HAGL bị thu hồi 742 ha đất trồng cao su tại Campuchia
Reuters đưa tin, HAGL đồng ý trả lại phần đất chưa biến thành đồn điền hoặc chưa giải tỏa được giao tại Campuchia cho cộng đồng bản địa.
Thủ tướng Hun Sen vừa kêu gọi các nhà đầu tư Việt Nam tiếp tục đầu tư vào Campuchia để mở rộng thương mại giữa hai nước, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực chế biến gạo để xuất khẩu.
Phát biểu tại một bữa ăn tối với cộng đồng và doanh nhân Việt Nam tại Campuchia nhân dịp Tết Nguyên đán 2020 vào ngày thứ Sáu tuần qua, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khen ngợi sự tiến bộ của nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây.
Ông chúc mừng Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là việc hiện thực hóa Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và du lịch cũng như dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, không chỉ ở Việt Nam, mà cả các nước láng giềng, bao gồm Campuchia và các quốc gia khác trong khu vực.
Campuchia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967, nhưng quan hệ bị gián đoạn vào tháng 3/1970. Hai nước đã thiết lập lại quan hệ vào tháng 1/1979.
Ông Hun Sen lưu ý rằng việc đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến sẽ mang lại lợi ích cho cả người dân Campuchia và doanh nhân Việt Nam tại Vương quốc này.
Ông trích dẫn số liệu từ Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cho biết thương mại hai chiều giữa hai nước láng giềng đã đạt 5,2 tỷ USD.
"Sự hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, phản ánh quan hệ láng giềng tốt đẹp, tình bạn truyền thống và sự tin tưởng lẫn nhau, hỗ trợ và tôn trọng", ông Hun Sen nói.
Cho đến nay, Việt Nam đã đầu tư vào 214 dự án tại Campuchia với tổng số vốn khoảng 3 tỷ USD. Trong số các dự án đã đăng ký, 176 dự án với tổng giá trị 2,77 tỷ USD đang hoạt động, đưa Việt Nam trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Campuchia.
Hoạt động đầu tư của Việt Nam tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin và công nghiệp chế biến.
Phát biểu tại bữa ăn tối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia, ông Hun Sen cho biết xuất khẩu gạo hàng năm của Campuchia sang Việt Nam đạt từ 1-2 triệu tấn.
Tuy nhiên, con số này, theo ông, là chưa đạt được như kỳ vọng.
"Chúng tôi kêu gọi Việt Nam đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến gạo, điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả người dân Campuchia và doanh nhân Việt Nam tại Campuchia", ông Hun Sen nói đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài sẽ chọn Campuchia làm điểm đến đầu tư.(Theo PhnompenhPost)
Reuters đưa tin, HAGL đồng ý trả lại phần đất chưa biến thành đồn điền hoặc chưa giải tỏa được giao tại Campuchia cho cộng đồng bản địa.
Các ưu đãi Campuchia dành cho Việt Nam là những ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho Việt Nam, cao hơn cả ưu đãi mà Campuchia cam kết với các nước thành viên ASEAN khác.
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhìn nhận, hệ số chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI tới các doanh nghiệp trong nước của Việt Nam thấp nhất trong khu vực ASEAN, thua cả Lào và Campuchia.
Ngày 18/9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Việc doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cần làm bây giờ là tập trung vào các điều kiện sản xuất, phát triển nguồn nguyên liệu, tăng cường sản xuất, tìm kiếm đối tác và thị trường mới.
Chính phủ Australia hướng tới hỗ trợ Việt Nam đạt được một hệ thống năng lượng tin cậy, giá phải chăng và giảm phát thải carbon.
Tập đoàn ROX (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) đã ủng hộ 1 tỷ đồng để chung tay cùng người dân bị thiệt hại do bão lũ tái thiết cuộc sống.
Nước tinh khiết, sữa tươi sạch và các nhu yếu phẩm đã kịp thời được chuyển tới tận tay những người dân vùng "rốn lũ" tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Hơn một tuần sau bão Yagi, nơi đây vẫn chìm trong biển nước.
Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón Trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.