Tham vọng của Biti's với bất động sản Sapa

Trần Anh - 10:06, 04/11/2022

TheLEADERLady Hill Sapa Resort là dự án bất động sản tiếp theo của Biti's, thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam với các sản phẩm giày dép.

Tháng 3/2023, Lady Hill Sapa Resort, một trong những dự án nghỉ dưỡng quy mô nhất Sapa dự kiến sẽ mở cửa đón khách. Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế nằm trên Đồi Con Gái, có vị trí đắc địa tại Sapa năm đối diện ga cáp treo Fansipan. 

Dự án sở hữu tầm nhìn bao trọn khung cảnh đỉnh núi Fansipan, diện tích hơn 22 ha. Hạng mục chính trung tâm là khách sạn “Lady Hill Sapa Resort” được xây dựng trên diện tích hơn 17.500m2 với quy mô 1 hầm và 5 tầng nổi, gồm 155 phòng nghỉ cao cấp cho khoảng 600 khách.

Trong tổng thể dự án, ngoài khu khách sạn trung tâm, còn có các hạng mục như hội trường; sân cảnh quan, tổ chức sự kiện; hệ thống đường dạo, bể bơi vô cực, sân ngắm đỉnh Fansipan; bãi đỗ xe cho khách và nhân viên.

Tham vọng của Biti's với bất động sản Sapa
Lady Hill Sapa Resort đang trong quá trình hoàn thiện

Chủ đầu tư dự án không phải là một nhà phát triển bất động sản mà được giới thiệu là Công ty TNHH Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti's) – thương hiệu quen thuộc tại Việt Nam với các sản phẩm giày dép.

Nhà thầu chính của dự án là Tập đoàn xây dựng Hòa Bình khởi công dự án vào tháng 2/2020 và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, tiến độ của dự án được dời sang đầu năm sau.

Lady Hill Resort – Sapa là dự án bất động sản nối tiếp tham vọng của Biti'ss tại Sapa. Nổi tiếng với giày dép, song Bitis cũng đầu tư vào các ngành khác như bất động sản và du lịch.

Trước đó, năm 2013, Biti's đưa vào hoạt động khách sạn Sapaly Lào Cai quy mô 116 phòng ngay giữa trung tâm thương mại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Được miêu tả là “một tòa tháp hiện đại “, khách sạn Sapaly Lào Cai cách tỉnh Vân Nam phía Tây Nam của Trung Quốc bằng khoảng cách của “một hòn đá ném”, cách 2 km từ Ga Lào Cai và cách Sapa 35 km.

Ban đầu, khách sạn dưới sự quản lý và điều hành của Tập đoàn Swiss Bell với tên gọi Khách sạn Swiss Bell Lào Cai. Đến năm 2014, khách sạn Sapaly chính thức dưới sự quản lý của tập đoàn Biti's. Năm 2015, khách sạn được cấp hạng 4 sao và là một trong những khách sạn tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên tại Lào Cai.

Bên cạnh khách sạn, Biti's còn đưa vào hoạt động hệ thóng tàu Sapa Express. Đây là tàu du lịch cao cấp cung đường Hà Nội – Lào Cai. Được biết, Biti's sở hữu 4 toa tàu mang thương hiệu Sapaly Train trong hệ thống vận chuyển đường sắt tuyến Hà Nội – Lào Cai theo hình thức đầu tư thuê dịch vụ của ngành đường sắt để vận chuyển du khách, khách hàng có nhu cầu lên Lào Cai.

Tại Hà Nội, Biti's từng có kế hoạch đầu tư phát triển một khu phức hợp quy mô 14ha tại Hà Đông với siêu thị, căn hộ chung cư, trường học, khu hành chính điều hành Bitis tại khu vực phía Bắc… 

Thành lập những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Biti's khởi đầu từ một cơ sở sản xuất nhỏ, sau đó trở thành hợp tác xã mang tên Bình Tiên, chuyên sản xuất dép cao su với chỉ vài chục công nhân.

Biti's nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý cuối thập niên 90, với các mẫu sandal hay giày thể thao trở thành sản phẩm được mong ước của nhiều học sinh, có ưu điểm lớn nhất là độ bền.

Nhưng sự xuất hiện của những thương hiệu lớn trên thế giới, cùng với hàng Trung Quốc với mẫu mã đa dạng, giá rẻ khiến cuộc chơi ngay "sân nhà" càng trở nên khó khăn với Biti's. Thương hiệu này bắt đầu lùi dần trên bảng xếp hạng những thương hiệu giày dép của giới trẻ.

Năm 20176, Biti's trở lại mạnh mẽ trên thị trường với dòng sản phẩm Biti's Hunter. Doanh thu của công ty sau đó đạt kỷ lục gần 2.000 tỷ vào năm 2019. Tuy vậy, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp này, doanh thu và lợi nhuận trong 2 năm gần đây suy giảm đáng kể.