Sức ép gia tăng với PV Power
Món "nợ" 9.044 tỷ đồng thực hiện nội dung kiểm toán trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm kéo dài, cùng với hoàn thành hai dự án điện tỷ đô, là những sức ép rất lớn đối với PV Power.
PV Gas và PV Power đứng trước cơ hội nắm quyền phát triển Trung tâm điện lực Vũng Áng III, nếu đề xuất của tỉnh Hà Tĩnh được chấp thuận.
Người dầu khí bắt mạch điện khí
UBND tỉnh Hà Tĩnh đề xuất đưa Nhiệt điện khí LNG Vũng Áng III vào danh mục dự án khẩn cấp, nguồn điện quan trọng ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030 nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thay thế cho các dự án chậm tiến độ hoặc không thể triển khai trong đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.
Lý giải với Thủ tướng và Bộ Công thương về tính chất cần thiết và mức độ thuận lợi khi đẩy sớm tiến độ đầu tư nhiệt điện LNG Vũng Áng III trước 2030 (thay vì sau 2030 như Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII), tỉnh dẫn chiếu Kết luận 76 ban hành tháng 4/2024 của Bộ Chính trị và Luật Điện lực.
Cụ thể, năm 2023, sau khi Quy hoạch điện VIII được duyệt, Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) và Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas) lần lượt đề xuất đầu tư và lập xong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, kho cảng LNG trung tâm công suất 1-3 triệu tấn/năm tại Vũng Áng.
Từ việc hai doanh nghiệp họ dầu khí mau mắn đề xuất và nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ – đạt tới bước báo cáo tiền khả thi, năm 2024 chứng kiến diễn biến khá nhanh chóng xoay quanh nhiệt điện LNG Vũng Áng III.
Cụ thể, sau khi UBND tỉnh đồng ý cho PV Gas, PV Power nghiên cứu đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp năng lượng quốc gia, Petrovietnam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN thỏa thuận hợp tác cấp LNG từ kho LNG Vũng Áng cho nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II. Phương án này là nhằm tối ưu đầu tư hạ tầng kho chứa, cảng biển giúp giảm cước phí, giá khí LNG tái hóa và giảm giá thành phát điện.
Đồng thời, theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, việc này cũng phù hợp với Kết luận số 76 năm 2024 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 41 năm 2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Phương án cũng phù hợp với Luật Điện lực về “ưu tiên phát triển các dự án điện lực gắn với việc sử dụng chung hạ tầng kho cảng nhập khí thiên nhiên hóa lỏng, đường ống khí để giảm giá thành sản xuất điện”.
Thực tế, tỉnh đã sớm đề đạt nguyện vọng đẩy thời điểm thực hiện Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (hay còn gọi là Trung tâm điện lực Vũng Áng III) trước mốc 2030, chỉ vài tháng sau khi Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Đề xuất này tiếp tục được nhắc lại vào cuối năm vừa qua, khi Hà Tĩnh đề nghị Bộ Công thương chuyển trạng thái từ “suất dự bị” (tiềm năng xem xét sau 2030) sang “đá chính” – tức quan trọng, ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030.
Trạng thái có phần “nóng ruột” của tỉnh về dự án này không khó hiểu, nếu thấy rõ vai trò của Trung tâm điện lực Vũng Áng III đặt trong Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng – một trong tám khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia được thành lập và định hình gần 2 thập kỷ qua.
Theo Đề án quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020, KKT Vũng Áng được xác định ưu tiên đầu tư xây dựng trong phương hướng phát triển chung của hệ thống 15 KKT ven biển để trở thành KKT trọng điểm tại miền Trung, là cửa mở hướng ra biển và theo hướng hợp tác phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây.
Ngoài trọng điểm về sản xuất gang thép, công nghiệp sau thép, dịch vụ cảng biển nước sâu, KKT Vũng Áng còn được xác định là Trung tâm điện lực của khu vực và cả nước.
Theo Quy hoạch điện VII và VII điều chỉnh, Trung tâm điện lực Vũng Áng III gồm hai nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ truyền thống với tổng công suất 2.400MW, dự kiến vận hành toàn bộ 4 tổ máy vào năm 2030.
