Chứng khoán 1/3: Ngân hàng đỏ rực sau khi VN-Index cố 'với' ngưỡng 1.130 điểm
Lên xuống 'rập rình' với biên độ khá rộng, cả 2 sàn HOSE và HNX hôm nay đều đỏ rực khi kết thúc phiên.
Cả 2 sàn HOSE và HNX đều đảo chiều thành công trong phiên giao dịch hôm nay.
HOSE - Đảo chiều thành công
Cùng chung không khí với thị trường chứng khoán toàn cầu, sáng nay, chỉ số VN-Index đã liên tục ngập trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên và chỉ có trụ được trên giá tham chiếu trong chưa đầy 3 phút ngắn ngủi.
Bắt đầu bằng việc giá mở cửa giảm 1,13% so với giá tham chiếu. Tiếp đến, những đợt vớt đáy có phần hụt hơi khi áp lực bán ra vẫn khá mạnh, khiến việc quay lại giá tham chiếu và trụ vững ở mức này trở nên khó khăn, tạm nghỉ trưa ở mức 1.113,8 điểm, giảm 1,99 điểm (-0,18%).
Những phút phục hồi ngắn ngủi sáng nay đến từ việc tăng giá của các cổ phiếu ngân hàng như CTG và VCB đều quay đầu tăng nhẹ lần lượt 0,61%, 0,14%. Ngoài ra, VNM cũng tăng mạnh 1,79% và GAS quay đầu tăng 0,52% vào thời điểm này.
Nhưng đến lúc đóng cửa phiên sáng, các cổ phiếu ngành ngân hàng rơi xuống trở lại với VCB giảm 0,84%, CTG giảm 0,61%, BID giảm 1,19%, STB giảm 0,95%, VPB giảm 0,17%, HDB giảm 1,25%. Riêng MBB còn tăng nhẹ 0,29%.
Ngược lại, một số mã lớn khác vẫn tăng là VNM tăng 1,68%, MSN tăng 1,1%, GAS tăng 0,43%.
Đến phiên chiều, chỉ với 10 phút, VN-Index đã lấy lại mốc tham chiếu và tiếp tục đi lên. Tuy có chút vấp sau đó nhưng chỉ số này đã hạ cánh khá tốt khi đóng cửa ở mức 1.121,21 điểm, tăng 5,42 điểm (+0,49%).
Thanh khoản hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, khi khối lượng giao dịch đạt 210 triệu đơn vị, tương ứng với 6,6 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 148 mã tăng giá, 126 mã giảm giá và 60 mã đứng giá. Trong đó, có 18 mã tăng trần và 6 mã giảm sàn.
Mã chứng khoán đóng góp nhiều nhất vào thành tích của VN-Index hôm nay là VNM (+1,68%) và VPB (+4,56%) với lần lượt 1,761 điểm, 1,323 điểm ảnh hưởng.
Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng phân hóa khá mạnh khi chỉ có VPB, VCB (+0,42%), MBB (+0,89%) tăng giá, còn HDB giảm 0,91%, STB giảm 0,32%, EIB giảm 1,63%. Riêng BID, CTG ở mức giá tham chiếu.
Trong khi đó, kìm hãm VN-Index mạnh nhất hôm nay là SAB (-1,72%) với -0,943 điểm ảnh hưởng. Đây là phiên giao dịch thứ 4 liên tiếp mà cổ phiếu này giảm giá và mất tổng cộng 6,06%. Mà SAB hiện là mã có vốn hóa lớn thứ 5 trong chỉ số VN-Index, việc giảm giá liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ tới diễn biến sàn HOSE những ngày vừa qua.
Về khối lượng giao dịch, CTG dẫn đầu sàn với 16,3 triệu đơn vị, tiếp theo là SCR (CTCOP Địa ốc Sài gòn Thường Tín) với 11,5 triệu đơn vị. Mã STB bị đẩy xuống vị trí thứ ba khi đạt 11 triệu đơn vị giao dịch.
Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 127,6 tỷ đồng.
Mã HPG dẫn đầu về khối lượng mua vào với 2,5 triệu đơn vị. Mã DXG (CTCP Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh) theo sau với gần 1,6 triệu đơn vị được giao dịch.
