Leader talk
Việt Nam sẵn sàng đón sóng công nghiệp bán dẫn
Công nghiệp bán dẫn hứa hẹn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu khu vực và thế giới.

Mới đây, thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và “ông trùm” bán dẫn toàn cầu NDIVIA được ký kết. Sự kiện này được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đánh giá là “cú hích” giúp Việt Nam có được “bước nhảy vọt về công nghệ” trong thời gian tới.
“Sự kiện ký kết thỏa thuận với NDIVIA được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá rất cao về sự quyết tâm, hành động quyết liệt của lãnh đạo các cấp”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, sáng ngày 14/12.
Công nghiệp bán dẫn mở ra tương lai mới
Chất bán dẫn là vật liệu có thể thay đổi trạng thái dẫn điện và cách điện trong các điều kiện khác nhau, được sử dụng để điều chỉnh dòng điện thông qua nhiệt độ, ánh sáng. Chất bán dẫn được dùng để sản xuất chip, cấu phần quan trọng cho các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất thiết bị điện tử, công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật hay xe điện.
Chính vì vậy, ngành công nghiệp bán dẫn là ngành mũi nhọn, quyết định tương lai của nhiều lĩnh vực công nghệ cao. Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc, với giá trị thị trường ước đạt gần 600 tỷ USD trong năm nay.
Hòa chung xu thế, nhờ chính sách cởi mở, nguồn nhân lực chất lượng và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Theo báo cáo từ Bộ Kế hoạch và đầu tư, Việt Nam hiện đã thu hút 174 dự án FDI trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD. Các tập đoàn lớn như Samsung, Intel, Qualcomm và Google đang gia tăng đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
Những quyết định đầu tư của các ông lớn toàn cầu không chỉ khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực mà còn đặt nền móng cho tham vọng trở thành cường quốc công nghệ, công nghiệp bán dẫn tại châu Á.
“Việt Nam có thể trở thành trung tâm công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo nếu tận dụng tốt nguồn nhân lực và cơ hội hợp tác quốc tế,” Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết.
Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Việc phát triển nguồn nhân lực là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng các trường đại học hàng đầu và đối tác quốc tế để xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về vi mạch bán dẫn. Các phòng thí nghiệm hiện đại và các khóa học ngắn hạn đang được triển khai nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và sinh viên.
Tuy nhiên, ngành bán dẫn đòi hỏi vốn đầu tư lớn, công nghệ phức tạp và cơ sở hạ tầng đồng bộ, trong khi hệ thống điện và năng lượng tái tạo của Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cao của các tập đoàn công nghệ. Cạnh tranh từ các quốc gia như Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ cũng đặt ra áp lực lớn trong việc giữ chân các nhà đầu tư.
“Việc hợp tác với NVIDIA chỉ là khởi đầu. Việt Nam cần cải thiện tốc độ triển khai chính sách, nâng cao tính sẵn sàng của hạ tầng, và duy trì mối quan hệ bền vững với các tập đoàn lớn,” một chuyên gia nhận định.
Với quyết tâm cao từ các cấp lãnh đạo và sự phối hợp chặt chẽ giữa “Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp,” ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để bứt phá, trở thành trung tâm công nghệ lớn trong khu vực và trên thế giới.
Sớm có những mẫu chip bán dẫn từ Việt Nam ra thế giới
4 bộ chung tay giải bài toán đào tạo nhân lực ngành bán dẫn
Chỉ thị số 43/CT-TTg đang đặt nền móng trong việc phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn Việt Nam, đáp ứng nhu cầu các ngành công nghệ số.
Để Việt Nam trở thành cường quốc công nghệ cao
Bài phát biểu của bà Mariam J. Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào về triển vọng phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
Chủ tịch FPT IS: AI và bán dẫn là cánh cửa cho người Việt trẻ
Chủ tịch FPT IS khẳng định, đây là cơ hội cho Việt Nam vươn lên đón đầu làn sóng công nghệ, sau những cường quốc bán dẫn như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…
Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tin rằng Việt Nam cần một khung pháp lý toàn diện hơn, với “các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ”.
Thể chế mạnh: Bệ phóng cho kinh tế tư nhân
Lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu cải cách mạnh mẽ thể chế, bảo đảm quyền sở hữu, kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng và thực thi hợp đồng cho khu vực này, cùng với nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân. Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, phân tích sâu về những định hướng này.
'La bàn' cho dòng vốn tài chính
Từ một yêu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng lại không thể thực hiện vào năm 2007, Nguyễn Quang Thuân đã tạo dựng StoxPlus, tiền thân của FiinGroup, để lấp đầy khoảng trống dữ liệu tài chính tại Việt Nam. Với vai trò “la bàn” cho dòng vốn, FiinGroup không chỉ cung cấp thông tin mà còn định hình tương lai thị trường vốn minh bạch và bền vững.
Sếp Amazon: Việt Nam trước cơ hội vàng xuất khẩu qua thương mại điện tử
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, xuất khẩu qua thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.
Báo chí Việt Nam trước bình minh kỷ nguyên số
Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã gọi báo chí và công nghệ là mối quan hệ đặc biệt. Bước vào kỷ nguyên số đồng nghĩa ngành báo chí cần những tư duy mới, nhưng không làm mất đi những bản sắc vốn có.
Từ 19/8, Vietnam Airlines Group “phủ sóng” toàn diện nhà ga hiện đại nhất Việt Nam
Theo kế hoạch, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.
Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn
Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun mua thành công 500.000 cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,73% và trở thành cổ đông lớn của hãng taxi truyền thống này.
AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG
Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như “đối tác chiến lược” của phát triển bền vững, đồng hành xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.
Ma trận rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân
Tháo gỡ, tạo bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân được xem là mắt xích quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.
Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới
Taseco Land chuyển niêm yết sang HOSE, đổi logo mũi tên hướng lên, khẳng định chiến lược tăng vốn, mở rộng quỹ đất và gia tăng vị thế trong ngành bất động sản.
Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tin rằng Việt Nam cần một khung pháp lý toàn diện hơn, với “các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ”.
Thể chế mạnh: Bệ phóng cho kinh tế tư nhân
Lần đầu tiên xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị đồng thời yêu cầu cải cách mạnh mẽ thể chế, bảo đảm quyền sở hữu, kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng và thực thi hợp đồng cho khu vực này, cùng với nguyên tắc phân định rõ trách nhiệm hình sự, hành chính, dân sự giữa pháp nhân và cá nhân. Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, Trọng tài viên VIAC, phân tích sâu về những định hướng này.