Quy hoạch chuyên ngành rõ nét, địa điểm mặt bằng sẵn sàng, nhưng 5 năm trước tỉnh đã phải kiến nghị xin chuyển đổi Trung tâm điện lực Vũng Áng III từ đốt than sang sử dụng khí LNG bởi sự cố môi trường biển năm 2016. Đồng thời, việc điều chỉnh sang tổ hợp điện – khí LNG nhằm đáp ứng Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị cũng như cam kết của Việt Nam tại COP26.
Tới năm 2022, mong muốn của địa phương được đáp lại bằng Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó xác định KKT Vũng Áng có nhà máy điện khí Vũng Áng III công suất 4.500MW và nhà máy điện khí Formosa công suất 600MW.
Và lần lượt những bản quy hoạch về tổng thể năng lượng quốc gia hay hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ mới đều thể hiện: KKT Vũng Áng được quy hoạch kho khí LNG và dự án Nhà máy điện khí Vũng Áng III được cập nhật trong Danh mục dự án đầu tư phát triển nguồn điện của quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.
Cộng hưởng sức hút của cảng nước sâu Sơn Dương - được ví như động lực phát triển chính của KKT Vũng Áng, cùng chuẩn bị kỹ càng của tỉnh (về quỹ đất, ưu đãi đầu tư, đấu nối nguồn điện bằng 2 đường dây 500kV và đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu), tổ hợp điện - khí LNG Vũng Áng III đồng bộ với kho khí LNG lọt mắt xanh của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước ngay từ giai đoạn 2020.
Nhạy bén và sớm nhất trong số này, phải nhắc tới Tập đoàn T&T với ngỏ ý khảo sát, nghiên cứu vị trí đầu tư Trung tâm điện khí LNG Vũng Áng vào giữa năm 2019.
Lần lượt từ đây, năm 2020 chứng kiến những thương hiệu mạnh dù chưa thạo nghề điện như liên danh Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn – Công ty CP Đầu tư và phát triển Đông Thịnh Phát, hay lão luyện trong giới công nghiệp năng lượng truyền thống như Vietracimex, liên danh PV Power – Công ty CP Đầu tư TTG – Công ty Quantum (Mỹ) đề xuất đầu tư dự án này.
Dẫu vậy, những tên tuổi nêu trên tới nay mới chỉ dừng ở mức độ quan tâm, nghiên cứu ý tưởng đối với tổ hợp nhà máy – kho khí LNG Vũng Áng. Thay vào đó, dù được coi là “kẻ đến sau”, nhưng PV Power, PV Gas, Petrovietnam hay EVN đang đứng trước cơ hội nắm quyền phát triển toàn bộ tổ hợp này.
Nếu được chấp thuận bổ sung vào đề án điều chỉnh quy hoạch điện VIII, tức dự án được thông nút quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, dự báo tổ hợp LNG Vũng Áng III sẽ nhanh chóng được triển khai đầu tư với các yếu tố đầu vào đã sẵn sàng.
Cơ sở của dự báo này, là dựa trên kinh nghiệm làm điện khí của PV Power, năng lực tài chính và chuyên môn dày dặn của PV Gas khi triển khai các siêu dự án kho cảng LNG. Đặc biệt, tham vọng và thể hiện thực tế của hai nhà đầu tư họ dầu khí này cũng lý giải vì sao UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định “chọn mặt gửi vàng”.
Rõ nhất, PV Gas xác lập vị thế là nhà vận chuyển và cung cấp khí khô lớn nhất, nhà nhập khẩu và kinh doanh LNG đầu tiên và duy nhất đến nay tại Việt Nam.
Khoảng 1 năm trở lại đây, PV Gas gấp rút "đánh chiếm" thị phần kho cảng LNG, LPG thông qua tiếp cận, đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án kho cảng LPG tại đảo Cái Tráp (Hải Phòng) – mảnh ghép quan trọng trong dự án điện khí LNG 1.600 MW trị giá 1,9 tỷ USD, cấp khí LNG cho nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, Trung tâm điện khí LNG Nam Định… Tức, PV Gas sẽ “làm chủ cuộc chơi” điện khí LNG và hạ tầng lưu trữ năng lượng khu vực phía Bắc nếu hoàn thành khâu thủ tục., sau khi khánh thành kho LNG 1 MMTPA Thị Vải tại Bà Rịa – Vũng Tàu, kho LNG đầu tiên của Việt Nam vào năm 2023.