Ngược lại, mã có khối ngoại xả mạnh nhất cũng là HPG với 2,14 triệu đơn vị, tiếp đến là KBC với hơn 2 triệu đơn vị.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 5 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó.
Cụ thể, CEE (CTCP Xây dựng Hạ tầng CII) tiếp tục nằm trong danh sách này khi tăng 8 lần, VID (CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông) tăng 7,6 lần, DQC (CTCP Bóng đèn Điện Quang) tăng 5,9 lần, BFC (CTCP Phân bón Bình Điền) tăng 5,2 lần, FMC (CTCP Thực phẩm Sao Ta) tăng 4,4 lần.
HNX - Thanh khoản yếu
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, hôm nay là phiên đảo chiều khá thành công của chỉ số HNX-Index, khi sáng nay, chỉ số này liên tục mang sắc đỏ. Cho đến gần thời điểm nghỉ trưa, HNX-Index mới chính thức trở lại giá tham chiếu.
Tiếp tục nỗ lực trong chiều nay đã khiến chỉ số HNX-Index được đền đáp khi đóng cửa tại mức 128,25 điểm, tăng 1,15 điểm (+0,91%).
Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm mạnh hơn 30% so với hôm qua, đạt 55 triệu đơn vị, tương ứng 1 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 103 mã tăng giá, 79 mã giảm giá và 63 mã đứng giá.
VCG (+4,8%) và ACB (+1,09%) trở thành 2 mã có ảnh hưởng nhất sàn đến chỉ số HNX-Index với việc đóng góp lần lượt 0,29 điểm, 0,281 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 20 mã tăng giá kịch trần, 18 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (đứng giá) tiếp tục đứng đầu khi đạt 14,5 triệu đơn vị. PVS (+3,31%) theo sau với 5,9 triệu đơn vị, ACB đạt 5,3 triệu đơn vị được giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 17,2 tỷ đồng trên HNX. Trong đó, PVS là mã có khối ngoại mua vào nhiều nhất với 1 triệu đơn vị. Ngược lại, khối ngoại cũng bán ra PVS nhiều nhất với 261 nghìn đơn vị.
Trong phiên có 5 mã đột biến về khối lượng giao dịch, tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó, gồm KHL, BII, CMI, NDF, PVL.
Lên xuống 'rập rình' với biên độ khá rộng, cả 2 sàn HOSE và HNX hôm nay đều đỏ rực khi kết thúc phiên.
Cả 2 sàn HOSE và HNX đều chao đảo mạnh, nhiều lần vớt đáy trong phiên giao dịch hôm nay, 27/2.
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích tại công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng từ khối ngoại không phải xấu mà còn giúp nới room, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường khi nâng hạng.
Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng quý III/2025 nhờ tín dụng bứt tốc và NIM ổn định, nhưng áp lực dự phòng khiến bức tranh vẫn còn phân hóa.
Cuộc cách mạng này xoay quanh việc blockchain đang dần chiếm vai trò lớn hơn trong hệ thống thanh toán, vốn thuộc về các ngân hàng và định chế tài chính.
Sau chuyến đi London cùng FTSE đồng tổ chức sự kiện Vietnam Access Day 2025, Vietcap đã cập nhật tiến trình nâng hạng lên Thị trường Mới nổi của Việt Nam.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu tài chính tích cực, phản ánh hiệu quả từ chiến lược xanh và số trong hành trình 33 năm phát triển.
SHB thông báo 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.
Nhiều ý kiến cho rằng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần được đầu tư về cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm chế biến công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm.
Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin và sự gắn bó ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn.
Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).
Các chuyên gia Đại học RMIT cho rằng, việc tích hợp hạ tầng trữ nước vào các công viên lớn, hồ điều hòa và khu dân cư có ý nghĩa sống còn giúp Hà Nội, TP.HCM thoát ngập úng.
Ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bước vào cuộc chuyển mình tất yếu, dưới sức ép toàn cầu, kỳ vọng thị trường và nhu cầu phát triển bền vững.