VIOD ra mắt chương trình Thành viên cá nhân

Tùng Anh - 16:44, 05/03/2022

TheLEADERViện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) vừa chính thức ra mắt chương trình Thành viên cá nhân (IMP).

VIOD ra mắt chương trình Thành viên cá nhân
Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) ra mắt chương trình Thành viên cá nhân (IMP)

Đây là chương trình đầu tiên được xây dựng và triển khai tại Việt Nam dành cho các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT). 

Theo bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD, Chủ tịch Deloitte Việt Nam, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với thách thức ngày càng khó lường. Trong bối cảnh đó, thành viên HĐQT cần cập nhật, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm thực tế để phát triển, nâng cao năng lực, cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đó cũng là lý do VIOD ra mắt chương trình Thành viên cá nhân (IMP).

Chương trình này được VIOD xây dựng dựa trên nền tảng thông lệ tốt nhất của các Viện thành viên HĐQT quốc tế đang áp dụng, nhằm mục tiêu kết nối các thành viên HĐQT - những người đang thực hành và thực sự làm nghề quản trị công ty. 

Qua đó, chương tình sẽ trợ giúp việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và các kinh nghiệm quản trị tốt của thành viên thông qua chuỗi các hoạt động đào tạo, chia sẻ, huấn luyện, cố vấn mang tính thực tiễn cao đến từ các chuyên gia quốc tế và Việt Nam giàu kinh nghiệm quản trị công ty.

Tham gia IMP, các thành viên có cơ hội tham dự các sự kiện kết nối, hội thảo chuyên môn để trau dồi, chia sẻ kiến thức và thực hành quản trị công ty; truy cập vào thư viện tri thức cộng đồng, hệ thống thông tin, tài liệu, báo cáo quản trị công ty và chính sách mới, kết nối với mạng lưới những người làm nghề quản trị công ty tại Việt Nam và khu vực; cập nhật những cơ hội tuyển dụng và trở thành thành viên HĐQT, gia tăng cơ hội phát triển, mở rộng mạng lưới kinh doanh và năng lực tài chính,...

IMP bao gồm ba hạng thành viên. Một là thành viên liên kết dành cho thành viên HĐQT mới và ban điều hành. Hai là thành viên đầy đủ dành cho thành viên HĐQT và ban điều hành từ 12 tháng trở lên. Ba là thành viên cao cấp dành cho thành viên HĐQT và ban điều hành có nhiều năm kinh nghiệm. 

Các thành viên danh dự - hạng thành viên cao cấp đầu tiên của chương trình IMP là các chủ tịch/phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc của các tập đoàn nhà nước và tư nhân, doanh nghiệp niêm yết lớn của Việt Nam tiên phong cùng thực hiện quản trị công ty, quản trị môi trường và xã hội (ESG) hướng tới sự phát triển bền vững và nâng cao tính minh bạch của thị trường. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Thiên Long, PNJ, REE, Deloitte Việt Nam,...

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ cho biết, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và đòi hỏi tính minh bạch và chuyên nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đối với các dn trên thị trường chứng khoán. Chỉ trong 3 năm, VIOD đã có ảnh hưởng nhất định đến ý thức về quản trị của các doanh nghiệp, trong đó có PNJ.

Bà Dung cho biết, PNJ đã quyết định thành lập tiểu ban môi trường xã hội và quản trị nhằm hướng đến quản trị chuyên nghiệp hơn, mong muốn nâng quản trị công ty lên tầm cao mới, lan toả giá trị và tạo cảm hứng đến các doanh nghiệp khác ở Việt Nam.

Chương trình IPM đã được các viện thành viên HĐQT tại một số nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Malaysia,... triển khai hiệu quả và mang lại nhiều giá trị hữu ích, trợ giúp hiệu quả các thành viên HĐQT phát huy vai trò tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đại chúng, từ đó, mang lại giá trị bền vững cho thị trường vốn trong tương lai.