Vinamilk, FPT, Hoà Phát, CMC hiến kế 'trận đánh lớn' thúc đẩy Nghị quyết 68

Nhật Hạ Thứ bảy, 31/05/2025 - 14:35
Nghe audio
0:00

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68, Vinamilk đề xuất xử lý vướng mắc trong 7 ngày, Hòa Phát kiến nghị dùng 70% hàng nội cho đầu tư công...

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp tại Hà Nội nhằm thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đã nhanh chóng chuyển hóa Nghị quyết 68 thành hành động cụ thể, khi trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 198 và ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương.

Trước đó, tại hội nghị ngày 18/5, Thủ tướng đã giải đáp nhiều vấn đề từ các doanh nghiệp, nhưng theo ông, nhu cầu đối thoại trực tiếp và sâu hơn từ phía doanh nghiệp vẫn rất lớn, đòi hỏi một diễn đàn mở để chia sẻ, hiến kế.

Thủ tướng nhấn mạnh vấn đề hiện nay không còn là thiếu cơ chế, mà là tổ chức thực hiện sao cho hiệu quả.

“Nghĩ sâu, làm lớn”, tận dụng sức mạnh của gần một triệu doanh nghiệp và hàng triệu hộ kinh doanh để tạo chuyển biến căn bản trong nền kinh tế là thông điệp được ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó yêu cầu rõ ràng về vai trò của từng bên trong triển khai: Nhà nước, chính quyền, doanh nghiệp, người dân – mỗi bên phải chủ động, đồng lòng, hành động. “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”, Thủ tướng nói.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk. Ảnh: Nhật Bắc

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp, bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc Vinamilk, ví tiềm năng thực hiện nghị quyết 68 như Chiến dịch Hồ Chí Minh – thần tốc và hiệu quả nếu đồng lòng.

Bà nhắc lại những cột mốc lớn trong quá trình phát triển kinh tế tư nhân: từ đổi mới tại Đại hội VI, khi doanh nghiệp được giao quyền tự chủ, đến Đại hội VIII với chủ trương cổ phần hóa, mở đường cho hàng loạt công ty tư nhân ra đời.

Theo bà, lực lượng doanh nghiệp tư nhân trong nước chỉ trong vòng năm mười năm đã có bước tiến vượt bậc, và Nghị quyết 68 lần này sẽ là một bước ngoặt tiếp theo.

Nhìn về tương lai, bà cho rằng Việt Nam có lợi thế lớn trong việc “đi tắt đón đầu” về công nghệ. Nếu trước đây cần 10 – 15 năm để nghiên cứu, học hỏi, thì hiện nay Việt Nam có thể tiếp cận và áp dụng ngay. Bà lấy ví dụ đường cao tốc Bắc – Nam: “Thế giới có từ lâu, nhưng nếu chúng ta tập trung, có thể làm ngay với công nghệ mới nhất.”

Pháp luật không cấm nhưng nếu lợi mình, hại người thì cũng không nên làm. Những doanh nghiệp như thế sẽ phát triển bền vững.

Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk

Tuy nhiên, điểm mấu chốt, theo bà, vẫn là con người. Chính sách đã rõ, nhưng thành bại phụ thuộc vào việc ai thực thi, với tinh thần và trách nhiệm như thế nào.

Bà nhấn mạnh phát triển kinh tế không chỉ là tăng GDP hay doanh số mà phải là phát triển bền vững – xanh, sạch, có trách nhiệm xã hội.

“Pháp luật không cấm nhưng nếu lợi mình, hại người thì cũng không nên làm. Những doanh nghiệp như thế sẽ phát triển bền vững”, bà Liên nói.

Bà đề nghị có cơ chế giải quyết nhanh các vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải.

“Bởi đối với doanh nghiệp, nhiều khi có cơ hội thì có thể đi nhanh trước 5, 10 năm còn nếu mất cơ hội thì phải chậm mất 50 năm”, bà Liên nhấn mạnh.

