Nam Long cất nóc 3 tòa nhà thuộc khu đô thị Mizuki Park
Chi Dương
Thứ tư, 24/08/2022 - 05:04
Nam Long đã tổ chức lễ cất nóc 3 block Flora Mizuki MP6-7-8 thuộc khu đô thị Mizuki Park theo đúng tiến độ vào ngày 23/8/2022, bất chấp những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
Giữ vững cam kết
Flora Mizuki MP6-7-8 chính thức khởi công từ tháng 6/2021 – ngay thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, khan hiếm nguồn nhân công, vật tư thiết bị. Chủ đầu tư là liên doanh Nam Long và hai đối tác Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) đã phối hợp chặt chẽ cùng tổng thầu Newtecons, đơn vị tư vấn giám sát Artelia triển khai các phương án thi công phù hợp, an toàn, chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực và thiết bị, quản trị rủi ro để đảm bảo thi công đúng tiến độ với chất lượng tốt nhất.
Lễ cất nóc Flora Mizuki MP6-7-8, khu đô thị Mizuki Park
Sau 14 tháng và 1 triệu giờ lao động an toàn, Flora Mizuki MP6-7-8 đã được cất nóc, đánh dấu hoàn thành ½ chặng đường, đồng thời, khẳng định tiềm lực thực hiện dự án cũng như uy tín của chủ đầu tư.
Ngay sau lễ cất nóc, chủ đầu tư cùng nhà thầu sẽ tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện bên trong căn hộ, tiện ích nội khu với mục tiêu an toàn, chất lượng và tiến độ đảm bảo. Dự kiến, 3 block MP6-7-8 sẽ được bàn giao vào quý 1/2023.
Song song đó, chủ đầu tư cũng đang đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án thành phần thuộc Mizuki Park bao gồm Flora Mizuki MP9-10 và Flora Panorama. Trong đó, Flora Panorama là phiên bản nâng cấp của dòng căn hộ Flora với nhiều cải tiến về thiết kế cùng lợi thế lớn khi tọa lạc ở vị trí đẹp nhất khu đô thị, liền kề bến thuyền kết hợp quảng trường Marina 3.800m², dải công viên ven sông và khu biệt thự compound hạng sang The Mizuki.
Flora Mizuki MP6-7-8 nhìn từ đảo Nhật
Đô thị xanh “chuẩn Nhật” tại Nam Sài Gòn
Mizuki Park là một trong những dự án trọng điểm, đánh dấu sự tham gia của Nam Long vào chiến lược phát triển các khu đô thị tích hợp (Modern Township) theo mô hình quốc tế.
Theo đó, mô hình khu đô thị tích hợp được doanh nghiệp xây dựng dựa trên 4 nền tảng: hạ tầng kết nối đồng bộ, quy hoạch khu đô thị, các chương trình tạo điểm đến, công nghệ và quản lý vận hành khu đô thị, nhằm đáp ứng trọn vẹn 5 trụ cột thiết yếu của cuộc sống: sống, làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm. Từ mẫu số chung này, tuỳ vào đặc điểm khu vực, văn hoá địa phương, chủ đầu tư sẽ có sự chắt lọc để phát triển những khu đô thị mang dấu ấn riêng.
Với Mizuki Park, lợi thế sông nước bao quanh tạo điều kiện để Nam Long cùng hai đối tác Nhật kiến tạo một đô thị “chuẩn Nhật” xoay quanh 4 tiêu chí chính: Môi trường sinh thái, giáo dục, cộng đồng, lối sống thành thị văn minh.
Mizuki Park có quy mô 26ha được kiến tạo theo mô hình khu đô thị tích hợp
Dự án sở hữu vị trí đắt giá được bao quanh bởi hệ thống kênh đào 17.00m2, rạch Lào rộng 20m và rạch Ngang 60m còn nguyên sơ. Khai thác tối đa lợi thế thiên nhiên, chủ đầu tư dành phần lớn diện tích cho mảng xanh, không gian cộng đồng, hình thành một khu đô thị hài hòa cùng cảnh quan sông nước. Mật độ xây dựng toàn khu chỉ khoảng 29%. 71% còn lại dành cho các tiện ích như 103.000m² mảng xanh với đa dạng công viên chủ đề; 71% tuyến xe đạp 2,5km, đường dạo bộ rộng 20m, quảng trường Marina, khu vui chơi giải trí, bến thuyền,...
