TP. HCM ra ‘tối hậu thư’ cho dự án chung cư Thanh Đa

Hứa Phương - 08:55, 30/11/2019

TheLEADERCông ty CP Phát triển nhà Thanh Đa vừa được UBND TP. HCM gia hạn thời gian hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư dự án cụm 8 chung cư ở Cư xá Thanh Đa đến hết năm 2020, nếu không sẽ bị thu hồi chủ trương.

UBND TP. HCM vừa đồng ý cho CTCP Phát triển nhà Thanh Đa tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vị của chủ đầu tư dự án cụm 8 chung cư từ lô số I đến số VIII thuộc Cư xá Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh).

UBND TP. HCM yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, thủ tục chấp thuận đầu tư dự án trước ngày 31/12/2020. Nếu công ty không hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư dự án trong thời hạn này thì UBND TP. HCM sẽ thu hồi chủ trương đầu tư.

TP. HCM ra ‘tối hậu thư’ cho dự án chung cư Thanh Đa
Dự án xây dựng chung cư Thanh Đa được UBND TP. HCM gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục chấp thuận đầu tư đến hết năm 2020

Đồng thời, UBND TP. HCM giao các sở ngành như Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Bình Thạnh hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đồ án quy hoạch và hoàn trả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư cho người dân ở lô số IV và lô số VI đã giải toả.

Khu chung cư Thanh Đa có 22 lô, gồm hai phân khu với 8 lô số và 14 lô chữ, được xây dựng trước năm 1975 và đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2016, quận Bình Thạnh di dời, tháo dỡ hai lô số IV, VI vì bị nghiêng, có thể sập bất cứ lúc nào.

Lô số IV và lô VI đã được bồi thường giải tỏa, 6 chung cư lô số còn lại có diện tích gần 57.000m2 và khoảng 1.427 hộ dân (khoảng 4.784 người).

Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc ở công trình mới có số tầng cao tối đa là 30 tầng, quy mô khoảng 8.000 người, số căn hộ phục vụ tái định cư khoảng 1.427 căn, số căn hộ thương mại khoảng 1.067 căn.

Dự án xây mới chung cư Thanh Đa được UBND TP. HCM thông qua từ năm 2017. Đến cuối tháng 4 năm nay, thành phố chấp thuận cho CTCP phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư.