Leader talk
Vượt bão thuế quan, giới chủ doanh nghiệp đặt cược vào sức mạnh nội tại
Chủ tịch những doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam như SSI, Masan, Thế Giới Di Động đều cho rằng, trước những lo ngại tiêu cực về thuế quan, Việt Nam nên tự tin trên sân nhà.
Niềm tin vào tiềm năng nội tại
Câu chuyện Mỹ áp thuế đối ứng đã phủ bóng đen lên toàn cầu, đồng thời trực tiếp tạo ra những tác động tiêu cực ảnh hưởng tới thị trường tài chính, trong đó có Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận mức giảm điểm lịch sử (giảm tới gần 20%) chỉ trong 4 ngày kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế đối ứng.
Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Chứng khoán SSI cho rằng: "Thuế quan tác động tiêu cực, nhưng không có lý do gì thị trường phản ứng như tận thế".
Theo ông Hưng, Việt Nam nên tự tin trên sân nhà, từ tiềm năng đến từ chiến lược phát triển bên trong. Thực tế cho thấy, đây không phải lần đầu thị trường chứng khoán Việt Nam gặp khó, khi từ những ngày đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã miệt mài bán ròng, nhưng chỉ số VN-Index vẫn tăng vượt 1.300 điểm.
"Sau thông tin Mỹ áp thuế cao lên hàng hóa Việt Nam, thị trường điều chỉnh nhưng thanh khoản lại tăng vọt. Điều đó cho thấy, niềm tin vào tiềm năng nội tại đang lớn hơn những lo ngại bên ngoài", Chủ tịch SSI khẳng định.
Phân tích về tiềm năng nội tại, ông Hưng chia sẻ, Việt Nam có hơn 100 triệu dân, phần lớn không quen vay nợ để tiêu dùng. Văn hóa tiết kiệm này nếu biết chuyển thành động lực đầu tư thông minh và tiêu dùng hợp lý sẽ là nền tảng bền vững cho đất nước phát triển dài hạn.
Người đứng đầu SSI tin tưởng, Việt Nam có một thị trường tiêu dùng lớn, dòng tiền nội dồi dào, tâm lý đầu tư ngày càng chuyên nghiệp. Do đó, đây là thời điểm tốt để doanh nghiệp nội địa tái định vị chiến lược sản xuất và cạnh tranh ngay trên sân nhà.
"Muốn thắng trên sân nhà, sản phẩm Việt phải thật sự tốt hơn, tiện hơn, đáng tin hơn, chứ không chỉ rẻ hơn. Cạnh tranh bằng chất lượng, bằng giá trị thực và bằng lòng tin của người Việt dành cho nhau", ông Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Masan, ông Nguyễn Đăng Quang nhận định, thông tin Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam không đáng quan ngại với thị trường nội địa, nhất là khi Masan phục vụ chủ yếu thị trường tiêu dùng, bán lẻ trong nước.
Theo ông Quang, mức thuế quan được Mỹ đề xuất có tác động không đáng kể với doanh nghiệp này. Thị trường Mỹ hiện đóng góp chưa đầy 1% doanh thu của Masan Consumer. Các sản phẩm chủ lực của Masan High-Tech Materials hiện được miễn trừ khỏi các biện pháp thuế quan.
Với thị trường trong nước, các mặt hàng thiết yếu tại WinCommerce vẫn duy trì tính cạnh tranh so với các kênh khác trên thị trường. Chưa kể, nếu Việt Nam thiện chí áp thuế 0% với Mỹ, phía Masan còn hưởng lợi khi chi phí nguyên liệu đầu vào cho ngành thực phẩm tiện lợi và thịt giảm.
Tuy nhiên, người đứng đầu Masan cũng khẳng định, doanh nghiệp sẽ không chủ quan, khi ban lãnh đạo liên tục theo dõi các thông tin thị trường, cũng như chuẩn bị sẵn các chiến lược kinh doanh, thích ứng với mọi kịch bản thuế quan có thể xảy ra.
"Điều mấu chốt là triển khai chiến lược giá linh hoạt, bám sát tình hình thực tế và cấu trúc danh mục sản phẩm phù hợp, giảm thiểu bất kỳ tác động nào đến tâm lý tiêu dùng", Chủ tịch Masan nhấn mạnh.
