Người mua nhà chùn tay trước lãi suất cao
Dù tâm lý tiêu cực đã giảm đáng kể, người mua nhà trong quý II/2026 vẫn duy trì sự thận trọng cao trước những diễn biến lãi suất cho vay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mekong Smart City do NovaGroup phát triển tại An Giang và Đồng Tháp được xem là một dự án có thể thúc đẩy kinh tế xã hội, đem lại một diện mạo hoàn toàn mới cho Đồng bằng sông Cửu Long.
Cơ hội cho Đồng bằng Sông Cửu Long “hoá rồng”
Đồng bằng Sông Cửu Long là vùng đồng bằng châu thổ lớn nhất Đông Nam Á, có vị trí thuận tiện trong giao thương với các nước ASEAN và tiểu vùng sông Mekong. Là vùng kinh tế trọng điểm của quốc gia, hiện Đồng bằng Sông Cửu Long đóng góp 50% sản lượng lúa và trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước.
Trong đó chiếm 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 70% các loại trái cây của cả nước… Tuy vậy, sự phát triển của Đồng bằng Sông Cửu Long nhìn chung vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của vùng đất trù phú này.
Trong hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức trong tháng 12/2021, các chuyên gia đã xác định, trong giai đoạn tiếp theo, Đồng bằng Sông Cửu Long cần được phát triển mạnh mẽ theo hướng bền vững, tiếp tục đổi mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Để làm được điều đó, nơi đây cần được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào hạ tầng, cụ thể là vào việc mở rộng giao thông kết nối với các vùng miền, và đặc biệt là quy hoạch các khu đô thị hiện đại, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Ngày 23/1/2021 vừa qua, tin vui đã đến với Đồng bằng Sông Cửu Long khi NovaGroup trở thành đơn vị tiên phong đề xuất ý tưởng quy hoạch và ký kết hợp tác cùng hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp để phát triển Mekong Smart City thuộc thị xã Tân Châu và huyện Hồng Ngự, giữa tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp, với số vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 2 tỷ USD. Dự án được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ mang lại cú hích phát triển kinh tế mạnh mẽ cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Mekong Smart City bao gồm 11 dự án thành phần: khu đô thị Blue Dragon; làng nghề Bùi Thanh Thủy; Las Vegas Island; Mekong Port; Mekong Logistics; khu chế xuất Mekong SEZ; làng nghỉ dưỡng, khu nhà ở biệt thự vườn Mekong Village dành cho các chuyên gia và các nhà quản lý khu công nghiệp; khu công nghiệp sạch Mekong Industry Zone tại TP. Hồng Ngự; Mekong Agro Center; Mekong Airport; khu công nghệ AI.
Song song với dự án này, toàn bộ lợi nhuận thu được từ Blue Dragon và Las Vegas Island sẽ được dành để xây dựng các bệnh viện và trường học phi lợi nhuận. Đây được coi là dự án tầm cỡ, mang đến một cơ hội cho Đồng bằng Sông Cửu Long “hoá rồng”, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, và từng bước kiến tạo những khu đô thị biên giới kiểu mẫu tại Việt Nam.
Cần tạo điều kiện tốt nhất để triển khai Mekong Smart City
Trong buổi lễ ký kết dự án Mekong Smart City, các lãnh đạo, các chuyên gia đều đồng tình rằng đây là dự án lớn, có thể đánh thức sự phát triển của kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long. Tuy nhiên, để một dự án tầm cỡ như vậy được hiện thực hoá, đem đến sức bật cho toàn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, rất cần có sự hỗ trợ của 2 tỉnh, các bộ ngành Trung ương, của Chính phủ, Quốc hội, tạo một sự đồng thuận cao, sự chỉ đạo chặt chẽ.
Ông Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, đây là một dự án có thể định hình chân dung tương lai của Đồng bằng sông Cửu Long, điều mà lâu nay Chính phủ và các cấp chính quyền vẫn trăn trở để giúp cho nơi đây phát triển mạnh mẽ.
Thượng tướng Trần Đơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chung nhận định Mekong Smart City là một dự án có tư duy cực kỳ độc đáo, có tác động rất lớn đến sự phát triển của Đồng bằng sông Cửu Long.
