Bất động sản
Nguồn cung căn hộ Hà Nội 'lệ thuộc' vào 2 dự án của Vingroup
Tổng nguồn cung bất động sản sáu tháng đầu năm 2019 không có nhiều biến động so với cùng kỳ năm 2018. Tuy nhiên số lượng sản phẩm này lại chủ yếu tập trung tại những đại dự án lớn, cứu nguồn cung cho cả thị trường.

Chỉ riêng bốn dự án lớn đủ điều kiện mở bán trong hai quý đầu năm 2019 đã chiếm tới hơn 70% nguồn cung của toàn thị trường bất động sản.
Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa có danh sách tổng hợp các dự án đủ điều kiện mở bán bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.
Theo số liệu cập nhật đến tháng 6/2019, TP. Hà Nội đã ghi nhận hơn 17.476 căn chung cư, nhà thấp tầng đủ điều kiện mở bán ra thị trường đến từ 23 dự án.
Trong đó, nguồn cung căn hộ chung cư là 16.750 căn từ 17 dự án. Số lượng căn hộ này chủ yếu đến từ một số đại dự án mở bán trong hai quý vừa qua.
Xét trên tổng nguồn cung căn hộ, thị trường bất động sản Hà Nội trong sáu tháng đầu năm 2019 cho thấy sự không biến động nhiều so với cùng kỳ năm 2018. Theo số liệu của Hội Môi giới bất động sản, hai quý đầu năm 2018, thị trường bất động sản Hà Nội cũng ghi nhận hơn 17.000 căn hộ chung cư và nhà ở gắn liền với đất được mở bán tra thị trường.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là nguồn cung chủ yếu đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park ở huyện Gia Lâm và Vinhomes Smart City ở quận Nam Từ Liêm.
Theo danh sách các dự án đủ điều kiện mở bán của Sở Xây dựng, dẫn đầu với số lượng căn hộ lớn nhất phải kể đến dự án khu đô thị mới Tây Mỗ (Vinhomes Smart City Đại Mỗ) của Vingroup với hơn 6.500 căn hộ được mở bán ra thị trường.
Tiếp theo sau là dự án dự án Vinhomes Ocen Park tại thị trấn Trâu Quỳ, các xã Dương Xá, Kiêu Kỵ, Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) với 4.414 căn hộ. Dự án khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế - Chèm do Công ty CP Đầu tư và thương mại Thủ đô và Công ty CP Đầu tư bất động sản Bắc 9 làm chủ đầu tư cũng mở bán ra thị trường 1.600 căn hộ.
Một dự án khác với nguồn cung căn hộ khá lớn được mở bán trong sáu tháng đầu năm là khu nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất N015, N016, khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên với 1.120 căn hộ. Dự án do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội làm chủ đầu tư.
Chỉ riêng bốn dự án này trong hai quý đầu năm 2019 đã mở bán 12.233 căn hộ chung cư ra thị trường, chiếm 73% nguồn cung của toàn thị trường bất động sản. Trong đó, dễ nhận thấy phía Tây và phía Đông là hai khu vực có nguồn cung căn hộ chung cư lớn nhất thị trường.
Đối với thị trường nhà thấp tầng, tính đến tháng 6/2019 đã có 726 căn thấp tầng từ 10 dự án mở bán ra thị trường. Số lượng căn mở bán tại các dự án không nhiều. Nguồn cung nhà ở thấp tầng lớn nhất đến từ dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch tại xã Ninh Hiệp cũng chỉ có 178 căn đủ điều kiện mở bán. Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung làm chủ đầu tư.
Có nguồn cung lớn thứ hai là dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng tại ô đất TTDV01 thuộc Khu đô thị mới An Hưng phường La Khê và Dương Nội, quận Hà Đông. Dự án của Công ty CP đầu tư Văn Phú Invest với 166 căn nhà thấp tầng đủ điều kiện mở bán.
Bên cạnh đó, dự án Vinhomes Smart City Đại Mỗ cũng đưa ra thị trường 98 căn nhà thấp tầng tại 12 lô đất ký hiệu GS-BT01 đến BT12. Các dự án nhà thấp tầng còn lại chỉ có số lượng căn đủ điều kiện mở bán rất nhỏ, từ vài đến vài chục căn.
Mặc dù nguồn cung không có nhiều biến động song điểm tích cực của thị trường bất động sản Hà Nội là doanh số bán hàng vẫn tương đối khả quan. Theo CBRE, trong quý II/2019 có tổng cộng 6.900 căn bán được, tăng 17% theo năm.
Đây là lần đầu tiên trong vòng hơn một năm qua số lượng căn hộ bán được vượt số lượng căn hộ mở bán mới, trong khi tổng lượng mở bán mới chỉ khoảng trên 6.400 căn. Giá trung bình trên thị trường sơ cấp ghi nhận ở mức 1.337 USD/m2, tăng 4% theo năm.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, việc nguồn cung sản phẩm trên thị trường bất động sản Hà Nội chỉ tập trung cục bộ ở một vài dự án lớn cũng đang cho thấy những hạn chế nhất định cho sự phát triển của thị trường.
