Các nhà lãnh đạo của 16 nước tham gia Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP) - một thỏa thuận thương mại tự do khu vực châu Á-Thái Bình Dương, dự kiến sẽ kết thúc các cuộc đàm phán trong năm 2018.
Bộ trưởng Thương mại các nước tại cuộc họp của RCEP hôm 12. Ảnh: Asian Nikkei
Trong bài phát biểu khai mạc với vai trò là người chủ trì cuộc hội đàm mới nhất tại Manila, ông Rodrigo Duterte - Tổng thống Philippines thể hiện sự lạc quan với những cuộc đàm phán trong khuôn khổ RCEP và hy vọng Hiệp định này sẽ sớm được hoàn thành.
Ông Duterte cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của RCEP là nhằm tạo ra một quan hệ đối tác kinh tế hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi cho các bên.
Ông nhấn mạnh rằng, RCEP không chỉ đơn thuần là một hiệp định thương mại mang tính bổ sung mà còn là Hiệp định cung cấp quy mô và phạm vi để mở ra những tiềm năng tăng trưởng mới cũng như viết ra các quy tắc mới trong trò chơi thương mại quốc tế.
RCEP là một Hiệp định có sự tham gia của 16 quốc gia, bao gồm 10 nước là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Trong vòng năm năm qua, 5 cuộc họp cấp Bộ trưởng và 20 vòng đàm phán trong khuôn khổ RCEP đã được diễn ra.
Nếu RCEP thành công, Hiệp định này sẽ tạo ra một trong những khối thương mại tự do lớn nhất thế giới với gần một nửa dân số toàn cầu và hơn 1/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Trong các cuộc họp trước đó, trong khi Trung Quốc thúc đẩy nhanh chóng việc ký kết một hiệp định thương mại thì Nhật Bản và Australia lại mong muốn một thỏa thuận chất lượng cao, vượt ra ngoài những điều kiện liên quan đến mức thuế quan như dịch vụ và đầu tư.
Hiện nay, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi 11 quốc gia tại khu vực này, trong đó có Nhật Bản cùng với sáu thành viên RCEP khác. Thời gian qua, các nước còn lại của Hiệp định đã nỗ lực cứu vớt và đưa nó sống lại, bất chấp sự rút lui của Mỹ vào tháng Một năm nay.
Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), một hiệp định thương mại gồm 16 nước bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và 10 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sẽ không đạt được thỏa thuận vào năm 2017, Hội nghị bộ trưởng cấp cao ở Manila, Philippines kết luận vào ngày 12/11.
Mới đây, Bộ trưởng phụ trách thương mại của 11 quốc gia còn lại trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được sự đồng thuận về những khía cạnh chính của thỏa thuận này.
Sáng nay, trong cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Kinh tế Nhật Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh thông báo các bộ trưởng TPP đã đạt được thoả thuận cơ bản cho hiệp định TPP-11, đồng thời thống nhất tên mới cho hiệp định.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là công trình quan trọng, cần được hoàn thành kịp thời để phục vụ các hoạt động đối ngoại trong khuôn khổ APEC 2027.
Ngày 9/5, dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao 2 nước, Vietnam Airlines đã công bố đường bay thẳng từ thủ đô Hà Nội đến Moscow, Nga.