Đặc biệt, ông Quang khẳng định, ngay cả trong những giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, cho tới nhưng gián đoạn do dịch bệnh, doanh nghiệp vẫn kiên cường, duy trì được sự tăng trưởng ổn định cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.
Sẵn sàng thích ứng
Cùng nằm trong khối bán lẻ, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch Thế Giới Di Động tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ có nhiều tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, những biến động chính trị toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trong nước. Sức mua đang dần phục hồi nhưng chưa trở lại mức trước dịch.
Trong bối cảnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định tiếp tục kiên định với chiến lược tăng trưởng bền vững, tập trung tối ưu vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng.
"Chúng tôi không chạy theo số lượng mà đặt trọng tâm vào chất lượng, những giá trị cốt lõi và thực sự hữu ích cho khách hàng. Với nền tảng nội lực vững chắc, tập đoàn sẵn sàng thích ứng với những biến động của thị trường, có sức mạnh để hiện thực hóa mục tiêu 150.000 tỷ doanh thu và 4.850 lợi nhuận sau thuế", ông Tài nêu rõ.
Đặc biệt, phía Thế Giới Di Động cũng hé lộ chiến lược trung, dài hạn với mục tiêu tới năm 2030 sẽ trở thành tập đoàn số 1 Đông Nam Á về bán lẻ, thương mại điện tử và dịch vụ liên quan, với thước đó là sự phục vụ tận tâm và sản phẩm, dịch vụ vượt trội.
Thực tế, Thế Giới Di Động cũng giống với Masan, chủ yếu phục vụ thị trường nội địa. Thời gian gần đây, doanh nghiệp có thêm hoạt động kinh doanh tại nước ngoài là chuỗi EraBlue tại Indonesia, và không liên quan tới thị trường Mỹ.

Ở chiều hướng tích cực hơn, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai khẳng định, chính sách thuế đối ứng của Mỹ không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệp này.
Bởi mặt hàng chủ lực là chuối của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ông Đức nhấn mạnh, sản phẩm chuối của doanh nghiệp không xuất khẩu qua thị trường Mỹ.
Đối với thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản, giá xuất khẩu được chốt ổn định theo năm. Còn đối với hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc, giá được chốt theo tuần. Thậm chí, tuần này Hoàng Anh Gia Lai còn bán được giá cao hơn tuần trước 10%.
"Điều này chứng tỏ chính sách áp thuế vào thị trường Mỹ hoàn toàn không ảnh hưởng đến giá xuất khẩu hàng hóa của công ty. Việc tỷ giá USD liên tục tăng cao trong thời gian vừa qua cũng mang lại kết quả tích cực đối với doanh thu xuất khẩu, khi phần lớn chi phí đầu vào của công ty đều bằng tiền Việt Nam đồng", ông Đức nêu.
Tuy nhiên, phía Hoàng Anh Gia Lai vẫn tỏ ra thận trọng, tiếp tục theo dõi các diễn biến quốc tế và sẽ chủ động điều chỉnh chiến lược kinh doanh cần thiết để bảo vệ lợi ích chung. Một lần nữa, người đứng đầu doanh nghiệp khẳng định Hoàng Anh Gia Lai vẫn sản xuất, kinh doanh đúng kế hoạch.
Reuters đưa tin Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc sẽ có cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam). Phó thủ tướng dự kiến gặp lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ, gồm Boeing, SpaceX và Apple.
Aniket Shah, nhà phân tích tại Jefferies - ngân hàng đầu tư của Mỹ - dự báo Anh, Nhật Bản, Việt Nam, Ấn Độ và Campuchia sẽ là các nước "có khả năng đạt thỏa thuận về thuế với Mỹ nhanh nhất".
Một tuần qua, Chính phủ liên tục có động thái nhằm giảm thiểu tác động từ thuế như đề nghị Mỹ tạm hoãn áp thuế đối ứng ít nhất 45 ngày để đàm phán, chuẩn bị và chuyển tiếp trạng thái.
Mỹ áp thuế ảnh hưởng thế nào đến thị trường bất động sản
Xuất khẩu dệt may lo khó cạnh tranh nếu thuế đối ứng có hiệu lực
Theo đại diện doanh nghiệp xuất khẩu dệt may, tác động tiêu cực của thuế đối ứng quá lớn với nền kinh tế nói chung và ngành này nói riêng.