Nếu được bước vào LNG Vũng Áng III, PV Power sẽ tiếp tục làm giàu thêm bộ sưu tập các dự án điện khí tỷ đô gồm: Nhơn Trạch 3&4 trị giá 1,4 tỷ USD tại tỉnh Đồng Nai, LNG Quảng Ninh 1.500MW trị giá gần 48.000 tỷ đồng.
Thậm chí, ông lớn này còn tham vọng thực hiện tổ hợp sản xuất điện sạch tích năng trị giá gần 4 tỷ USD tại Ninh Thuận, dù mới đây còn đối diện với sức ép từ món nợ hơn 9.000 tỷ đồng với Kiểm toán Nhà nước, hay lợi nhuận ảm đạm suốt giai đoạn từ 2019 đến 2023 sau khi niêm yết.
Món "nợ" 9.044 tỷ đồng thực hiện nội dung kiểm toán trong bối cảnh kinh doanh ảm đạm kéo dài, cùng với hoàn thành hai dự án điện tỷ đô, là những sức ép rất lớn đối với PV Power.
Mặc dù lợi nhuận không bứt phá như dự báo nhưng PV Gas vẫn ghi nhận những bước tiến về các chỉ tiêu doanh thu và thị phần.
Thu xếp vốn vay là một trong những khó khăn lớn nhất của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 2 trị giá hơn 48.000 tỷ đồng do EVN làm chủ đầu tư.
Diễn đàn "Đầu tư bất động sản trong kỷ nguyên mới: Tư duy mới - Vận hội mới" do TheLEADER tổ chức vào chiều ngày 3/7 tới tại Hà Nội.
Ngành kỹ thuật phần mềm luôn tiềm năng, khi có mức thu nhập tốt, cơ hội việc làm cao, nhưng cũng có những thách thức riêng.
Việc chuyển đổi hình thức thuê đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại NovaWorld Phan Thiết đánh dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng, mở đường cho Novaland huy động vốn, tăng tốc thi công và thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch quy mô lớn tại Bình Thuận.
Luật khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được ví như một tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Dự án đường sắt trở nên hấp dẫn nhà đầu tư khi Luật Đường sắt (sửa đổi) hứa hẹn mở ra một số chính sách đặc thù về thủ tục, chi phí giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn.
Diễn đàn "Đầu tư bất động sản trong kỷ nguyên mới: Tư duy mới - Vận hội mới" do TheLEADER tổ chức vào chiều ngày 3/7 tới tại Hà Nội.
Tòa nhà công nghệ cao Viettel Đà Nẵng là nơi triển khai các lĩnh vực trọng tâm về viễn thông, logistics, hàng không vũ trụ, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng...
Theo Bộ Tài chính, việc hoãn thời điểm kê khai, nộp thuế cho đến khi chuyển nhượng có thể tạo tình trạng "đóng thuế trễ" với khoản thu nhập thực tế đã tăng.
Trong bối cảnh thị trường đang tìm kiếm sự an toàn và minh bạch, Sei Harmony nổi lên như một điểm sáng với lợi thế pháp lý hoàn chỉnh. Sở hữu sổ đỏ riêng từng căn, khu nhà phố compound Sei Harmony không chỉ mang đến chốn an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư đáng tin cậy, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm về giá trị tài sản.
MWG PayLater - Dịch vụ mua trước trả sau của Thế Giới Di Động và Cake được kỳ vọng sẽ tiếp cận ngay hàng trăm nghìn người dùng trong năm đầu tiên.
Trong khi các ngân hàng nội địa liên tục tăng trưởng mạnh cả về quy mô tín dụng lẫn lợi nhuận, nhóm ngân hàng nước ngoài lại cho thấy một bức tranh tương phản.
Việc Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sang bất động sản khu công nghiệp của KSB.