Luật Bảo vệ môi trường không được tác động tiêu cực tới doanh nghiệp
Phạm Sơn
Chủ nhật, 26/09/2021 - 12:14
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đề nghị dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến cộng đồng doanh nghiệp.Luật Bảo vệ môi trường 2020 được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2020, dự kiến có hiệu lực từ năm 2022, với nhiều quy định mới, mang tính bước ngoặt trong việc quản lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường, phục vụ chiến lược tăng trưởng xanh, mô hình kinh tế tuần hoàn.
Tuy nhiên, những quy định mới của Luật khiến cộng đồng doanh nghiệp có không ít băn khoăn và lo lắng. Nhiều tổ chức đại diện doanh nghiệp như Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Sản xuất và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam)… thời gian qua đã gửi nhiều kiến nghị, góp ý một số quy định trong dự thảo nghị định hướng dẫn thực thi Luật.
Cộng đồng doanh nghiệp cho biết rất hoan nghênh tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường 2020, tuy nhiên mong muốn điều chỉnh các quy định để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuân thủ mà không chịu quá nhiều áp lực, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài gây ra nhiều khó khăn.
Một số kiến nghị của doanh nghiệp về việc giãn thời hạn thực thi công cụ chính sách mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR), quy định lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải… đã được Bộ Tài nguyên và môi trường có thông tin phản hồi.
Tuy nhiên, phản hồi của nhiều hiệp hội doanh nghiệp vẫn cho thấy một số điểm quan ngại về dự thảo nghị định, đặc biệt là về cơ chế thực thi công cụ EPR hay quy định cắt giảm thủ tục hành chính.
Xem xét các góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan như Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và đầu tư… tiếp tục làm việc với đại diện doanh nghiệp về các vấn đề nêu trên.
TS. Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, nhận thức của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang ngày càng được nâng cao và rất sẵn sàng để thực thi các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020. Tuy nhiên, điều doanh nghiệp "sợ" khi các quy định mới đi vào hiệu lực là sợ cơ chế thực thi kém hiệu quả, sợ sự hình thành của cơ chế xin - cho, của các nhóm lợi ích.
Phó Thủ tướng đề nghị dự thảo nghị định cần được xây dựng đúng theo tinh thần đảm bảo thực tiễn, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về môi trường nhưng phải hạn chế tối đa tác động tiêu cực, tạo gánh nặng chi phí, thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.
Bộ Tài nguyên và môi trường cho biết, dự thảo nghị định vẫn đang trong quá trình điều chỉnh, hoàn thiện dựa trên ý kiến đóng góp của các bên liên quan, do đó rất mong các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp thêm ý kiến xây dựng nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét và ban hành.
Việc chăm sóc người cao tuổi khi số lượng ngày càng nhiều lên nhanh hơn sẽ không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước mà cần sự tham gia mạnh mẽ của khối tư nhân.
Xu hướng lấn biển đang hình thành ngày càng rõ nét trong chiến lược phát triển của Việt Nam khi hàng loạt dự án tỷ USD đồng loạt khởi công, mở ra không gian tăng trưởng mới trong bối cảnh đất liền dần chật hẹp.
Thị trường thẩm mỹ tăng trưởng nhanh nhưng rủi ro cũng leo thang, đặt ra yêu cầu cấp thiết về minh bạch, tiêu chuẩn và sự chủ động bảo vệ mình của khách hàng.
Chuyên gia chocolate người Pháp Olivier Nicod nhìn nhận chất lượng cacao Việt Nam rất ngon, phù hợp với phân khúc chocolate cao cấp nhưng chưa được khai thác đúng mức.
Tín chỉ carbon chất lượng cao là định hướng của Việt Nam nhằm phát triển kinh tế trên nền tảng phát thải thấp, đảm bảo lợi ích, củng cố uy tín quốc gia.
Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC, chính thức bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026, chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp và chuẩn hóa sổ sách kế toán.
Việc khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh được hướng dẫn Thông tư 40/2021/TT-BTC. Bộ Tài chính đang đề xuất phân loại 4 nhóm doanh thu và kiến nghị nâng ngưỡng miễn thuế lên 400 triệu đồng.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm năng lượng sạch khu vực, hướng tới xuất khẩu điện và hydro xanh theo nhận định của Tổng giám đốc Mitsubishi Power châu Á - Thái Bình Dương.
Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Với tổng hạn mức hỗ trợ lên đến 4.000 tỷ đồng, chương trình thể hiện nỗ lực sẻ chia thiết thực và tinh thần đồng hành lâu dài của TPBank cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.