Nâng cao sinh kế cho hơn 2.600 đồng bào dân tộc thiểu số

Phạm Sơn - 13:51, 04/03/2022

TheLEADER2.635 phụ nữ và nam giới dân tộc thiểu số tại hơn 1.500 hộ gia đình là đối tượng nhận được sự hỗ trợ của dự án Nâng quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số tại Việt Nam (AWEEV).

Nâng cao sinh kế cho hơn 2.600 đồng bào dân tộc thiểu số
Dự án AWEEV ưu tiên xây dựng năng lực khởi nghiệp cho doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo. Ảnh: Báo DTPT.

Dự án AWEEV tập trung vào thúc đẩy thực hiện quyền kinh tế, tăng cường sự tham gia của đồng bảo dân tộc thiểu số vào các hoạt động kinh tế được trả công, đồng thời tăng cường tiếng nói, năng lực lãnh đạo và quyền làm chủ của phụ nữ dân tộc thiểu số trong các hoạt động kinh tế hộ gia đình.

Trong đó, mục tiêu tăng cường sự tham gia của dân tộc thiểu số vào các hoạt động kinh tế được trả công thực hiện thông qua nâng cao cơ hội và nguồn lực kinh tế nông thôn, bao gồm cả nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Quyền kinh tế của phụ nữ dân tộc thiểu số được thúc đẩy thông qua hỗ trợ giải quyết gánh nặng công việc nội trợ và chăm sóc không được trả công, thay đổi khuôn mẫu giới cũng như phân công lao động theo giới.

Một trong những mục tiêu ưu tiên của dự án là xây dựng năng lực khởi nghiệp của doanh nghiệp xã hội do phụ nữ lãnh đạo để theo đuổi cơ hội kinh tế. Đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của dự án AWEEV.

Bên cạnh đó, AWEEV cũng can thiệp vào việc tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền về cải thiện dịch vụ chăm sóc công lập, xây dựng cơ sở hạ tầng có tính đến yếu tố giới, làm nền tảng cho phụ nữ tham gia các hoạt động kinh tế.

Dự án được thực hiện bởi tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam, phối hợp với ủy ban nhân dân 2 tỉnh Lai Châu và Hà Giang cũng như các tổ chức cộng đồng, tổ chức vì quyền phụ nữ và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân tại địa phương, trên địa bàn 2 huyện là Tam Đường và Quang Bình thuộc Lai Châu và Hà Giang.

Nói về dự án, bà Lê Thị Kim Dung, Giám đốc quốc gia CARE quốc tế tại Việt Nam cho biết, với cách tiếp cận tổng thể, đa chiều, AWEEV sẽ đóng góp tích cực vào Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhấn mạnh vào vai trò, vị thế của phụ nữ nói chung và phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng.

CARE quốc tế tại Việt Nam là tổ chức phát triển quốc tế chống đói nghèo và bất công, tập trung vào các hoạt động liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái. Có mặt tại Việt Nam hơn 30 năm, CARE quốc tế tại Việt Nam đã thực hiện hơn 300 dự án, với niềm tin giải quyết gốc rễ nghèo đói, bất công xã hội là chìa khóa cho sự phát triển bình đẳng và bền vững.