Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 chưa hết vướng
Việc đàm phán hợp đồng BOT dự án Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 đang tồn tại 6 vướng mắc gần tháo gỡ.
UBND tỉnh Quảng Trị cam kết đưa dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trị hoàn thành, đi vào vận hành trước năm 2030, trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung liên quan.
Cam kết này được ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nêu trong văn bản hỏa tốc gửi Bộ Công thương ngày 6/10 về đề nghị xem xét, chấp thuận chuyển đổi nhiên liệu than sang LNG của nhà máy nhiệt điện Quảng Trị và cập nhật vào Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII.
Trước đó, hồi tháng 8/2024, trên cơ sở ủng hộ của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên về đề xuất chuyển đổi nhiên liệu than sang khí LNG cho dự án nhiệt điện Quảng Trị tại Khu kinh tế Đông Nam, UBND tỉnh Quảng Trị đã lựa chọn Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 (thuộc EVN) làm đơn vị tư vấn để xây dựng hồ sơ Báo cáo chuyển đổi nhiên liệu từ than sang khí LNG.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh, hồ sơ báo cáo đã phân tích, đánh giá đầy đủ sự cần thiết và phù hợp của việc chuyển đổi nhiên liệu đối với mục tiêu và phương hướng phát triển nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII.
Với cam kết sẽ tổ chức thực hiện dự án đảm bảo khả thi, đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ và hoàn thành trước năm 2030, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Công thương xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII đối với dự án này.

Các nội dung kiến nghị chấp thuận gồm: cho phép chuyển đổi nhiệt điện Quảng Trị sang nhiệt điện LNG Quảng Trị (chuyển đổi công nghệ nhà máy từ sử dụng nhiên liệu than sang khí LNG), điều chỉnh quy mô công suất từ 2x660MW sang 2 x 750MW, đưa dự án vào vận hành giai đoạn 2025-2030 trong Quy hoạch và Kế hoạch thực hiện quy hoạch.
Dự án nhiệt điện Quảng Trị 1.320MW được Thủ tướng phê duyệt trong Quy hoạch điện VII và đồng ý cho Công ty Điện lực quốc tế Thái Lan – EGATi làm chủ đầu tư, thực hiện theo hình thức BOT từ năm 2013, với tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ mang lại thời gian phát điện 6.000h/năm, sản lượng 7.200 tỷ Kwh/năm, doanh thu trước thuế khoảng 12.500 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách tỉnh (thuế VAT) 1.250 tỷ đồng/năm chưa tính các loại thuế và phí khác.
Đây là dự án động lực của tỉnh Quảng Trị, với kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau nên việc triển khai dự án không được như cam kết ban đầu.
Được xác lập trong quy hoạch điện VIII, dự án sẽ vận hành thương mại giai đoạn 2021-2030. Dẫu vậy, vì khó khăn trong vay vốn ngân hàng (thông qua ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) mới), cùng khó khăn nguồn nhiên liệu than nhập khẩu cũng như các cam kết đạt giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 của Chính phủ hai nước nên triển khai dự án tiếp tục gặp gian nan.
Năm nay, sau khi chủ đầu tư EGATi chính thức thông báo với Bộ Công thương về việc không tiếp tục thực hiện dự án và thực hiện các thủ tục liên quan với Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, UBND tỉnh và nhà đầu tư đã ký biên bản thỏa thuận chấm dứt phát triển dự án nhiệt điện Quảng Trị vào tháng 4 vừa qua.
Cùng trong tháng 4/2024, tỉnh cũng đồng ý chủ trương cho phép Liên danh Công ty CP Tập đoàn T&T và Công ty TNHH SK E&S nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ chuyển đổi dự án nhiệt điện sang LNG Quảng Trị và đề nghị Thủ tướng, Bộ Công thương xem xét, đồng ý và phê duyệt các nội dung điều chỉnh (như nêu trên) với dự án này hồi tháng 6.
Việc đàm phán hợp đồng BOT dự án Nhiệt điện BOT Quảng Trị 1 đang tồn tại 6 vướng mắc gần tháo gỡ.
Số phận dự án nhiệt điện Quảng Trị hơn 55 nghìn tỷ đồng sau gần 10 năm đang sắp đến hồi kết.
Bên cạnh LNG Hải Lăng đang cấp tốc triển khai, T&T Group vừa đề xuất đầu tư siêu dự án điện khí LNG trên cơ sở kế thừa nhiệt điện than Quảng Trị 1.
Việc bỏ giá đất cụ thể, áp dụng bảng giá đất để xác định tiền sử dụng đất cho dự án có thể khiến các chủ đầu tư phải nộp nghĩa vụ tài chính cao hơn nhiều so với quy định hiện nay.
Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành về các quy định thu hồi đất, giao đất trong dự thảo nghị quyết thi hành Luật Đất đai.
Việt Nam và Lào cũng nhất trí nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, đặt mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới.
Theo các đại biểu Quốc hội, Luật Đầu tư sửa đổi cần phân biệt rõ bản chất giữa ưu đãi và hỗ trợ đầu tư cũng như cần kèm điều kiện chuyển giao công nghệ để đạt hiệu quả cao.
Ngành sản xuất Việt Nam tiếp tục tăng trưởng dù bị gián đoạn do bão khi dữ liệu cho thấy sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng.
Việc bỏ giá đất cụ thể, áp dụng bảng giá đất để xác định tiền sử dụng đất cho dự án có thể khiến các chủ đầu tư phải nộp nghĩa vụ tài chính cao hơn nhiều so với quy định hiện nay.
Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát để bảo đảm không chồng chéo, mâu thuẫn với hệ thống pháp luật hiện hành về các quy định thu hồi đất, giao đất trong dự thảo nghị quyết thi hành Luật Đất đai.
Việt Nam và Lào cũng nhất trí nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương, đặt mục tiêu 5 tỷ USD trong thời gian tới.
Việt Nam đang đối mặt với tần suất ngập lụt tăng mạnh tại nhiều vùng. Sự kết hợp giữa bão nhiệt đới dày đặc, mưa cực đoan tạo nên một mức độ rủi ro hoàn toàn mới.
Khám phá Đa Mi với hồ Hàm Thuận mờ sương, thác Đa Mi hùng vĩ và không gian văn hóa đa sắc, điểm đến mới của dân mê trải nghiệm.
Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế theo hình thức tự kê khai nhưng vẫn đảm bảo tính đơn giản, không nhất thiết phải thuê kế toán chuyên nghiệp.
Giá ure tăng mạnh trong quý III/2025, cùng chính sách áp thuế VAT 5% với phân bón đã tạo lực đẩy giúp nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh “rực sáng”.