Áp lực mất giá VND sẽ giảm trong năm 2023

Trần Anh - 11:20, 22/12/2022

TheLEADERCông ty Chứng khoán ACB (ACBS) nhận định áp lực mất giá của VND trong năm 2023 dự kiến sẽ thấp sau nhiều thông tin tích cực.

Thời gian qua, vấn đề tỷ giá đã tạo ra áp lực không nhỏ lên hệ thống ngân hàng Việt Nam, buộc NHNN phải thắt chặt tín dụng, hút tiền đồng về. Tuy nhiên, áp lực này có thể giảm bớt trong năm 2023.

Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán ACB (ACBS), chuyên gia kỳ vọng lãi suất chính sách chính sẽ chỉ tăng 0,5 điểm % vào cuối năm 2022 và tăng thêm 1-2 điểm % vào năm 2023.

Với việc lãi suất điều hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cao và cao hơn về cuối năm, NHNN sẽ khó hạ nhiều lãi suất liên ngân hàng trong những tháng tới. Mặc dù vậy, ACBS nhận định áp lực mất giá của VND trong năm 2023 dự kiến sẽ thấp do nhiều nguyên nhân.

Đầu tiên là do đồng USD suy yếu trong thời gian gần đây đã góp phần làm cho VND mạnh lên, do đó ACBS dự báo xu hướng này có thể tiếp tục do Fed dự kiến sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023 và có thể dừng tăng lãi suất trong nửa cuối năm 2023.

Tiếp theo, lượng kiều hối về TP.HCM dự kiến đạt 6,8 tỷ USD trong năm 2022 (tăng so với 6,5 tỷ USD trong năm 2021).

Bên cạnh đó, FDI giải ngân dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh khi giải ngân vốn FDI 11 tháng đầu năm 2022 tăng 15,1% so với cùng kỳ, đạt 19,7 tỷ USD;

Ngoài ra, trong bối cảnh Fed dự báo rằng tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 của Mỹ sẽ tiếp tục tăng 0,5% vào năm 2023. Do đó, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, một trong những nguồn cung cấp USD chính, có thể vẫn khả quan vào năm 2023, mặc dù tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại.

Nguyên nhân cuối cùng là NHNN niêm yết lại tỷ giá mua USD (là tỷ giá NHNN mua USD từ các ngân hàng thương mại). Đây là một thông tin tích cực đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Động thái này báo hiệu NHNN sẽ bắt đầu mua lại ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại có trạng thái ngoại tệ dương.

 ACBS nhận định. đây là thông tin rất tốt cho thanh khoản của hệ thống ngân hàng trong thời điểm này bởi nếu NHNN mua vào USD sẽ trực tiếp bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng, giúp giảm bớt sự thiếu hụt thanh khoản cho hệ thống.