và gen Z tại Việt Nam, khái niệm này đang được viết lại.
Vượt thách thức bằng nội lực thương hiệu: Nhìn từ NS BlueScope và Ariston
Nội lực thương hiệu không nằm ở tuyên ngôn, mà ở cách doanh nghiệp vận hành giá trị và sứ mệnh thành những lựa chọn cụ thể trước áp lực thị trường.





















































