Là một quốc đảo nằm ở ngay vành đai núi lửa Thái Bình Dương, thường xuyên phải chịu đựng thiên tai khắc nghiệt, khái niệm tái sử dụng đã ăn sâu vào nền văn hoá Nhật Bản.
Năm 2011, trận động đất ở Tohoku và sau đó là thảm hoạ hạt nhân Fukushima đã khiến Nhật Bản phải đánh giá lại sự phụ thuộc của nước này vào năng lượng điện hạt nhân. Phát triển năng lượng tái tạo, chủ yếu năng lượng điện quang, là một trong những câu trả lời trong việc tìm kiếm giải pháp thay thế của Nhật Bản.
Những hình ảnh dưới đây từ một loạt các chuyến bay qua các khu vực Tokyo và Kobe/Osaka của Nhật Bản, cho thấy một loạt các dự án quang điện trên sân golf cũ, mỏ đá, đập nước, đảo nhân tạo đang được xây dựng và phát triển nhanh chóng.
Mặc dù quy mô các dự án năng lượng tái tạo có thể nhỏ hơn các dự án của các nước lớn khác, nhưng cách tiếp cận của Nhật Bản lại mang đến một góc nhìn mới đối với những vấn đề về năng lượng và biến đổi khí hậu.