Doanh nghiệp
Đằng sau đà huy động vốn ồ ạt của Nafoods Group
Nafoods Group, một trong những nhà xuất khẩu nông nghiệp hàng đầu Việt Nam, đang tích cực huy động vốn để đẩy mạnh mở rộng sản xuất, thị trường.
Mới đây, Nafoods Group vừa ký kết hợp đồng hợp tác trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO). Khoản vốn này sẽ được phân bổ cho các kế hoạch mở rộng sản xuất, trong đó 12,5 triệu USD dành để nâng cao năng lực nhà máy, 2,5 triệu USD phục vụ các dự án bền vững nhằm giảm thiểu tác động môi trường và 5 triệu USD bổ sung vốn lưu động dài hạn.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nafoods, nhấn mạnh:"Khoản đầu tư này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa Chiến lược phát triển 5 năm (2025-2030) với tầm nhìn đưa Nafoods trở thành tập đoàn tiên phong trong phát triển chuỗi nông nghiệp số hóa, xanh và bền vững". Ông đặt mục tiêu doanh thu 200 triệu USD vào năm 2030, khẳng định vai trò dẫn dắt ngành xuất khẩu trái cây Việt Nam.
Thành lập năm 1995, Nafoods Group hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Công ty tập trung toàn diện từ khâu giống, trồng trọt đến chế biến và xuất khẩu các sản phẩm như nước ép trái cây, rau củ đông lạnh, trái cây sấy, hạt và hoa quả tươi. Trong đó, sản phẩm nổi bật nhất của Nafoods là chanh leo.
Giai đoạn vừa qua, Nafoods đang tích cực huy động vốn từ các định chế tài chính quốc tế để thúc đẩy mở rộng sản xuất và thị trường, sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Tính đến quý II/2025, tổng nợ phải trả của công ty đạt gần 1.555 tỷ đồng, tăng 50% so với đầu năm, trong đó nợ vay tài chính tăng gần 40% chủ yếu là các khoản vay ngân hàng. Vietinbank, VDB và các ngân hàng nước ngoài như Malayan Berhad, HSBC, Hong Leon là những chủ nợ hàng đầu của Nafoods...
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.030 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,5 lần, tăng mạnh so với mức 1,06 lần cuối năm 2024.
Trước FMO, Nafoods đã thiết lập quan hệ với nhiều tổ chức tài chính quốc tế như IFC, Finnfund và Endurance Capital. Ngày 30/6/2025, công ty đã nhận khoản tài trợ 6 triệu USD từ responsAbility Investments AG, quỹ đầu tư Thụy Sỹ chuyên về ESG.
Trong Bản tin nhà đầu tư của mình, Nafoods khẳng định việc liên tục nhận được vốn từ các tổ chức uy tín, đặc biệt là các định chế quan tâm đến phát triển bền vững như RIAG, IFC hay Finnfund, cho thấy định hướng phát triển xanh và có trách nhiệm của doanh nghiệp.
Song song với việc sử dụng đòn bẩy tài chính, Nafoods cũng triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng năng lực vốn tự có. Tại đại hội cổ đông đầu năm, công ty thông qua chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% và dự kiến phát hành tối đa gần 5,6 triệu cổ phiếu trong năm 2025 sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Ngoài ra, Nafoods tái khởi động kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 15 triệu cổ phiếu để bổ sung vốn cho công ty con và tăng cường vốn lưu động, song chưa thể triển khai trong năm 2024 do thị trường vốn kém thuận lợi.
Dồn lực phát triển thị trường
Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, nguồn vốn dồi dào từ các tổ chức tài chính quốc tế và trong nước được Nafoods tập trung cho các dự án mở rộng sản xuất và thị trường, nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Trong quý II/2025, công ty khởi công giai đoạn II của dự án nhà máy Nasoco tại Tây Ninh, nâng cao năng lực chế biến sâu các sản phẩm nước ép, puree và IQF cho thị trường quốc tế. Dự án mở ra cơ hội mở rộng danh mục sản phẩm phù hợp với xu hướng tiêu dùng tại châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.
Nhà máy Nafoods Tây Nguyên đã đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất chanh leo mới, nhanh chóng đạt công suất trên 90%, trở thành một trong những cơ sở chế biến chanh leo lớn nhất Việt Nam. Các nhà máy Thực phẩm Nghệ An và Nafoods Miền Nam cũng vận hành hết công suất với những loại trái cây chiến lược như tắc, dứa và vải.