ACB xây 'thành trì' khách hàng chắn bão thuế quan
Liệu con tàu ACB có thể về đích, khi liên tục xuất hiện những cơn gió ngược như Mỹ áp thuế đối ứng, hay bóng ma chiến tranh thương mại ngày một hiện hữu?
Tái cấu trúc danh mục đầu tư trước biến cố thuế quan Mỹ
Dù mức thuế quan cao mà Mỹ dự kiến áp dụng sẽ đưa nền kinh tế Việt Nam vào những biến động khó lường, các chuyên gia vẫn chỉ ra những điểm sáng đầu tư về trung, dài hạn.
Để doanh nghiệp bình tĩnh, ổn định sản xuất
Thuế đối ứng 46% từ Mỹ là cú sốc nhưng cũng là lúc doanh nghiệp Việt tái cấu trúc theo bốn trụ cột, với kỳ vọng hỗ trợ chính sách kịp thời từ Nhà nước.
Mỹ tăng thuế, doanh nghiệp FDI ở Việt Nam sẽ ứng xử ra sao?
Dù Mỹ tăng thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, sẽ khó có tình trạng doanh nghiệp rút khỏi Việt Nam.
Vươn mình trong hội nhập quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Vươn mình trong hội nhập quốc tế". TheLEADER trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư.
Kinh tế trưởng SSI: 46% chưa phải mức thuế chính thức Mỹ áp với Việt Nam
Mức thuế 46% mà Mỹ áp đối với Việt Nam là mức trần để đàm phán, sau đó có thể giảm xuống, chứ không phải đã cố định và áp dụng mãi mãi.
Du lịch ẩm thực: Khi Việt Nam kể chuyện bằng hương vị
Ẩm thực Việt Nam được kỳ vọng có thể tỏa sáng trên bàn ăn thế giới với sự hòa quyện giữa hương vị đặc trưng, bản sắc văn hóa và sự sáng tạo vượt giới hạn.
Vượt bão thuế quan, giới chủ doanh nghiệp đặt cược vào sức mạnh nội tại
Chủ tịch những doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam như SSI, Masan, Thế Giới Di Động đều cho rằng, trước những lo ngại tiêu cực về thuế quan, Việt Nam nên tự tin trên sân nhà.
Tham vọng của Đạt Phương sau khoản đầu tư nghìn tỷ vào kính hoa siêu trắng
Ông Lương Minh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Đạt Phương trao đổi về kế hoạch đầu tư 2.000 tỷ đồng xây dựng nhà máy kính hoa siêu trắng trong mối tương quan với bốn trụ cột kinh doanh hiện tại của tập đoàn là xây dựng, năng lượng, bất động sản và dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng.
The Privé tăng tốc với sự đồng hành của các đối tác chiến lược
The Privé của Đất Xanh bước vào giai đoạn tăng tốc với việc ngân hàng, các đơn vị môi giới bất động sản lớn, uy tín trên toàn quốc trở thành đối tác.
Cơ hội tiếp cận VF 8 chỉ từ 36 triệu đồng trả trước với Green Future
Chỉ cần bỏ ra từ 36 triệu đồng chi phí ban đầu có thể “rinh” ngay xe điện cao cấp VF 8, thủ tục nhanh gọn, đơn giản, hoàn toàn không có rủi ro tài chính, dịch vụ mới của Green Future mở ra xu hướng sở hữu mới trên thị trường xe cũ.
Để doanh nghiệp bình tĩnh, ổn định sản xuất
Thuế đối ứng 46% từ Mỹ là cú sốc nhưng cũng là lúc doanh nghiệp Việt tái cấu trúc theo bốn trụ cột, với kỳ vọng hỗ trợ chính sách kịp thời từ Nhà nước.
Sở hữu căn hộ cao cấp Newtown Diamond với loạt ưu đãi hấp dẫn
Với các chính sách bán hàng hấp dẫn đang được triển khai, Newtown Diamond mang tới cơ hội sở hữu “dinh thự mặt biển” cao cấp bậc nhất Đà Nẵng trong tầm tay cho các chủ nhân xứng tầm.
ADB: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2025 đối mặt bất ổn cao
Triển vọng kinh tế Việt Nam sẽ chịu rủi ro từ việc thuế quan leo thang kéo theo sự phân mảnh thương mại, gián đoạn chuỗi cung ứng quay trở lại.