Xây 'tuyến phòng thủ xanh' ứng phó thiên tai cực đoan
Khi các kỷ lục mưa lũ liên tục bị phá vỡ, trồng và phục hồi rừng đang được nhìn nhận như tuyến phòng thủ chiến lược, bền vững nhất của Việt Nam trước biến đổi khí hậu.
Hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới đang phải tham gia lao động, trong đó một nửa phải làm những công việc độc hại, mất an toàn, gây tổn hại sức khỏe và đạo đức.
Mỗi ngày, cậu bé 11 tuổi tên Archie thức dậy lúc 5 giờ, ăn sáng rồi chuẩn bị đi bộ đến nơi làm việc. Archie làm công nhân ở một mỏ khai thác vàng, nơi cậu phải lách mình vào một khe hẹp để chui sâu xuống dưới lòng đất, lao động cật lực trong tình trạng ngập nước và thiếu thốn dưỡng khí. Công việc diễn ra liên tục 10 – 12 tiếng mỗi ngày.
Cậu bé Rafael lớn hơn Archie 1 tuổi, sinh sống tại túp lều nhỏ trong rừng. Mỗi ngày, Rafael phải uống chung nước với những con bò trong nông trại nơi cậu làm việc. Rafael đã làm việc ở đây kể từ năm 7 tuổi để trả nợ cho cha của mình.
Taisha đã từng là một nữ sinh trung học, cho đến khi trường học bị đóng cửa bởi đại dịch Covid-19. Cô bé 16 tuổi phải đảm nhiệm công việc nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa cho tới chăm sóc người bà của mình. Taishi cố gắng theo dõi chương trình dạy học trên vô tuyến nhưng hầu như không có thời gian để tiếp thu kiến thức.
Những câu chuyện tương tự như 3 bạn nhỏ kể trên không phải là điều hiếm gặp. Theo công bố mới nhất của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), số lượng lao động trẻ em đã tăng thêm 8,4 triệu trong vòng 4 năm qua, cán mốc 160 triệu, chiếm 1/10 trẻ em trên toàn thế giới.
Trong số đó, tỷ lệ trẻ em 5 – 11 tuổi tham gia lao động tăng với tốc độ đáng kể, tính đến hiện tại đã chiếm tới 55,6%. Cùng với đó, 79 triệu là số trẻ từ 5 – 17 tuổi phải làm các công việc độc hại, tức là các công việc mất an toàn, gây tổn hại đến sức khỏe hoặc đạo đức.
ILO và UNICEF nhấn mạnh, các công việc độc hại có thể bao gồm cả công việc gia đình, đối với trường hợp trẻ phải lao động nhiều giờ mỗi ngày, công việc nặng nhọc và có thể gây ra nguy hiểm.
Lao động trẻ em chủ yếu tập trung ở khu vực nông thôn, làm việc trong ngành nông nghiệp, bán sức lao động một cách rẻ mạt cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ, hộ gia đình và khu vực kinh tế phi chính thức.
Những số liệu ước tính cho thấy nhân loại đang “đi lùi” trong công tác bảo vệ trẻ em, sau nỗ lực giảm thiểu tới 94 triệu lao động trẻ em trong giai đoạn 2000 – 2016.
Đại dịch Covid-19 được xem là tác nhân chính cho sự “đi lùi” này. Việc đóng cửa các trường học cộng với tác động kinh tế không chỉ làm gia tăng số lượng lao động trẻ em mà còn khiến điều kiện lao động của trẻ em trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Dự kiến, tác động của Covid-19 sẽ tạo ra thêm khoảng 9 triệu lao động trẻ em tới năm 2022. Theo một kịch bản xấu về phạm vi bảo trợ xã hội, con số này có thể lên tới 46 triệu.
