Dược Hậu Giang trở thành công ty con của Taisho Nhật Bản

Trần Anh - 11:07, 26/04/2019

TheLEADERSau khi mua thêm hơn 20 triệu cổ phiếu của Công ty Dược Hậu Giang, Taisho đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 50,78% vốn điều lệ công ty dược nội địa lớn nhất của Việt Nam.

Công ty Chế tạo thuốc Taisho (Nhật Bản) vừa công bố đã mua thành công 20,6 triệu trong tổng số 28,3 triệu cổ phiếu chào mua công khai cổ phiếu Dược Hậu Giang. Với giá chào mua là 120.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Taisho đã chi ra khoảng 2.470 tỷ đồng để gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của Taisho đối với Dược Hậu Giang là 66,39 triệu cổ phiếu, tương đương 50,78% vốn điều lệ công ty. Như vậy, Dược Hậu Giang chính thức trở thành công ty con của công ty dược phẩm của Nhật Bản.

Cổ đông lớn thứ 2 hiện tại của Taisho là Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với tỷ lệ nắm giữ 43,3%.

Dược Hậu Giang là một trong những doanh nghiệp sản xuất thuốc hàng đầu tại Việt Nam. Tương tự như các doanh nghiệp có vốn Nhà nước khác, Dược Hậu Giang cũng nằm trong danh sách phải thoái vốn Nhà nước. Mặc dù vậy, SCIC đã không bán ra phần vốn của mình cho Taisho trong đợt chào mua này.

Năm 2019, Dược Hậu Giang dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 3.943 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 754 tỷ đồng, tăng 3%.

Ban lãnh đạo công ty cho biết kế hoạch doanh thu 2019 chỉ tăng 1,6% do ảnh hưởng của việc nới room, ngừng phân phối hàng MSD, Eugica và giảm doanh thu hàng khuyến mãi. Trong quý 1/2019, doanh thu Công ty giảm hơn 15% so với cùng kỳ, đạt 908 tỷ đồng. Tương ứng, lợi nhuận trước thuế giảm hơn 10% về 171 tỷ đồng. 

Về Taisho, hiện là công ty có thị phần OTC (bán hàng trực tiếp qua nhà thuốc) khá lớn ở Nhật Bản, chiếm hơn 13,5% thị phần. Năm 2009, Taisho bắt đầu tham gia thị trường thuốc OTC châu Á thông qua việc mua lại 1 doanh nghiệp Indonesia. Hiện tại, Taisho đã mở rộng sang hàng loạt thị trường như Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam và mới đây nhất là Mexico.

Công ty bắt đầu đầu tư vào Dược Hậu Giang từ tháng 5/2016 và từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu. Công ty cho biết, Dược Hậu Giang nằm trong kế hoạch tăng cường khả năng cạnh tranh của tập đoàn Taisho trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là Đông Nam Á.