Analytic
Hotline: 08887 08817

Sáng kiến tăng khả năng chống chịu của công trình với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Khi Việt Nam đặt mục tiêu chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp và bền vững, IFC sẽ hỗ trợ các tòa nhà và đô thị của Việt Nam nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường an toàn và lành mạnh cho người dân, đồng thời, giảm thiểu các tác động xã hội và kinh tế của thiên tai.

Hướng đi bền vững cho bất động sản Đà Nẵng, Quảng Nam sau dịch

Sau dịch bệnh Covid-19, nhiều chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản Đà Nẵng, Quảng Nam cần đa dạng hơn về sản phẩm đầu tư, phán triển thêm các bất động sản để ở cao cấp, bất động sản gắn với du lịch thay vì tập trung phần lớn vào bất động sản nghỉ dưỡng đơn thuần.

Chốt quy hoạch Hà Nội đến 2030

Quy hoạch xác định cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội gồm năm không gian phát triển, năm hành lang và vành đai kinh tế, năm trục động lực, năm vùng kinh tế - xã hội, năm vùng đô thị.

Phát triển miền Tây với mô hình đa trung tâm

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045 đề ra một số phương hướng xây dựng khu vực phát triển động lực để tạo đà cho toàn vùng.

Những công nghệ ngành nước mới nhất tại triển lãm VIETWATER 2019

VIETWATER là sự kiện thương mại ngành nước duy nhất, được chủ trì bởi Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và hỗ trợ bởi Bộ Xây dựng Việt Nam.

Bộ Xây dựng nêu quan điểm về quy hoạch TP.HCM

Theo quan điểm của Bộ Xây dựng, quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cần phải làm rõ mối quan hệ không gian giữa thành phố với khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Giải toả bức bối cho cư dân đô thị TP. HCM bằng cách nào?

Theo kiến trúc sư Cao Thanh Nghiệp, môi trường sống ngày càng ngột ngạt và bức bối do mật độ xây dựng tăng lên chóng mặt trong khi hạ tầng giao thông, diện tích cây xanh, hạ tầng kỹ thuật còn quá yếu kém.

Đà Nẵng đã thực sự là thành phố đáng sống?

Đà Nẵng đầu tư nhiều bất động sản du lịch nhưng thiếu vắng các khu đô thị tiện ích khép kín.

Phương án thành phố trực thuộc Trung ương không quận của Quảng Ninh

Theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên không có quận.

Khuyến khích ý tưởng khởi nghiệp gỡ nút thắt phát triển đô thị

Cuộc thi Hackathon 2020 khuyến khích các giải pháp thông minh để xử lý các vấn đề đô thị, gỡ nút thắt trong phát triển của các đô thị nói chung và đặc biệt là các đô thị lớn nói riêng.