Ở khâu phát triển vùng trồng, Nafoods ký hợp đồng liên kết với các đối tác tại Gia Lai như Hưng Giang Gia Lai và Hợp tác xã Ia Kha, cung cấp giống chất lượng, chuyển giao kỹ thuật theo quy trình chuẩn và cam kết bao tiêu đầu ra.
Công ty cũng tổ chức các hội thảo tập huấn canh tác chanh leo tại Đắk Lắk và Gia Lai, thu hút đông đảo nông hộ tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.
Mục tiêu của Nafoods trong năm 2025 là đạt 5.000ha chanh leo, 100ha thanh long và 100ha dứa MD2, với tỷ lệ thu mua từ vùng nguyên liệu đạt trên 70% và công suất nhà máy vượt 85%.
Ngoài ra, Nafoods dự kiến triển khai kế hoạch mua lại tối đa
gần 12,4 triệu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại đã phát hành từ năm 2019 với giá 15.000
đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ vào khoảng 186 tỷ đồng.
Trong giai đoạn tới, Nafoods định hình chiến lược phát triển theo chuỗi giá trị nông nghiệp xanh khép kín. Doanh nghiệp tái cơ cấu và thành lập các công ty con theo hướng chuyên môn hóa, mỗi đơn vị đảm nhận một mắt xích trong chuỗi giá trị.
Ở mảng nhân giống, Nafoods sở hữu viện giống chanh leo công nghệ cao diện tích 6ha với công suất 6–6,5 triệu cây mỗi năm. Viện hợp tác cùng Đại học Quốc gia Chung Shing (Đài Loan), vừa cung cấp giống cho vùng nguyên liệu trong nước vừa xuất khẩu sang Lào.
Vùng nguyên liệu được đầu tư đồng bộ với hệ thống tưới tiêu và kỹ thuật canh tác hiện đại, đảm bảo sản phẩm rau củ quả sạch, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong sản xuất chế biến, công ty sử dụng dây chuyền châu Âu để tạo ra các sản phẩm chủ lực như nước ép cô đặc, puree, IQF và trái cây tươi. Các sản phẩm này đều đạt các chứng chỉ chất lượng quốc tế như AIJN, Halal, Kosher, BRC và ISO 22000:2005.
Tại đại hội cổ đông đầu năm, Nafoods đề ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025 với doanh thu thuần 1.985 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 135 tỷ đồng, lần lượt tăng 38% và 16% so với năm trước.
Quý II/2025, công ty ghi nhận doanh thu thuần hơn 680 tỷ đồng, tăng 54% và đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động. Lợi nhuận gộp đạt 170 tỷ đồng, tăng 26%, với biên lãi gộp 25% được cải thiện so với quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 58,7 tỷ đồng, tăng 15%.
Lũy kế sáu tháng, doanh thu xấp xỉ 1.030 tỷ đồng, tăng 37%, lợi nhuận sau thuế đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 12%, qua đó hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Hoạt động xuất khẩu vẫn là động lực chính trong tăng trưởng của Nafoods với doanh thu xuất khẩu chiếm gần 88% tổng doanh thu thuần năm 2024, tương đương 1.262 tỷ đồng, so với mức hơn 90% năm 2023.
Ban lãnh đạo công ty đánh giá năm 2025 là một năm đầy thách thức, đặc biệt là rủi ro thuế quan từ Mỹ. Ban điều hành dự báo kinh tế toàn cầu bất ổn, thời tiết khó lường ảnh hưởng đến nguyên liệu, cạnh tranh gia tăng gây áp lực lên biên lợi nhuận, trong khi căng thẳng địa chính trị khiến chi phí dầu và logistics leo thang, cộng thêm lạm phát và lãi suất cao làm tăng chi phí vốn.
Trong bối cảnh đó, Nafoods định hướng mở rộng thị trường tại Trung Quốc và Australia, đồng thời tìm cách quay lại Nga với các sản phẩm sấy. Công ty tăng cường sản lượng chanh leo và xoài, đồng thời ra mắt sản phẩm mới như sầu riêng và chanh leo tươi.
Trong ngắn hạn, hoạt động xuất khẩu sang Mỹ vẫn chịu ảnh hưởng từ các yếu tố thuế quan, khiến tốc độ bán hàng chững lại. Tuy nhiên, Nafoods kỳ vọng khi các vướng mắc này được tháo gỡ trong quý III, công ty sẽ nhanh chóng tăng tốc tại thị trường trọng điểm này.