Như tại Vinamilk, các vấn đề phát sinh được xử lý trong vòng 48 giờ. Bà mong rằng Chính phủ cũng có một khung thời gian nhất định: 7 ngày, 15 ngày… để giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Chủ tịch Tập đoàn FPT. Ảnh: Nhật Bắc

Ông Trương Gia Bình, Trưởng ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân, Chủ tịch Tập đoàn FPT, gọi Nghị quyết 68 là "nắng hạn gặp mưa rào" đối với doanh nghiệp.

Theo ông, sự xuất hiện của nghị quyết là niềm hy vọng mới, kỳ vọng về sự “tin yêu” mà Đảng, Chính phủ, Nhà nước dành cho khối tư nhân.

Ông dẫn lại lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng nói: đã đến lúc Việt Nam cần những “trận Điện Biên Phủ mới” trên mặt trận kinh tế. Ông cho rằng Việt Nam cần lập kế hoạch “tác chiến” kinh tế đến năm 2030, với những “trận đánh mới” như xây dựng đường sắt cao tốc Bắc – Nam, trung tâm tài chính toàn cầu, hạ tầng công nghệ, giao thông, nông nghiệp hiện đại…

Theo ông, điều quan trọng là huy động được sự đồng lòng và hợp lực giữa Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Ông khẳng định doanh nghiệp Việt sẵn sàng “chiến đấu” để cùng nhau phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, cho rằng Nghị quyết 68 đã giải quyết đúng và trúng những điểm nghẽn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng phản hồi và kiến nghị từ doanh nghiệp hiện nay còn quá rời rạc, chủ yếu là đơn lẻ. Ông đề xuất cộng đồng doanh nghiệp nên thông qua các hiệp hội để tập hợp tiếng nói, đưa ra kiến nghị tập trung hơn và có hiệu quả hơn.

Ông đặc biệt đề cao tinh thần "kiến tạo chung", không chỉ chờ Chính phủ “kiến tạo” mà doanh nghiệp cũng phải đồng hành kiến tạo. Ông kêu gọi doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào các chính sách cải cách thủ tục hành chính, ví dụ như tham gia góp ý cắt giảm 30% thủ tục hành chính mà nghị quyết đặt ra.

Ông nêu dẫn chứng về quy định mới: nếu một dự án đã có quy hoạch 1/500, không nên yêu cầu doanh nghiệp phải xin thêm giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, ông kiến nghị Chính phủ tin tưởng và giao cơ hội cho các doanh nghiệp Việt trong các dự án lớn – từ hạ tầng giao thông đến hạ tầng số. Ông cho rằng các doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Hòa Phát, Vingroup, Thaco, CMC… hoàn toàn đủ năng lực và có thể liên doanh hợp tác để đảm nhận các dự án như đường sắt cao tốc, thay vì phải phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài.

Ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát. Ảnh: Nhật Bắc

Bày tỏ sự vui mừng khi có Nghị quyết 68, ông Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, cho rằng văn bản này thậm chí “mở” hơn cả kỳ vọng của doanh nghiệp.Tuy nhiên, ông đề nghị các nghị định, thông tư đi kèm cần cụ thể và rõ ràng hơn.

Theo ông Long, mọi phát ngôn và văn bản của Chính phủ cần khẳng định rõ quan điểm “bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước” là điều kiện tiên quyết.

Như dự án đường sắt cao tốc là thời cơ nghìn năm. Nếu muốn làm nhanh, gọi thầu nước ngoài là xong. Nhưng nếu muốn bảo vệ ngành đường sắt trong nước, Chủ tịch Hoà Phát cho rằng bắt buộc phải bảo vệ sản xuất trong nước.

Ông đề nghị các dự án đầu tư công cần có tỷ lệ sử dụng hàng sản xuất trong nước – ví dụ 70% trong các dự án như đường cao tốc. Ông cho rằng cách diễn đạt “ưu tiên dùng hàng trong nước” là không đủ trong nghị định về đặt hàng, phải quy định rõ "phải dùng hàng trong nước sản xuất được" chứ không phải "ưu tiên" nếu sản phẩm đáp ứng được yêu cầu.

