Phát triển du lịch Quảng Ninh theo hướng bền vững

Quỳnh Chi - 16:39, 27/11/2022

TheLEADERĐại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh xác định sẽ phát huy tiềm năng, lợi thế, tăng cường liên kết, hợp tác giữa các thành viên nhằm phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh mới.

Phát triển du lịch Quảng Ninh theo hướng bền vững
Đại hội đại biểu Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh lần thứ V

Du lịch, dịch vụ ngày càng chứng mjnh là động lực tăng trưởng chính trên hành trình chuyển đổi mô hình từ nâu sang xanh, giúp tỉnh Quảng Ninh lập nên kỳ tích 7 năm liên tiếp tốc độ tăng trưởng GRDP mức hai con số.

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Phạm Văn Thủy trong Đại hội đại biểu lần thứ V của Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đánh giá, Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh đã góp phần đưa Quảng Ninh tiếp tục là điểm sáng về khôi phục và phát triển du lịch của cả nước với những kết quả tăng trưởng kỳ tích cả về lượng khách và doanh thu.

Số liệu thống kê cho thấy, 10 tháng năm 2022, Quảng Ninh ghi dấu ấn mạnh mẽ là điểm đến du lịch trọng điểm của cả nước khi đón khoảng 9,5 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. 

Với những kết quả đã đạt được từ đầu năm cùng nỗ lực xúc tiến trong thời gian gần đây, Quảng Ninh đã điều chỉnh chỉ tiêu đón khách du lịch từ 10 triệu lượt lên 11,5 triệu lượt so với kế hoạch đầu năm 2022.

Tuy nhiên, hiện lượng khách quốc tế đến với các điểm du lịch tại Quảng Ninh chỉ chiếm chưa đến 2% trong tổng lượng khách du lịch. Điều này đặt ra cho ngành Du lịch Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng bài toán cần phải đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hơn nữa về một Việt Nam, Quảng Ninh an toàn, thân thiện, mến khách.

Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, ngành du lịch Quảng Ninh đang tập trung mở rộng thị trường, đa dạng hóa nguồn khách để tăng cường nguồn khách quốc tế đến. Đồng thời, tỉnh này cũng tận dụng triệt để tiềm năng du lịch bốn mùa, phát triển các loại hình du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng, đón đầu mùa cao điểm khách quốc tế từ quý IV/2022.

Sở Du lịch khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng, làm mới và phát triển mới các sản phẩm du lịch tạo sức hấp dẫn, mới lạ của các điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ; nỗ lực quảng bá, xúc tiến du lịch ở một số thị trường ngoài nước có nhiều tiềm năng, triển vọng... 

Đặc biệt, cơ quan này sẽ làm việc với các hãng hàng không và lữ hành để mở đường bay qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn theo hình thức thuê nguyên chuyến, tổ chức chương trình khảo sát tại Quảng Ninh cho hãng lữ hành, báo chí quốc tế; đẩy mạnh hoạt động e-marketing, chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ để tiếp cận thị trường.

Nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh với trên 760 thành viên, 10 chi hội và 2 câu lạc bộ trực thuộc đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp hội viên với cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng thúc đẩy du lịch phát triển. 

Đặc biệt trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đẩy mạnh tập hợp, kết nối, nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động chủ động, tự tin và hiệu quả, đóng góp tích cực thúc đẩy du lịch Quảng Ninh phục hồi và phát triển bền vững.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy mong muốn, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hiệp hội Du lịch tỉnh tiếp tục đề ra nhiều mục tiêu xây dựng hiệp hội theo hướng bền vững, thực sự là ngôi nhà chung của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh.

Hiệp hội đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, làm tốt vai trò cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo, phục hồi và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của du khách và sự phục hồi của ngành du lịch hậu Covid-19. 

Ngành cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới; chú trọng phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm; cải thiện môi trường du lịch văn minh, an toàn, hấp dẫn; tích cực chung tay cùng nhà nước trong hoạt động quảng bá, xúc tiến, khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Ninh ở cả trong và ngoài nước.