“Để một dự án tầm cỡ như thế này phát triển được thì cần có sự đồng hành từ hai tỉnh Đồng Tháp, An Giang và các địa phương trong vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Thứ hai là các doanh nghiệp cần được huy động, đồng thời cần có sự hỗ trợ của các bộ ngành Trung ương, của Chính phủ, Quốc hội, tạo một sự đồng thuận”, Thượng tướng Trần Đơn khẳng định.
Về phía địa phương, lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đều đặt kỳ vọng lớn vào Mekong Smart City.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhận định Mekong Smart City sẽ hình thành nên một hệ sinh thái đô thị thương mại dịch vụ và du lịch ven sông hiện đại bậc nhất Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng tin tưởng và đánh giá cao năng lực và sự vào cuộc mạnh mẽ của NovaGroup. “Chúng tôi sẽ sát cánh cùng NovaGroup hiện thực hoá từng dự án đầu tư và quyết tâm sớm hoàn thiện, từ cơ sở pháp lý đến triển khai thủ tục đầu tư và sớm đưa dự án vào hoạt động”, ông Nghĩa cam kết.
Chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp khác cũng đón nhận thông tin về dự án Mekong Smart City rất tích cực. Hy vọng dự án sớm được hiện thực hoá để nhanh chóng tạo sức bật mới cho Đồng bằng Sông Cửu Long.
Tiếp nối lễ ký kết ngày 23/1/2022, NovaGroup đã gửi đến UBND tỉnh Đồng Tháp văn bản về việc xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và đăng ký tham gia đấu giá giai đoạn 1 (bao gồm dự án khu đô thị thông minh Rồng Xanh 115ha và dự án khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ 127ha) và dự án Las Vegas Island 250ha (thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp); NovaGroup mong muốn nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Đồng Tháp để từng bước hiện thực hoá dự án Mekong Smart City góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hồng ngự, TP. Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp nói riêng, và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung.
Dù tâm lý tiêu cực đã giảm đáng kể, người mua nhà trong quý II/2026 vẫn duy trì sự thận trọng cao trước những diễn biến lãi suất cho vay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Vốn vay trở nên đắt đỏ khi lãi suất vẫn tiếp tục neo cao khiến cả doanh nghiệp và người mua nhà đều rơi vào thế kẹt.
TP.HCM mở rộng, một siêu đô thị mới đang dần hình thành. Thị trường bất động sản cũng bước vào chu kỳ phát triển mới khi lợi thế cạnh tranh không nằm ở khoảng cách đến trung tâm truyền thống, mà chuyển sang khả năng kết nối với mạng lưới giao thông công cộng và chất lượng hệ sinh thái đô thị hình thành quanh các nhà ga Metro.
Không dừng ở việc tái hiện kiến trúc, NHAAN lựa chọn chuyển hóa văn hóa, cảnh quan và lối sống bản địa thành trải nghiệm nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Tập đoàn khách sạn đến từ Tây Ban Nha Palladium Hotel Group mới đây đã chọn Việt Nam làm điểm hiện diện chính thức tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với hai thỏa thuận quản lý khách sạn và đặt trụ sở khu vực tại TP.HCM.
Xuất khẩu cá tra sang mỹ giảm 10% tổng kim ngạch trong nửa đầu năm 2026, dự kiến sẽ còn tiếp tục khó khăn trong giai đoạn nửa cuối năm.
Các dự án trọng điểm bước vào giai đoạn 'gặt hái' tạo cơ sở để Tập đoàn Hoàng Huy hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cao kỷ lục.
Theo chủ tịch KBC, Việt Nam cần nâng cao năng lực quản lý và quản trị của cả khu vực công lẫn khu vực tư nhân để mở cửa đón dòng vốn quốc tế.
Đổi mới mô hình phát triển được xác định là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Khu công nghiệp sinh thái là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới.
Hoàn thành đường băng dài 3.300m trên địa hình biển đảo chỉ trong 8 tháng, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc đang phá vỡ mọi giới hạn về xây dựng hạ tầng hàng không.
Khi ngày càng nhiều cá nhân kiếm tiền từ nền tảng số, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 253 đã làm rõ căn cứ xác định nghĩa vụ thuế theo bản chất của từng khoản thu nhập.