GC Food và tham vọng xây chuỗi thực phẩm hạnh phúc chuẩn ESG
Doanh nghiệp nỗ lực 'mở lối đi riêng' ở Hàn Quốc
Triển lãm Thực phẩm quốc tế Seoul Food 2025 ngày 10/6 đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Hàn Quốc (KINTEX) ở Goyang, phía Tây Bắc thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Năm nay, Việt Nam ghi dấu ấn với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Hóa giải khủng hoảng truyền thông với doanh nghiệp thực phẩm
Khủng hoảng truyền thông với các doanh nghiệp thực phẩm đang ngày càng dữ dội và khó kiểm soát trong thời đại mạng xã hội lên ngôi.
Tập đoàn C.P thu về hàng chục nghìn tỷ mỗi năm từ chăn nuôi, bán thực phẩm tại Việt Nam
Năm 2024, doanh thu của C.P Việt Nam đạt khoảng 96.600 tỷ đồng, chiếm 21% doanh thu của tập đoàn. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận hơn 15.500 tỷ đồng - những con số đưa Việt Nam trở thành thị trường nước ngoài lớn nhất của Tập đoàn C.P.
Điều gì đang xảy ra với FPT?
Khối ngoại rút lui khi FPT xảy ra những biến động lớn ở cả hai trụ cột công nghệ và viễn thông, khiến dự báo về tương lai tăng trưởng của doanh nghiệp trở nên kém chắc chắn.
Grab và Xanh SM đang cạnh tranh từng phút gọi xe
Cuộc đua song mã giữa Grab và Xanh SM không chỉ là về thị phần, giá cước mỗi chuyến xe, mà còn là tốc độ, trải nghiệm và cả... số liệu báo cáo.
Doanh nghiệp F&B vào cuộc đại thanh lọc
Hơn 50.000 cửa hàng đóng cửa trong nửa đầu năm 2025 cho thấy cuộc thanh lọc mạnh nhất nhiều năm khi chi phí gia tăng và thuế siết chặt đang làm khó doanh nghiệp F&B.
Rikkeisoft đặt mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm
Tham vọng của Rikkeisoft đến từ bối cảnh thị trường công nghệ đang đứng trước ngã rẽ lịch sử, chuyển từ gia công phần mềm sang làm chủ AI, dữ liệu...
Từ bờ vực, Gỗ Việt Âu Mỹ bật dậy giữa tâm bão suy thoái
Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu từ giữa năm 2022 đã đẩy VAM đến bờ vực phá sản khi doanh nghiệp liên tục thua lỗ, phải cắt giảm tới 40% nhân sự. Thế nhưng, với quyết định táo bạo về đào tạo nhân sự và chuyển đổi số, VAM đã chứng minh câu chuyện 'biến nguy thành cơ' trong khó khăn là hoàn toàn khả thi.
Phó chủ tịch T&T Group giữ trọng trách tại Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu
Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Huế hôm nay đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VDEN.
Từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, TPBank đồng hành chuyển đổi từng chặng
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội nâng tầm quản trị. Với một lộ trình hỗ trợ toàn diện, TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay, để việc chuyển đổi trở thành động lực tăng trưởng.
Hơn 40% hộ dân nông thôn chưa được sử dụng nước đạt chuẩn quốc gia
Sau hàng chục năm triển khai chương trình cấp nước nông thôn, vẫn còn hơn 40% hộ dân khu vực nông thôn chưa được sử dụng nước đạt quy chuẩn quốc gia.
Kỷ nguyên công nghệ cao và cuộc đua 'siêu app' ngân hàng thế hệ mới
Nếu như “ngân hàng số” từng là đích đến thì trong kỷ nguyên công nghệ cao hiện nay, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Liệu 5 năm tới, người dùng còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang dùng?
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Nguy cơ gia tăng gánh nặng cho doanh nghiệp
Trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần được làm rõ để giảm rủi ro với thị trường nội địa, giúp việc giám sát dễ dàng hơn.
3 giải pháp kiềm chế giá bất động sản: Những rủi ro tiềm ẩn
Các giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều kẽ hở, tiềm ẩn rủi ro chính sách và khó khả thi trên thực tế.
Hoàn tất tăng vốn lên hơn 12.000 tỷ đồng, LPBS sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới
Với việc tăng vốn thành công, LPBS đã gia nhập nhóm các công ty chứng khoán có quy mô vốn điều lệ lớn nhất thị trường.























































