Thái Lan: Du lịch bùng nổ giúp đồng Baht tăng giá

Minh Hoàng - 16:31, 16/01/2018

TheLEADERLượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đạt kỷ lục 3,5 triệu vào tháng 12.

Thái Lan: Du lịch bùng nổ giúp đồng Baht tăng giá
Thái Lan đã ghi nhận con số kỷ lục trong lượng khách du lịch nước ngoài trong năm qua. Ảnh: Hoàng Sơn

Tăng trưởng của ngành du lịch đang hỗ trợ lớn cho nền kinh tế nước này và đẩy mạnh đồng baht. 

Theo ông Pongpanu Svetarundra, Thư ký thường trực Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan, lượng khách du lịch đến nước này đã tăng gần 16% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, đạt con số kỷ lục 3,5 triệu lượt người.

Ông dự đoán, con số này sẽ còn cao hơn nữa trong tháng 1, thời gian cao điểm cho các hoạt động du lịch tại Thái Lan.

Ông Pongpanu cho biết, Chính phủ Thái Lan đang hướng tới thu hút 37 triệu du khách nước ngoài trong năm 2018. Theo đó, doanh thu từ khách du lịch cả trong và ngoài nước sẽ đạt 3.000 tỷ baht (94 tỷ USD), đóng góp hơn 1/5 GDP nền kinh tế.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng này cũng đồng nghĩa với việc hệ thống sân bay và cơ sở hạ tầng sẽ phải chịu sức ép lớn và tình trạng ùn tắc sẽ trở nên thường xuyên hơn.

Du lịch và xuất khẩu đã góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này, đồng thời nâng giá trị đồng baht.

Đồng baht đã tăng hơn 2% so với đồng đô la Mỹ trong năm nay và là một trong những đồng tiền mạnh nhất ở châu Á. Tuy nhiên, điều này cũng làm dấy lên mối lo ngại rằng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế sẽ lớn thứ hai Đông Nam Á sẽ bị giảm sút.