Sau các phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu lên tình trạng đặt ra yêu cầu nhà đầu tư phải có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó thì mới được tham gia.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ sự cần thiết phải phân biệt giữa điều kiện của nhà đầu tư và nhà thầu. Theo ông, không thể yêu cầu nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực cụ thể – miễn là họ có vốn, có hiệu quả đầu tư, còn việc tổ chức thi công có thể thuê nhà thầu chuyên nghiệp.

Đơn cử có thể quy định nhà đầu tư casino phải có 2 tỷ USD mới được đầu tư vào casino vào Việt Nam, nhưng đừng đòi hỏi họ phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, họ có thể tổ chức kinh doanh, thuê nhà thầu có kinh nghiệm, thuê ai quản lý là việc của họ.

Theo Thủ tướng, yêu cầu kinh nghiệm đầu tư đang là một điểm nghẽn trong thủ tục hành chính, cần được tháo gỡ để khơi thông dòng vốn và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư mới.

Thủ tướng: Không được chuyển giao, Việt Nam vẫn tự phát triển công nghệ

Thủ tướng: Không được chuyển giao, Việt Nam vẫn tự phát triển công nghệ

Tiêu điểm -  4 tháng
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nếu không được chuyển giao công nghệ, Việt Nam vẫn phải tự phát triển, coi đây là động lực để tăng tốc tự chủ trong lĩnh vực AI.
Thủ tướng: Không được chuyển giao, Việt Nam vẫn tự phát triển công nghệ

Thủ tướng: Không được chuyển giao, Việt Nam vẫn tự phát triển công nghệ

Tiêu điểm -  4 tháng
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định nếu không được chuyển giao công nghệ, Việt Nam vẫn phải tự phát triển, coi đây là động lực để tăng tốc tự chủ trong lĩnh vực AI.
Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga: Như sống trong thời khắc lịch sử của Đổi mới lần 2

Chủ tịch BRG Nguyễn Thị Nga: Như sống trong thời khắc lịch sử của Đổi mới lần 2

Tiêu điểm -  4 tháng

Lần đầu tiên trong lịch sử, kinh tế tư nhân, khu vực từng đổi mặt với nhiều băn khoăn, nghi ngại, được đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển.

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Khâu khó nhất của điểm nghẽn thể chế đang dần được gỡ bỏ

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Khâu khó nhất của điểm nghẽn thể chế đang dần được gỡ bỏ

Leader talk -  4 tháng

Khi khâu khó nhất của điểm nghẽn thể chế đang dần được tháo gỡ, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tin tưởng rằng, kinh tế tư nhân của Việt Nam sẽ thực sự có được bước ngoặt tăng trưởng mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

GS.TS Vũ Minh Khương: Kinh tế tư nhân cần nhiều 'Thánh Gióng' để vươn mình

GS.TS Vũ Minh Khương: Kinh tế tư nhân cần nhiều 'Thánh Gióng' để vươn mình

Leader talk -  4 tháng

Để kinh tế tư nhân trở thành lực đẩy chiến lược, GS.TS Vũ Minh Khương nhấn mạnh, Việt Nam cần một cuộc chuyển mình toàn diện từ tư duy đến hành động, khơi dậy niềm tin, phát hiện nhân tài và kiến tạo chiến lược phát triển mang tính thông tuệ.

Ngân hàng số riêng cho SME và hộ kinh doanh: Táo bạo nhưng đầy thách thức

Ngân hàng số riêng cho SME và hộ kinh doanh: Táo bạo nhưng đầy thách thức

Tiêu điểm -  13 giờ

Ngân hàng số sẽ giúp giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh – lực lượng chính trong nền kinh tế nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi quan trọng từ thể chế.

Mở đường cho tư nhân xây dựng hạ tầng số

Mở đường cho tư nhân xây dựng hạ tầng số

Tiêu điểm -  18 giờ

Việt Nam đặt mục tiêu tới 2030 có ít nhất hai doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số.

