Novaland xin ý kiến cổ đông niêm yết chứng khoán ở nước ngoài
Chứng khoán này có thể là các trái phiếu trong lô 250 triệu USD vừa được Novaland xin ý kiến cổ đông để phát hành.
Hôm nay, không phải ACB hay SHB như những giao dịch gần đây, PVI (CTCP PVI, +6,67%) mới là mã dẫn đầu đẩy chỉ số HNX lên cao hơn trong phiên khi góp 0,295 điểm ảnh hưởng.
HNX-Index
Sau khi sàn HOSE buộc phải tạm thời ngừng giao dịch 2 ngày, thì mọi hoạt động Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vẫn diễn ra bình thường, trong khi, khối lượng giao dịch ngày hôm qua tăng khá cao 11,4% so với ngày trước đó,
Đến hôm nay, khối lượng giao dịch đã giảm mạnh tới 36,3% so với hôm qua, tương ứng với 1 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch, trong đó, tới 99% là qua hình thức khớp lệnh.
Chỉ số HNX đạt đỉnh ngày tại mức 127,85 điểm, tăng 0,97% so với giá mở cửa, trong đầu phiên giao dịch sáng nay. Ngay sau đó, chỉ này đã không thể trụ vững và bị tụt nhẹ dần về ngưỡng 127 điểm vào thời gian nghỉ trưa.
Đến phiên chiều, chỉ số này tiếp tục xu hướng giảm điểm, tạo hai đáy vào cuối phiên và đóng cửa tại 126,26 điểm, giảm 0,06 điểm (-0,05%).
Chốt phiên có 93 mã tăng giá, 95 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.
Hôm nay, không phải ACB hay SHB như những giao dịch gần đây, PVI (CTCP PVI, +6,67%) mới là mã dẫn đầu đẩy chỉ số HNX lên cao hơn trong phiên khi góp 0,295 điểm ảnh hưởng.
Điều này là do sức cầu của PVI tăng lên đáng kể vào phiên chiều khi đạt 35,8 tỷ đồng giá trị, trong khi sáng nay, mã cổ phiếu này giảm mạnh về giá gần như không có nhiều người mua vào, thanh khoản chưa tới 1,5 tỷ đồng giá trị.
Bên cạnh đó, SHB tăng giá nhẹ 0,85% tương ứng với 0,061 điểm ảnh hưởng, tuy nhiên, giá cổ phiếu thực ra đang đi xuống khi sáng nay, giá SHB đã tăng 1,69%.
Ở đầu bên kia, ACB đứng đầu khi giảm giá 0,73%, góp -0,169 điểm ảnh hưởng vào chỉ số HNX hôm nay.
Cả phiên có 13 mã tăng giá kịch trần, 15 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (Ngân hàng TMCP Sài gòn) tiếp tục đứng đầu khi đạt 14 triệu đơn vị. PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) theo sau với 6,5 triệu đơn vị, ACB (Ngân hàng TMCP Á Châu) đạt 4,1 triệu đơn vị được giao dịch.
Chỉ với SHB, PVS, ACB đã chiếm tới hơn 40% tổng khối lượng giao dịch hôm nay.
Khối lượng giao dịch đột biến trên HNX
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 5 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể, PVG (CTCP Kinh doanh khí miền Bắc) tăng hơn 11 lần, đạt hơn 1,1 triệu đơn vị được giao dịch, PVI (CTCP PVI) tăng 4,5 lần khi đạt hơn 1 triệu đơn vị, cùng với đó là SPP, TCS, DNP.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
VGC dẫn đầu về khối lượng nhà đầu tư ngoại mua vào với 500,4 nghìn đơn vị, tiếp đến là VCG với 355,2 nghìn đơn vị.
Ngược lại, khối ngoại bán ra mạnh nhất vẫn là VGC đạt 426,4 nghìn đơn vị được giao dịch.
Chứng khoán này có thể là các trái phiếu trong lô 250 triệu USD vừa được Novaland xin ý kiến cổ đông để phát hành.
Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đăng thông báo lúc 2h sáng nay về việc ngừng giao dịch ngày 23/1/2018 và không đưa ra thời gian dự kiến giao dịch trở lại.
Chỉ có 137 mã tăng giá so với 162 mã giảm giá, nhưng VN-Index vẫn tăng mạnh 2,39% lên 1.087,42 điểm. Điều này cho thấy hầu hết mã có ảnh hưởng lớn đều tăng giá.
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt tăng kịch trần liên tục trong ba ngày, trong khi thị trường tự do sát 27.000 VND/USD.
Trong kỳ, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5%.
Bộ Tài chính vừa rút lại phương án đánh thuế 20% trên thu nhập chịu thuế hằng năm đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.
Để chạm tới tài chính xanh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ trả giá cho công nghệ, mà còn cho cả hành trình tuân thủ đầy tốn kém và ngặt nghèo.
Nguồn vốn thu về sẽ được phân bổ cho hoạt động tự doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ và các nghiệp vụ kinh doanh hợp pháp khác.
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, tỷ giá USD tại nhiều ngân hàng đồng loạt tăng kịch trần liên tục trong ba ngày, trong khi thị trường tự do sát 27.000 VND/USD.
Trong kỳ, Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm khác đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5%.
Chuẩn xanh đang định hình luật chơi mới, doanh nghiệp Việt muốn có chỗ trong chuỗi cung ứng quốc tế phải chủ động chuyển đổi, đạt chuẩn ESG và chứng nhận quốc tế.
Khi xu hướng tiêu dùng xanh lan tỏa mạnh mẽ và áp lực ESG ngày càng gia tăng, đổi mới bao bì trở thành bước đi chiến lược, mở đầu cho hành trình chuyển đổi bền vững của doanh nghiệp.
Các vấn đề về thuế quan tiếp tục tác động đến ngành sản xuất của Việt Nam, theo báo cáo chỉ số PMI mới nhất.
Công nghiệp trọng điểm, với những ngành nền tảng như luyện kim, cơ khí chế tạo hay công nghiệp hỗ trợ đòi hỏi một đạo luật riêng để nâng đỡ tăng trưởng đúng nghĩa.
Trong kỷ nguyên BANI, những nhà lãnh đạo bản lĩnh không ngồi chờ giông tố qua đi mà chủ động quản trị "con thuyền" doanh nghiệp vững vàng ngay tâm bão.