Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt SCB

Trần Anh - 20:49, 15/10/2022

TheLEADERTheo đó, hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) được thực hiện dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước.

Thông cáo báo chí của Ngân hàng Nhà nước hôm nay cho biết, để ổn định hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Ngân hàng Nhà nước quyết định kiểm soát đặc biệt SCB. 

"Việc NHNN kiểm soát đặc biệt một tổ chức tín dụng là biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến tổ chức tín dụng đó và hệ thống các tổ chức tín dụng", thông báo của NHNN giải thích.

NHNN cũng cho biết sẽ lựa chọn, chỉ định những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn từ các ngân hàng thương mại nhà nước (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank) tham gia quản trị, điều hành SCB. 

Thông báo của SCB cùng ngày cho biết, ông Vũ Anh Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB thay cho ông Bùi Anh Dũng. Ông Đức cũng trở thành người đại diện pháp luật của SCB từ 14/10.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng quyết định bổ nhiệm 4 thành viên hội đồng quản trị khác tại SCB gồm: ông Phạm Quang Tiến, ông Võ Quang Bửu, ông Trang Nhân Hậu và ông Vũ Thành Phương.

NHNN cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp cần thiết để ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh.

Trước đó, NHNN đã liên tục trấn an người gửi tiền tại SCB và khuyến cáo người gửi tiền không nên rút tiền trước hạn tại ngân hàng này. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cũng khẳng định, từ trước đến nay, những khoản tiền gửi của người dân tại ngân hàng, trong đó có ngân hàng SCB thì đều được nhà nước đảm bảo trong mọi trường hợp.

Người đứng đầu NHNN cũng cho biết, NHNN đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngân hàng SCB hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản.

Liên quan tới hoạt động của SCB hiện nay, phía ngân hàng cho biết các phòng giao dịch, chi nhánh trên toàn quốc đã hoạt động trở lại bình thường. Hiện tượng khách hàng tới rút tiền đã giảm đáng kể, ngược lại với các chương trình ưu đãi lãi suất, SCB đã ghi nhận lượng khách hàng tới gửi tiền tăng cao.

Lần gần nhất NHNN thông báo kiểm soát đặc biệt một ngân hàng là năm 2015 khi cơ quan này thông báo thanh tra toàn diện Ngân hàng Đông Á và đặt nhà băng này vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trong lịch sử ngành ngân hàng, đã có nhiều nhà băng từng bị rơi vào trường hợp kiểm soát đặc biệt nhưng sau đó đã phục hồi và phát triển mạnh. Có thể kể đến Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vào năm 1997. Nhiều năm sau đó, ngân hàng này đã lấy lại đà phát triển. 

Hay như ngân hàng Hàng Hải cũng từng bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ cuối tháng 11/2001. VPBank bị Ngân hàng Nhà nước đưa nhà băng này vào diện kiểm soát đặc biệt tháng 9/2002. Hay OceanBank do những sai phạm của lãnh đạo cấp cao nên cũng bị đặt dưới dạng kiểm soát đặc biệt và sau đó bị Ngân hàng Nhà nước mua lại với giá 0 đồng.