“Ba tại chỗ” ở các doanh nghiệp Bình Dương

Quỳnh Chi - 10:23, 29/08/2021

TheLEADERTrong bối cảnh dịch bệnh, hiện có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động sản xuất theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai địa điểm” với tổng số lao động 140.238 người để duy trì sản xuất.

“Ba tại chỗ” ở các doanh nghiệp Bình Dương
Khoảng 1.300 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động sản xuất theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai địa điểm”. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Là địa phương đứng đầu về thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, hiện toàn tỉnh Bình Dương có gần 50.000 doanh nghiệp với hơn 1,2 triệu lao động đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo thông tin từ cổng thông tin điện tử Chính phủ, đến ngày 27/8, Bình Dương có 406 doanh nghiệp ghi nhận tổng 3.715 ca F0. Trong đó, số ca nhiễm phát hiện tại công ty là 3.370 ca và phát hiện tại các khu cách ly là 345 ca. Đây là địa phương có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai trên cả nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh, hiện có khoảng 1.300 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp ở Bình Dương hoạt động sản xuất theo phương án “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai địa điểm” với tổng số lao động 140.238 người để duy trì sản xuất.

Nằm ở khu công nghiệp VSIP II, Thành phố Thủ Dầu Một, Công ty TNHH Điện tử Foster Việt Nam đã bố trí chỗ ăn ở cho hơn 700 cán bộ, công nhân (chiếm 80% tổng số công nhân) nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa sản xuất”.

Trong buổi kiểm tra việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong hoạt động sản xuất tại một số doanh nghiệp, khu công nghiệp ở Bình Dương ngày 27/8 của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và đoàn công tác, lãnh đạo Foster Việt Nam cho biết đã cho cải tạo lại hai khu xưởng, lắp đặt thêm máy lạnh, màn, chăn; gắn thêm vòi hoa sen tại nhà vệ sinh để có chỗ ở cho tất cả nhân sự ở lại công ty.

Ngoài bốn bữa ăn được cung cấp miễn phí, công nhân còn được công ty tặng một thùng sữa tươi và hỗ trợ mỗi người 100.000 đồng/ngày. Hiện tại, cứ một tuần, công ty này thực hiện xét nghiệm 20% số công nhân đang làm việc. Mặc dù 70% số lao động là người ngoại tỉnh nhưng theo khảo sát của Foster Việt Nam, toàn bộ công nhân đồng thuận việc sản xuất “ba tại chỗ”, không có công nhân nào bỏ về quê.

Công ty Tôn Đông Á tại khu công nghiệp Sóng Thần 1, Thành phố Dĩ An cũng duy trì sản xuất với 620 lao động trong tổng số 800 lao động. Tình hình sản xuất của nhà máy tương đối ổn định, sản lượng đạt 65.000 - 68.000 tấn, công suất đạt 100%, chủ yếu là xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu. Năm nay, công ty này dự kiến đạt doanh thu 14.000 tỷ đồng, cao hơn mức 12.500 tỷ đồng của năm ngoái.

Trong khi đó, từ ngày 19/7/2021, Công ty Sanaky tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát bắt đầu “ba tại chỗ” với 550 người trong tổng số 1.000 lao động.

Doanh nghiệp này tổ chức ăn ở và làm việc riêng từng bộ phận, sinh hoạt với từng khung giờ khác nhau, đến nay không xảy ra lây nhiễm chéo. Nhờ đó, mặc dù dịch bệnh, phải thực hiện “ba tại chỗ” nhưng doanh nghiệp vẫn hoạt động khá tốt. Mỗi công nhân được hỗ trợ 1,75 triệu đồng.

Có 100% vốn nước ngoài (Thái Lan), lãnh đạo Công ty sản xuất giấy bao bì Vina Kraft Paper tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát cho biết, tất cả lao động nghỉ việc, không tham gia “ba tại chỗ” đều được hưởng toàn bộ lương.

Công nhân đi làm được hưởng trợ cấp 100.000 đồng/ngày. Một ngày, Công ty phải chi 100 triệu đồng lo tiền ăn uống cho công nhân. Lãnh đạo Công ty bày tỏ vui mừng khi tất cả công nhân đi làm đều đã được tiêm vaccine.

Đến nay, việc giữ an toàn cho vùng sản xuất được Công ty gốm sứ Minh Long ở TP. Thuận An thực hiện tốt với 1.100 cán bộ, công nhân. Với sự đầu tư đồng bộ từ nhà xưởng, công nghệ sản xuất đến nơi sinh hoạt khép kín nên đơn vị hoàn toàn chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, duy trì sản xuất, xuất khẩu, đồng thời bảo đảm tốt chế độ cho người lao động.

Nêu các kiến nghị trong quá trình thực hiện “ba tại chỗ”, các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn, việc kiểm soát phương tiện trên đường cần phải có những nguyên tắc và phối hợp thống nhất giữa các địa phương, áp dụng công nghệ để giảm thiểu số lượng phương tiện, thời gian phải dừng.

Các doanh nghiệp cho rằng, Nhà nước cần có giải pháp thống nhất điều kiện cấp phép lưu thông phương tiện và kiểm tra sức khỏe lái xe. Các doanh nghiệp cũng mong muốn đẩy nhanh việc phân bổ, tiêm vaccine cho công nhân lao động tại Bình Dương nhằm đưa hoạt động sản xuất trở lại trạng thái bình thường mới.

“Ba tại chỗ” ở các doanh nghiệp Bình Dương
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành thăm hỏi tình hình sản xuất của Công ty Tôn Đông Á. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá, tỉ lệ doanh nghiệp hoạt động “ba tại chỗ” tại Bình Dương là khá cao so với các địa phương khác.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, dứt khoát phải bảo đảm tất cả người lao động khi tham gia “ba tại chỗ” phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đây là điều kiện tiên quyết. Phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc hằng tuần để kiểm tra, tầm soát. Nếu phát hiện ca F0 thì phải dừng sản xuất ngay. 

Theo Phó Thủ tướng, điều quan trọng nhất là bảo vệ sức khỏe cho công nhân, đây là tài sản quý của doanh nghiệp. Do đó, phải an toàn thì mới sản xuất, bởi để xảy ra lây nhiễm trong nhà máy, xí nghiệp thì thiệt hại rất lớn, không chỉ kinh tế mà cả sức khỏe, đời sống của người lao động. Phải kiểm soát chặt chẽ việc cung ứng thực phẩm cho nhà máy.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc thực hiện “ba tại chỗ” kéo dài, cần hết sức quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, từ bữa ăn đến điều kiện vệ sinh, vui chơi, giải trí.

“Có một số doanh nghiệp tôi đi kiểm tra, bị đứt gãy, khi quay trở lại hoạt động thì mời công nhân đến làm rất khó. Mà đào tạo được một công nhân thành thạo, có tay nghề cao không thể một sớm, một chiều”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng, các doanh nghiệp không được chủ quan. Mỗi doanh nghiệp là một pháo đài chống dịch, góp sức cùng Bình Dương sớm kiểm soát được dịch. Để dịch càng kéo dài, người dân càng khổ, hệ thống bộ máy càng mệt mỏi.

Phó Thủ tướng nhất trí và sẽ yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên tiêm vaccine cho người lao động, lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế.