Analytic
Hotline: 08887 08817

Báo cáo kết quả khoa học cần dày hơn hóa đơn, chứng từ

Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt ra cho Bộ KH và CN là nghiên cứu để hình thành hệ thống văn bản pháp lý thực sự hiệu lực để các nhà khoa học không phải lo hóa đơn, chứng từ quá nhiều.

Vị trí của doanh nghiệp trong cuộc cách mạng 4.0

Doanh nghiệp sẽ nắm vai trò dẫn dắt trong cuộc cách mạng công nghiệp mới, cần tư duy chấp nhận rủi ro và đầu tư lâu dài cho khoa học công nghệ.

‘Tình trạng chậm xử lý đơn đăng ký bảo hộ kéo dài đến 2026’

Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sáng chế ngày càng nhiều. Tuy nhiên, khả năng xử lý đơn của bộ đang chậm, số đơn đăng ký đang tồn đọng rất nhiều, tình trạng này dự kiến đến năm 2025 -2026 mới giải quyết được, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ nhận định.

Tìm cách 'bơm nhiên liệu' cho thị trường khoa học và công nghệ

Lãnh đạo Bộ Khoa học và công nghệ nhận định phát triển mạng lưới trung gian của thị trường khoa học và công nghệ là một trong những giải pháp cấp thiết để thúc đẩy sự phát triển.

Bộ trưởng KH&CN: Đổi mới sáng tạo chưa thành động lực phát triển

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thừa nhận trước Quốc hội rằng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

C.P Việt Nam đạt hai giải thưởng chất lượng quốc gia Việt Nam

Bộ Khoa học và Công nghệ hôm qua đã tổ chức Lễ trao giải thưởng Chất lượng Quốc gia và giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018.

Chính phủ muốn Nông nghiệp Việt vào Top 15 phát triển nhất thế giới năm 2030

Nghị quyết mới của Chính phủ hướng đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới.

Bộ Tài chính: Asanzo có dấu hiệu trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng

Ngoài ra, Asanzo còn có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo.

Bộ trưởng KH&CN không đánh giá được hiệu quả đầu tư cho khoa học công nghệ

Số liệu chi đầu tư phát triển cho khoa học công nghệ được thực hiện theo Luật Đầu tư công, do đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ cho biết, ông không nắm được chính xác số liệu các địa phương. Do đó ông không đưa ra được đánh giá hiệu quả việc chi ngân sách đầu tư phát triển trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Để những đề tài nghiên cứu không còn ‘đắp chiếu’

Việc nhiều đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ hoành tráng nhưng chưa bám sát với yêu cầu sản xuất và đời sống, bị “đắp chiếu”, gây lãng phí của cải vật chất của ngân sách nhà nước là một hiện thực phổ biến, tồn tại dai dẳng ở nước ta trong nhiều năm qua.