Để những dự đoán này không thể xảy ra, ILO và UNICEF kêu gọi các chính phủ cũng như tổ chức quốc tế có những hành động nghiêm túc. Các chính sách trong thời gian tới để hạn chế lao động trẻ em có thể kể đến như bảo vệ quyền lợi về an sinh xã hội cho mọi đối tượng, tăng cường chi tiêu công để đảm bảo dịch vụ giáo dục.
Tạo việc làm tốt hơn cho người trưởng thành cũng là phương án giúp các hộ gia đình nghèo, cận nghèo có thể duy trì được sinh kế mà không phải nhờ đến lao động trẻ em.
Nhóm nghiên cứu của ILO và UNICEF cho biết, các quốc gia, doanh nghiệp, công đoàn, tổ chức khu vực và quốc tế cần “tăng gấp đôi” nỗ lực để đạt được những cam kết, hướng tới chương trình nghị sự phát triển bền vững 2030.
“Những số liệu ước tính mới là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta không thể đứng nhìn thế hệ trẻ mới đang gặp phải rủi ro”, ông Guy Ryder, Tổng giám đốc ILO bình luận.
Khi các kỷ lục mưa lũ liên tục bị phá vỡ, trồng và phục hồi rừng đang được nhìn nhận như tuyến phòng thủ chiến lược, bền vững nhất của Việt Nam trước biến đổi khí hậu.
Đô thị hóa tăng tốc, gánh nặng carbon ngành xây dựng ngày càng rõ. Bài toán không còn là xây nhiều hay nhanh, mà là xây thế nào để không cản trở Net Zero 2050.
Vai trò của nông nghiệp ngày càng giảm cùng với biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước thượng nguồn nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ làm gia tăng các cú sốc môi trường lên vùng ĐBSCL.
Với phân loại xanh, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với các thách thức mang tính cấu trúc như nâng cao năng lực nhân sự, yêu cầu dữ liệu và quản trị, theo đại diện Đại học Quản lý Singapore.
Trong xu hướng xanh hóa toàn cầu, quản trị năng lượng và giảm phát thải đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc trong tiến trình phát triển bền vững của các cảng biển.
Nguồn cung nhà ở đang tiến gần mốc đỉnh thị trường của năm 2018 khi hàng loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và phê duyệt mới. Tuy nhiên, giá nhà không giảm.
Ngày 11/12/2026 tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE:SSB) đã trao tặng 670.800 cây keo giống cho các hộ dân tại xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng bị tàn phá nghiêm trọng bởi cơn bão Bualoi, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Qua đó nâng tổng số cây Ngân hàng trao tặng và trồng vượt 1 triệu cây xanh trên khắp cả nước nhằm phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.
Sau khi hoàn tất giai đoạn “bao phủ trực tiếp điểm lẻ” trong năm 2025, Masan Consumer bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với Retail Supreme giai đoạn 2, nơi công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái phân phối hội tụ. Điểm bùng nổ này không chỉ tạo lực đẩy cho doanh thu, lợi nhuận, mà còn đặt nền móng cho tăng trưởng dài hạn đúng thời điểm doanh nghiệp chính thức chào sàn HOSE.
Tại Hội nghị Trung ương 15, ngoài công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất, thông qua các báo cáo cũng như cho ý kiến về các dự thảo quan trọng.
Central Retail dự kiến sẽ hạch toán một khoản lỗ do suy giảm giá trị tài sản một lần và phi tiền mặt trị giá khoảng 5,9 tỷ Baht (khoảng 190 triệu USD) vào báo cáo tài chính quý 4 năm 2025.
Tối 22/12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme) phối hợp với Sở Công thương, Ban thi đua – khen thưởng (Sở Nội vụ) TP. Hà Nội đã tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2025. Chương trình nhằm ghi nhận những doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Khi các kỷ lục mưa lũ liên tục bị phá vỡ, trồng và phục hồi rừng đang được nhìn nhận như tuyến phòng thủ chiến lược, bền vững nhất của Việt Nam trước biến đổi khí hậu.