Việt Nam đang trong giai đoạn có thể đầu tư ra nước ngoài

Quỳnh Chi - 15:50, 24/12/2019

TheLEADERBên cạnh câu chuyện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp mạnh mẽ để góp sức xây một Việt Nam hùng cường, những vấn đề, yếu điểm nổi cộm cũng được những "ông lớn" như Chủ tịch Thành Thành Công hay Chủ tịch Thaco chỉ ra.

Việt Nam đang trong giai đoạn có thể đầu tư ra nước ngoài
Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch TTC Đặng Văn Thành

Để không chỉ tháo gỡ khó khăn mà còn thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh hiện nay nhằm cùng nhau vươn ra thị trường quốc tế, Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) Đặng Văn Thành và Chủ tịch Công ty CP ô tô Trường Hải (Thaco) Trần Bá Dương cho rằng các vấn đề cần giải quyết sắp tới sẽ liên quan đến tài chính, quản trị, thị trường, kết nối...

Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra sáng 23/12, ông Trần Bá Dương nhận định, cần phải cân bằng cán cân tiền tệ trong bối cảnh hội nhập. Tỷ phú này cho biết, Thaco vừa làm ô tô, vừa làm nông nghiệp và cam kết không nhập siêu cho nền kinh tế. 

Ông Đặng Văn Thành cũng nhìn nhận, thị trường tài chính bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn là trái tim để vận hành nền kinh tế. Tuy nhiên, thị trường tiền tệ hiện đang phải cáng đáng nhiều, lấy ngắn hạn phục vụ trung và dài hạn trong khi thị trường vốn cho bài toán dài hạn hiện đang bị méo mó. 

Nhà sáng lập ngân hàng Sacombank khẳng định, thị trường vốn mới thực sự là nơi doanh nghiệp tiếp cận và mang tính ổn định nên cần có sự nhìn nhận và quan tâm hơn nữa để doanh nghiệp tiếp cận một cách tự tin hơn. 

Ông Thành còn đề xuất Chính phủ mạnh dạn hơn trong vấn đề cổ phần hóa vì "xã hội không mất gì cả". Chẳng hạn, nhà máy đường Ninh Hòa là một trong những nhà máy đường có giá trị cổ phần hóa cao nhất (68 tỷ đồng) trong khi nhà máy tiếp tục phát triển tốt với mức thuế trung bình đóng cho Nhà nước trong vòng ba năm qua không dưới 70 tỷ đồng. 

Vấn đề thứ hai được tỷ phú Trần Bá Dương khuyến nghị là tăng cường xuất khẩu. Ông Dương nói, Chính phủ đã xác định nông nghiệp là ngành chiến lược nhưng vừa rồi yêu cầu vay rất nhiều trong khi các ngân hàng lại e ngại cho vay nông nghiệp.

“Khi tham gia, tôi thấy nông nghiệp có tiềm năng rất lớn. Nếu trồng 50 - 100ha chuối thì không xuất khẩu được nhưng trồng quy mô lớn hơn 300ha sẽ là thế mạnh. Sản xuất công nghiệp trong nông nghiệp sẽ là thế mạnh của doanh nghiệp trong hội nhập sắp tới”, ông Dương nói.

Ông Dương cũng lưu ý đến bài toán quản trị doanh nghiệp. Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp cần xây dựng và áp dụng nền tảng quản trị công nghiệp, có tính kỷ luật cao; ứng dụng số hóa với lộ trình phù hợp cho mọi ngành, nhất là ngành nông nghiệp. Số hoá rất tốn kém tiền của và sức lực nên nếu không có lộ trình và bước đi phù hợp thì có thể bị phá sản như nhiều trường hợp đã từng xảy ra trên thế giới. 

Đặc biệt, cần giữ gìn và nâng cao hình ảnh trên trường quốc tế, phát triển thị trường mà gây tiếng xấu thì sẽ mất tất cả. 

Chủ tịch Thaco còn cho rằng trong bối cảnh hội nhập diễn ra ngày càng sâu rộng cũng sẽ đi kèm nhiều rủi ro, các doanh nghiệp cần đoàn kết và hợp tác để bước đi cùng nhau. Theo đó, cần có nghị quyết để hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh bởi Việt Nam đang trong giai đoạn có thể đầu tư ra nước ngoài. 

"Tôi cam kết với Thủ tướng và cộng đồng doanh nghiệp là bản thân tôi và Thaco sẽ cố gắng làm một cách trung thực, thấm nhuần các triết lý về đóng góp và cống hiến cũng như chia sẻ và hỗ trợ với các doanh nghiệp một cách thân thiện để có thể phát triển hơn nữa trong bối cảnh hội nhập sâu rộng", lãnh đạo Thaco bày tỏ. 

Chủ tịch TTC Đặng Văn Thành cũng nhắn nhủ cộng đồng doanh nghiệp về sứ mệnh của doanh nhân là tạo giá trị gia tăng cho xã hội, khách hàng và cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp cũng như thực hiện trách nhiệm với người dân.