Analytic
Hotline: 08887 08817

Trí tuệ nhân tạo và tự động hóa là tương lai sống còn của doanh nghiệp

Bài viết bởi ông Esmond Tong, Phó Chủ Tịch mảng Nền tảng Đám mây, Oracle Châu Á – Thái Bình Dương.

Tự động hóa quản trị doanh nghiệp nhìn từ câu chuyện của Thế Giới Di Động

Ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 vào công tác quản trị hiện có hai cách thức phổ biến: Thông qua phần mềm và tự động hóa.

Robot sẽ thay thế 800 triệu người lao động trên toàn thế giới

800 triệu nhân công trên toàn thế giới sẽ bị thay thế bởi robot và các thiết bị tự động hóa vào năm 2030, theo dự báo của McKinsey & Co.

Robot sẽ không cướp hết công việc vì vẫn phải có người phục vụ chúng

"Không còn nghi ngờ gì nữa, tự động hóa sẽ loại bỏ một số công việc nhất định", ông Andrew Anagnost, CEO của công ty phần mềm Autodesk, cho biết. "Những gì chúng ta phải tập trung vào đó là những loại công việc nào sẽ được tạo ra".