Phát triển bền vững
CHESH đề xuất loại bỏ vĩnh viễn dự án Thủy điện Giao An II
Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn vùng cao (CHESH) có công văn đề xuất loại bỏ vĩnh viễn dự án thủy điện Giao An II ra khỏi quy hoạch năng lượng quốc gia.

Tại vùng đất biên giới xã
Sơn Kim 1, dòng sông Ngàn Phố được coi là mạch sống nuôi dưỡng cả một hệ sinh
thái rừng tự nhiên đa dạng. Người dân nơi đây đã nhiều năm sống gắn bó với rừng,
dựa vào nguồn nước để duy trì sinh kế và phát triển kinh tế.
Tuy nhiên, một mối lo ngại lớn đã bao trùm lên cộng đồng suốt gần hai thập kỷ qua, đó là sự hiện diện của dự án thủy điện Giao An II. Bởi lẽ, địa hình vùng cao Sơn Kim 1 vốn mang đặc thù đồi núi dốc, nơi tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ cao về sạt lở đất và lũ quét vào mỗi mùa mưa lũ.
Việc ngăn dòng, đắp đập để xây dựng thủy điện bị coi là yếu tố gây mất ổn định địa chất, đe dọa trực tiếp đến môi trường cư trú và tính mạng của người dân địa phương.
Trong văn bản kiến nghị mới đây, CHESH cho biết thêm, tại cuộc họp tổng hợp ý kiến cử tri xã Sơn Kim 1 ngày 12/12/2025, những cư dân trực tiếp chịu ảnh hưởng từ dự án đã bày tỏ sự không đồng tình đối với việc triển khai xây dựng thủy điện trên mảnh đất của họ với những lý do nêu trên.
Thay vào đó, nguyện vọng của người dân là mong muốn những chính sách thu hút đầu tư vào phát triển du lịch cảnh quan sinh thái, phát triển rừng tự nhiên và bảo tồn các loài cây bản địa có giá trị kinh tế cao.
Dự án “treo” gần hai thập kỷ
Bất chấp những ảnh hưởng đến sinh thái, dự án thủy điện Giao An II đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007 nhưng sau đó rơi vào tình trạng trì trệ kéo dài suốt gần 20 năm qua.
Việc một dự án chiếm giữ tài nguyên đất rừng và tài nguyên nước trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà không được triển khai thực tế đã gây ra sự lãng phí nguồn lực quốc gia ở mức độ nghiêm trọng.
CHESH chỉ ra tình trạng dự án "treo" này đã trực tiếp gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý quy hoạch, quản lý môi trường đầu tư và quyền lợi hợp pháp của người dân cũng như Nhà nước tại địa phương.
Theo các quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, việc đảm bảo tiến độ triển khai dự án là một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Việc kéo dài nhiều năm mà không triển khai hoặc chỉ thực hiện với quy mô không đáng kể là bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đã không còn bảo đảm năng lực tài chính, kỹ thuật hoặc hoàn toàn không có khả năng thực hiện dự án theo đúng cam kết ban đầu.
Hệ lụy của việc để dự án kéo dài không chỉ dừng lại ở sự lãng phí đất đai mà còn làm suy giảm niềm tin của người dân vào công tác quản lý nhà nước. Tình trạng này tạo ra một tiền lệ xấu trong quản lý đầu tư, làm giảm hiệu lực thực thi pháp luật và gây mất minh bạch cho môi trường kinh doanh tại tỉnh Hà Tĩnh.
Trong suốt thời gian dự án bị đình trệ, bối cảnh kinh tế và xã hội đã có những thay đổi mạnh mẽ, với các yêu cầu ngày càng khắt khe về bảo vệ rừng đầu nguồn và phát triển năng lượng gắn liền với bảo tồn sinh thái. Do đó, dự án Thủy điện Giao An II không còn đáp ứng được tính khả thi và hiệu quả như mục tiêu ban đầu.
Bài toán an ninh quốc phòng vùng biên
Một yếu tố khác được
CHESH đưa ra là vị trí địa lý đặc thù của dự án Thủy điện Giao An II nằm trong
khu vực biên giới giữa Việt Nam và Lào.

Cho đến thời điểm hiện tại, các thông tin chi tiết về ranh giới và vị trí cụ thể của từng hạng mục công trình như vùng hồ chứa, đập dâng, đập chính hay nhà máy vẫn chưa được làm rõ và công bố đầy đủ tới các bên liên quan. Sự thiếu minh bạch này gây khó khăn rất lớn cho công tác kiểm soát an ninh và đánh giá mức độ ảnh hưởng của dự án đối với quốc phòng vùng biên.
Ngoài ra, dự án được đánh giá là có tác động lớn đến hệ thống sông suối ngầm liên vùng và tài nguyên rừng đầu nguồn chung giữa hai quốc gia. Mọi sự thay đổi về dòng chảy và môi trường tại đây đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh nguồn nước, sinh kế cư dân biên giới và đặc biệt là quan hệ đối ngoại với nước láng giềng Lào.
Việc tiếp tục duy trì dự án trong điều kiện không bảo đảm được các yếu tố về quốc phòng và an ninh biên giới là một rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định chung của khu vực.
Từ những bất cập về sinh kế, môi trường cho đến các vấn đề về quốc phòng, CHESH đề nghị loại bỏ vĩnh viễn dự án ra khỏi quy hoạch năng lượng quốc gia và thu hồi giấy phép đầu tư.