ACV muốn lập khu phi thuế quan ở sân bay Long Thành

ACV muốn lập khu phi thuế quan ở sân bay Long Thành

Tiêu điểm -  18 giờ

Việc xây dựng “thành phố hàng hóa” kết hợp khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành là ý tưởng lớn nhưng cần xác định cụ thể mô hình, lộ trình phát triển để đảm bảo phù hợp quy hoạch.

ADB đo áp lực thuế Mỹ lên kinh tế Việt Nam

ADB đo áp lực thuế Mỹ lên kinh tế Việt Nam

Tiêu điểm -  18 giờ

ADB đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nâng lên mức 6,7% trong năm nay và điều chỉnh giảm còn 6% cho năm sau.

Bão số 10 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung

Bão số 10 tàn phá nặng nề các tỉnh miền Trung

Tiêu điểm -  1 ngày

Bão số 10 được có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ven biển miền Trung.

Chuyển đổi xanh tăng tốc nhưng nhân lực vẫn ‘xám’

Chuyển đổi xanh tăng tốc nhưng nhân lực vẫn ‘xám’

Phát triển bền vững -  1 giờ

Kinh tế xanh, chuyển đổi số, phát triển bền vững là những từ khóa này đang xuất hiện ngày càng dày đặc trong chiến lược của các doanh nghiệp Việt Nam. Thế nhưng, khi công nghệ đã sẵn sàng, vốn đầu tư đã có, điều khiến nhiều lãnh đạo trăn trở lại là: lấy đâu ra 'nhân lực xanh' để vận hành?

The Zenith Hải Phòng đón sóng bất động sản dòng tiền tại trung tâm phố cảng

The Zenith Hải Phòng đón sóng bất động sản dòng tiền tại trung tâm phố cảng

Bất động sản -  2 giờ

Với tốc độ tăng trưởng GRDP 11,2% đứng thứ 2 toàn quốc, Hải Phòng đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư bất động sản dòng tiền. The Zenith Hải Phòng nổi lên như một điểm sáng đầy tiềm năng trong phân khúc này.

Vũ điệu giữa sóng gió của 'lão tướng' ngành bia

Vũ điệu giữa sóng gió của 'lão tướng' ngành bia

Doanh nghiệp -  4 giờ

Khi "tuổi tác" không phải là điểm hạn chế, Sabeco đã nỗ lực tìm ra công thức vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của ngành bia nhờ chiến lược bền vững.

Ngân hàng số riêng cho SME và hộ kinh doanh: Táo bạo nhưng đầy thách thức

Ngân hàng số riêng cho SME và hộ kinh doanh: Táo bạo nhưng đầy thách thức

Tiêu điểm -  13 giờ

Ngân hàng số sẽ giúp giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh – lực lượng chính trong nền kinh tế nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi quan trọng từ thể chế.

Chinh phục cá mập: Cẩm nang gọi vốn cho startup Việt

Chinh phục cá mập: Cẩm nang gọi vốn cho startup Việt

Tủ sách quản trị -  18 giờ

'Chinh phục cá mập' không chỉ kể chuyện mà còn vẽ ra một “bản đồ thực địa”, giúp các startup Việt tự tin bước vào hành trình gọi

Mở đường cho tư nhân xây dựng hạ tầng số

Mở đường cho tư nhân xây dựng hạ tầng số

Tiêu điểm -  18 giờ

Việt Nam đặt mục tiêu tới 2030 có ít nhất hai doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số.

ACV muốn lập khu phi thuế quan ở sân bay Long Thành

ACV muốn lập khu phi thuế quan ở sân bay Long Thành

Tiêu điểm -  18 giờ

Việc xây dựng “thành phố hàng hóa” kết hợp khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành là ý tưởng lớn nhưng cần xác định cụ thể mô hình, lộ trình phát triển để đảm bảo phù hợp quy hoạch.