Bên cạnh hệ thống tiện ích chung của khu đô thị, đi vào từng dự án thành phần, cư dân sẽ được sử dụng tiện ích biệt lập như hồ bơi, gym, yoga, câu lạc bộ cộng đồng, BBQ,... Khối đế các tòa căn hộ biệt lập cũng đang được khai thác nhiều loại hình kinh doanh khác nhau: siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm, café, nhà hàng, nhà thuốc, nhà trẻ… đáp ứng mọi nhu cầu thường nhật chỉ trong vài bước chân.
Đặc biệt, trường Tiểu học Bình Hưng 2 ngay bên trong khu đô thị cũng đang dần hoàn thiện để sớm đi vào hoạt động thời gian tới, bổ sung tiện ích cho cư dân Mizuki Park.
Giao hòa giữa tiện ích đô thị hiện đại và môi trường sống xanh trong lành, Mizuki Park đã và đang dần định hình một khu đô thị giàu bản sắc tại phía Nam thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 3.000 sản phẩm nhà phố, căn hộ… đã bàn giao, hàng ngàn gia đình đã về Mizuki Park an cư, hình thành cộng đồng văn minh, thân thiện.
Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất không chỉ là một cuộc cách mạng về cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giao dịch, mà còn là giải pháp căn cơ để định danh bất động sản, ngăn chặn đầu cơ, thao túng giá và trốn thuế.
Khi một chủ đầu tư hay quản trị dự án bất động sản xem xét đầu tư, họ quan tâm đến nhiều yếu tố hơn là chỉ “vị trí đẹp” hay “giá tốt”. Với Phú Gia Royal Park Quy Nhơn, tất cả 7 mối quan tâm quan trọng — từ vị trí, hạ tầng, pháp lý, chất lượng, cộng đồng, khả năng sinh lời đến quản lý dự án — đều được đáp ứng rõ nét, khiến dự án này trở thành lựa chọn hấp dẫn với giới quản trị lẫn nhà đầu tư chiến lược.
Ngày 2/11, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), BIM Land tổ chức thành công sự kiện “Chuyện của Thanh Xuân Vol.2 – Mùa đẹp nhất”. Những màn trình diễn thăng hoa của dàn nhạc Musique de Salon, nhạc sĩ Đức Trí và các nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam tạo nên trải nghiệm nghệ thuật đẳng cấp dành riêng cho cộng đồng ưu tú Thanh Xuan Valley.
Grab Việt Nam và Dat Bike sẽ giúp các tài xế công nghệ tiếp cận và chuyển đổi sang phương tiện giao thông thân thiện với môi trường một cách dễ dàng hơn.
Khi AI dần trở thành “mã gen” của nhiều doanh nghiệp, thế hệ nhân sự tương lai cần được trang bị tư duy AI-First - tư duy hiểu, hợp tác và sáng tạo cùng AI để trở nên khác biệt.
Trải qua 15 năm phát triển, FE Credit không chỉ là một trong những đơn vị tiên phong khai phá lĩnh vực tín dụng tiêu dùng, mà còn là biểu tượng của sự đổi mới, bền bỉ và nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người dân Việt Nam. Bước vào giai đoạn phát triển mới, FE Credit tiếp tục chuyển mình bền vững, giữ vững cam kết “Nhanh chóng – Dễ dàng – Đáng tin cậy”, mang đến trải nghiệm tài chính minh bạch, tiện lợi và an tâm cho khách hàng.
Tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành đã quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó thống nhất số lượng và nhân sự giới giới thiệu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được sẽ làm Tổ trưởng Tổ công tác điều hành dự án Thủ Thiêm với mục đích đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.