“Dự án đến nay vẫn chưa chứng minh tính khả thi, chưa triển khai xây dựng, chưa tạo hiệu quả kinh tế - xã hội tương xứng nhưng lại kéo dài, tác động tiêu cực tới công tác quản lý địa phương và đời sống địa phương”, CHESH nhấn mạnh trong văn bản kiến nghị.
Ngoài ra, CHESH cũng nhấn mạnh đề nghị vào cuộc từ phía Thanh tra Chính phủ để làm rõ toàn bộ quá trình cấp phép và gia hạn cho dự án từ năm 2007 đến nay.
Thủy điện Giao An II được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 4/2007 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai trên thực tế. Cuối năm 2024, Thủy điện Giao An II tiếp tục được đưa vào Quyết định số 1682/QĐ-TTg của Thủ tướng phê duyệt bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây, Thủy điện Giao An II được xác định có công suất thiết kế 13,6MW, giai đoạn vận hành từ 2026 – 2030.
Khoảng tối sau ánh sáng từ thủy điện nhỏ
Thủy điện tích năng 'đua nở' tại Lâm Đồng
Thủy điện tích năng ghi nhận làn sóng nhà đầu tư trong và ngoài nước săn đón, xin phát triển tại tỉnh Lâm Đồng với những kế hoạch trị giá ngót tỷ đô.
Hà Đô đón sóng thuỷ điện, chờ thời bất động sản
Mảng năng lượng, vốn là mũi nhọn của công ty, được kỳ vọng sẽ hồi phục mạnh mẽ vào nửa cuối năm nay, dù những vấn đề pháp lý về giá bán điện vẫn là thách thức đáng kể.
Thủy điện bước vào 'chu kỳ vàng'
Thủy điện cùng với điện khí LNG ngày càng quan trọng khi điện than hết dư địa tăng trưởng, năng lượng tái tạo mới vẫn thiếu cơ chế, còn điện khí thiên nhiên gặp vấn đề về nguồn cung nhiên liệu.
Ngành trồng trọt trên lộ trình ‘xanh hóa’ toàn diện
Đã có 22 tỉnh, thành phố có kế hoạch hành động giảm phát thải ngành trồng trọt, hướng đến xanh hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp
Doanh nghiệp ESG có tỷ suất sinh lời vượt trội
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao, cổ phiếu của các doanh nghiệp thực hành tốt ESG được đánh giá tích cực trên thị trường chứng khoán.
Cần mạnh tay siết pháp lý cho thị trường sơn
Cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và Luật Hóa chất có hiệu lực từ đầu năm 2026, đặt ra áp lực rất lớn tới cấu trúc hoạt động của thị trường sơn.
Tấm chân tình núi rừng Sải Duần
Mô hình trải nghiệm văn hoá bản địa và du lịch sinh thái do cộng đồng làm chủ của người Dao Đỏ tại thôn Sải Duần hấp dẫn du khách bằng những nét “duyên” mộc mạc, chân tình nhưng rất riêng, đậm đà bản sắc không nơi đâu có được.
Từ xưởng cũ, Secoin đưa gạch bông Việt ra thế giới
Không cạnh tranh bằng giá rẻ, Secoin đưa gạch thủ công Việt ra thế giới bằng bản sắc văn hóa và tư duy phát triển bền vững.
CHESH đề xuất loại bỏ vĩnh viễn dự án Thủy điện Giao An II
Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái Nhân văn vùng cao (CHESH) có công văn đề xuất loại bỏ vĩnh viễn dự án thủy điện Giao An II ra khỏi quy hoạch năng lượng quốc gia.
SHB tích hợp xác thực sinh trắc học qua VNeID
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tích hợp xác thực sinh trắc học qua ứng dụng VNeID vào quy trình mở tài khoản eKYC và cập nhật thông tin sinh trắc học trực tuyến.
Ngành trồng trọt trên lộ trình ‘xanh hóa’ toàn diện
Đã có 22 tỉnh, thành phố có kế hoạch hành động giảm phát thải ngành trồng trọt, hướng đến xanh hóa chuỗi cung ứng nông nghiệp
Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn từ vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ
UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Vingroup vừa phối hợp khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
VinFast VF 8 và trải nghiệm mới của gia đình Việt
VinFast VF 8 đang thay đổi cách nhiều gia đình Việt sử dụng ô tô. Không chỉ mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài nhờ không gian rộng và công nghệ hiện đại, mẫu SUV điện còn khiến các chuyến đi trở nên nhẹ nhàng, ngẫu hứng và giàu sự gắn kết hơn.
Giới nghệ sĩ thăng hoa tại Alphora Mường Hoa mùa nước đổ Sa Pa
Trong các ngày 15 - 17/5/2026, 22 họa sĩ, giảng viên, kiến trúc sư cùng hội ngộ tại quần thể nghỉ dưỡng quốc tế Alphora Muong Hoa, Sa Pa để ghi lại vẻ đẹp thung lũng Mường Hoa mùa nước đổ.
Khoảng trống 'quốc tế' ở trung tâm tài chính quốc tế
Sự xuất hiện của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) được kỳ vọng sẽ bắc chiếc cầu phao đón hàng trăm tỷ USD dòng vốn toàn cầu.






















































