Startup bất động sản A.Plus Home bắt đầu có lãi chỉ sau 2 năm

Việt Hưng - 11:42, 04/11/2023

TheLEADERStartup A.Plus Home của Beta Group được định vị là chuỗi căn hộ dịch vụ thế hệ mới tại Việt Nam, đã tuyên bố có lãi từ giữa năm nay, sau hơn 2 năm gia nhập thị trường.

Nền tảng công nghệ bất động sản A.Plus Home (trực thuộc Beta Group) của doanh nhân Bùi Quang Minh đã nhận đầu tư 2 triệu USD thông qua chương trình Shark Tank mùa 6.

Tại màn gọi vốn này, đại diện A.Plus Home đã tiết lộ một thông tin gây chú đó là doanh nghiệp đã đạt điểm hòa vốn vào tháng 6 năm nay, và bắt đầu có lãi từ tháng 7/2023.

"Doanh thu dự kiến năm 2023 sẽ đạt ít nhất là 35 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế rơi vào khoảng 23%", ông Đào Quý Phi - CEO và nhà đồng sáng lập A.Plus Home chia sẻ.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên startup này gọi vốn thành công. Khi vào đầu năm ngoái, A.Plus Home cũng nhận đầu tư 2 triệu USD trong vòng gọi vốn hạt giống dẫn dắt bởi quỹ đầu tư Asia Business Builder, cùng các đơn vị như Ventek, Crossfund, Sketchnote Partners, Ikarus Ventures...

Nguồn vốn mới được A.Plus Home sử dụng phát triển nền tảng công nghệ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cư dân, cũng như hệ thống vận hành căn hộ (PMS) giúp chủ đầu tư quản lý và tăng trưởng doanh thu thuê phòng. Đồng thời, Aplus sẽ mở rộng mạng lưới thông qua hình thức nhượng quyền.

Startup bất động sản của Beta Group đã bắt đầu có lãi
Ông Đào Quý Phi - CEO và nhà đồng sáng lập A.Plus Home

Ông Bùi Quang Minh - nhà đồng sáng lập A.Plus Home chia sẻ: "Nền tảng công nghệ bất động sản A.Plus là ứng dụng công nghệ nhằm xây dựng giải pháp quy mô và đột phá về nhà ở, mang lại giá trị cộng đồng cho cư dân trẻ với chi phí hợp lý".

Mô hình chuỗi căn hộ dịch vụ cho thuê A.Plus Home được xây dựng dựa trên các câu chuyện thực tế về cuộc sống còn nhiều chật vật của các bạn trẻ từ 22-32 tuổi, sinh viên hoặc những người mới ra trường, chỉ có thể dành ra 2-3 triệu cho chỗ ở và phải đánh đổi chất lượng không gian sống để tiết kiệm cho tương lai.

Qua nhiều lần nghiên cứu và khảo sát, mô hình các căn hộ A.Plus Home đã ra đời, với mục đích đem đến cho thế hệ trẻ những nơi ăn chốn ở sạch sẽ và văn minh.

Có những địa điểm sẽ do phía công ty đầu tư hoàn toàn, tạo thành những mô hình chuẩn để thị trường tham khảo và xây dựng thương hiệu để phát triển thành chuỗi.

Sau đó, startup sẽ tiến tới hợp tác với những chủ nhà hoặc người có bất động sản để họ cùng đầu tư theo mô hình A.Plus Home, dần dần hình thành một hệ sinh thái, gồm nhiều căn hộ khác nhau nhưng vẫn theo tiêu chí phục vụ tầng lớp khách hàng trẻ.

Bên cạnh các quỹ đầu tư, A.Plus Home còn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tập đoàn bất động sản trong nước. Đầu năm ngoái, Alphanam Group và Beta Group đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận hợp tác này, hai bên cam kết sẽ kết hợp trong việc phát triển các dự án chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu, nhằm đem đến không gian sống chất lượng và chi phù hợp nhất cho người trẻ, cũng như mở ra những cơ hội đầu tư tiềm năng giữa Alphanam Group và A.Plus Home.

Startup bất động sản của Beta Group đã bắt đầu có lãi 1
A.Plus Home được định vị là chuỗi căn hộ dịch vụ

A.Plus Home được định vị là chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu được phát triển theo mô hình PlusLiving đầu tiên tại Đông Nam Á - tức phong cách sống hiện đại với căn hộ riêng đầy đủ tiện ích chỉ từ 5.500.000 đồng/studio/tháng dành cho 2 người.

Sau thời gian bị trì hoãn bởi dịch Covid-19, làn sóng nguồn cung căn hộ dịch vụ mới được dự đoán sẽ bùng nổ. Trong năm 2020, khoảng 45% nguồn cung căn hộ dịch vụ mới đã tham gia vào thị trường.

Dự đoán đến 2022, hơn 50.000 căn hộ hạng A và B sẽ được bàn giao, trong đó khả năng cho thuê lên đến 30%. Có thể thấy, tiềm năng phát triển căn hộ dịch vụ tại thị trường Việt Nam là rất lớn.

Mặt khác, theo khảo sát của của CBRE năm 2020, người trẻ Việt đang chật vật tìm thuê một căn hộ chất lượng với chi phí phù hợp, dẫn đến hệ lụy: 60% người trẻ gặp vấn đề về mất vệ sinh và an toàn; 90% căn hộ cho thuê ở chất lượng thấp so với giá thuê; thiếu thốn các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng.

Người trẻ Việt đang rất cần một giải pháp nhà ở tin cậy và chất lượng để tự do theo đuổi đam mê và phát triển bản thân.

Ngoài vai trò dẫn dắt tại A.Plus Home, ông Bùi Quang Minh còn được biết đến là nhà sáng lập kiêm CEO Beta Group, đơn vị chủ quản của hệ thống rạp phim Beta Cinemas. 

Trước Beta Group, ông Minh cũng sáng lập chuỗi bánh ngọt DOCO Donuts & Coffee, một trong những hình mẫu tiên phong và khởi xướng cho mô hình kinh doanh chuỗi ẩm thực những năm gần đây.