Nếu chỉ nhìn trên tổng nguồn cung bất động sản sáu tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, có thể thấy thị trường không có nhiều biến động. Song thực chất, những đại dự án lớn đã "cứu" nguồn cung cho cả thị trường bất động sản.
Hiện nay, việc Chính phủ đang rà soát lại quỹ đất, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các sai phạm và siết chặt việc cấp phép dự án mới đã ảnh hưởng mạnh đến việc ra hàng của các doanh nghiệp địa ốc.
Mặt khác, mặc dù nguồn cung nhà ở vẫn rất lớn song việc các sản phẩm này chỉ tập trung ở một vài dự án lớn cũng khiến người mua nhà ít có sự lựa chọn. Qua đó làm giảm sự sôi động của thị trường, ông Đính nhận định.
Giá căn hộ TP. HCM tăng vọt, Hà Nội đi ngang
Hà Nội 'nóng' văn phòng cho thuê hạng A
Phân khúc văn phòng hạng A tại Hà Nội ghi nhận công suất cao kỷ lục và giá thuê tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu thuê lớn trong khi nguồn cung mới hạn chế.
Nhà đầu tư Hà Nội đón sóng bất động sản Hạ Long
Sáng 30/6/2019, sự kiện “Giới thiệu Shophouse Europe – Kỳ quan 4 mùa lễ hội” diễn ra tại khách sạn Melia Hà Nội đã thu hút đông đảo giới đầu tư địa ốc đến tham dự và đón sóng đầu tư ở một trong những thị trường bất động sản sôi động nhất miền Bắc hiện nay.
Hà Nội xuất hiện căn hộ ‘độc’ và ‘lạ’
Giá căn hộ ở trung tâm Thủ đô liên tiếp phá đỉnh và đã lên gần 300 triệu đồng/m2.
AEON muốn đầu tư 280 triệu USD xây trung tâm thương mại thứ 3 tại Hà Nội
Nhà bán lẻ Nhật Bản đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành đầu tư xây dựng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam.
Chung cư Hà Nội tràn nguồn cung giá cao, áp lực bán hàng ngày càng lớn
Thị trường chung cư Hà Nội đón làn sóng nguồn cung mới với giá bán cao, khiến nhiều chủ đầu tư đối mặt áp lực lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Men say đô thị ở Bắc Ninh: Hưng phấn hay bong bóng?
Bắc Ninh đang chứng kiến làn sóng đầu tư đô thị hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng liệu đó là dấu hiệu tăng trưởng hay nguy cơ bội cung, bong bóng thị trường?
Bất động sản Đà Nẵng: Nghỉ dưỡng hạ nhiệt, chung cư soán ngôi
Bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Đà Nẵng đang ở giai đoạn trầm lắng sau thời gian tăng trưởng nóng, trong khi chung cư sở hữu lâu dài lại trở thành lựa chọn ưu tiên của các nhà đầu tư.
Vì sao InterContinental chọn Vịnh Hạ Long – viên ngọc mới của châu Á
InterContinental Halong Bay, khu nghỉ dưỡng hạng sang mới nhất thuộc thương hiệu khách sạn cao cấp hàng đầu thế giới, đang được kỳ vọng sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho du lịch nghỉ dưỡng miền Bắc. Nhưng điều gì khiến một thương hiệu toàn cầu như InterContinental lựa chọn Hạ Long?
Cơn khát môi giới giữa thời bùng nổ dự án bất động sản
Khi nguồn cung tăng tốc, bài toán ai sẽ bán và bán được hàng đang tái định hình lại vai trò chiến lược của các sàn môi giới bất động sản trên thị trường.
Trungnam Group đầu tư khu công nghiệp Cà Ná
Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Trung Nam Cà Ná - thành viên của Trungnam Group - đã trở thành chủ đầu tư dự án khu công nghiệp Cà Ná – giai đoạn 1.
Giá cổ phiếu Viglacera ở mức cao, cổ đông lớn Gelex không có ý định mua thêm
Thay vào đó, Gelex chọn đồng hành cùng Viglacera theo lộ trình thoái vốn Nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp.
Mcredit có tân tổng giám đốc
Ông Đinh Quang Huy vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) kể từ ngày 11/6.
Việt Nam lần đầu công nhận tài sản số, đã có luật riêng quản lý
Từ nay, tài sản số tại Việt Nam sẽ được quản lý việc tạo lập, phát hành, lưu ký, kèm theo quy định điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ tài sản mã hoá.
Chung cư Hà Nội tràn nguồn cung giá cao, áp lực bán hàng ngày càng lớn
Thị trường chung cư Hà Nội đón làn sóng nguồn cung mới với giá bán cao, khiến nhiều chủ đầu tư đối mặt áp lực lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
Thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới, bỏ ưu đãi với công ty con, liên kết
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới như bỏ ưu đãi thuế với các công ty con, doanh nghiệp liên kết.
100 chuyện nghề: Lưu giữ ký ức và tiếp lửa nghề báo
“100 chuyện nghề” không chỉ là một tuyển tập kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21/6/2025), mà còn là nơi lưu giữ ký ức và tiếp nối ngọn lửa nghề báo.