Analytic
Hotline: 08887 08817

Châu Á thúc đẩy khí đốt toàn cầu bất chấp biến động giá

Gần 2/3 công suất nhà máy nhiệt điện dầu và khí trên toàn cầu đang được phát triển xuất hiện tại châu Á, tập trung chủ yếu tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Phấp phỏng lo thiếu điện từ Nam ra Bắc

Sau 2 lần trình dự thảo tới Thủ tướng, tổng sơ đồ điện VIII đang được Bộ Công thương tính toán, giải trình thêm một số nội dung để sớm ban hành. Một trong các vấn đề nổi cộm, là cân đối được điện cho nhu cầu sử dụng – từng được cảnh báo từ nhiều năm qua.

ASEAN nỗ lực cắt giảm nhiên liệu hóa thạch

Các quốc gia ASEAN đang trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo để thực hiện những cam kết về biến đổi khí hậu.

Điện than tại Việt Nam có thể được... mua lại để đóng cửa

Một sáng kiến đang được ADB và Prudential lên kế hoạch là mua lại các nhà máy nhiệt điện than đã đi vào hoạt động, sau đó cho dừng hoạt động sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Giảm tỷ trọng công suất nhiệt điện than về 13,2% vào 2045

Để từng bước thực hiện các cam kết của Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam sẽ không phát triển thêm các nhà máy nhiệt điện mới sau 2030. Năm 2045, công suất các nhà máy nhiệt điện than chỉ còn khoảng 13,2% trong tổng công suất các nhà máy điện.

3 nguyên tắc, 5 giải pháp trước nguy cơ thiếu điện

Một trong những giải pháp chính là vận hành an toàn hệ thống điện, nhất là trong điều kiện tỷ lệ nguồn điện năng lượng tái tạo ở mức cao.

Thời khó của nhiệt điện than

Các doanh nghiệp nhiệt điện than đang phải đối mặt với thách thức từ nhiều phía, như nguồn nguyên liệu đầu vào đắt đỏ hơn, ít nguồn vốn hỗ trợ hơn, hay cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Ninh Bình sắp đón dự án điện linh hoạt nghìn tỷ

Tổng công ty phát điện 3 (Genco3) đang đẩy nhanh kế hoạch đầu tư dự án điện linh hoạt trị giá hơn 5.000 tỷ đồng trên nền tảng nhiệt điện Ninh Bình.

Thúc tiến độ 13 dự án điện LNG

13 dự án nhiệt điện LNG thuộc danh mục ưu tiên quan trọng của ngành điện cũng như quy hoạch điện VIII đang tìm cách đẩy nhanh triển khai để kịp tiến độ trước 2030.

Hà Tĩnh đổi hơn 24ha rừng làm nhiệt điện Vũng Áng 2

Trong số đất rừng được chuyển đổi mục đích sang nhiệt điện, gần 80% diện tích là rừng phòng hộ và rừng sản xuất.