Leader talk

Mài giũa nội lực thành lợi thế cạnh tranh mùa Covid

Quỳnh Chi Chủ nhật, 16/05/2021 - 16:53

Đối mặt với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, các doanh nghiệp cần tư duy lại về cách làm việc, về tổ chức và nhân tài.

Ông Trần Bằng Việt, CEO Đông A Solutions

Cạn vốn – khốn thị trường – nhường hiệu quả

Nhìn lại hơn 15 tháng từ ngày Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, ông Trần Bằng Việt, CEO Đông A Solutions đúc kết tình hình của đa phần doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ba từ: cạn vốn, khốn thị trường, nhường hiệu quả.

Trong đợt Covid-19 thứ nhất diễn ra từ tháng 2 - 5/2020, dù trải qua đợt giãn cách xã hội khá dài nhưng dường như hầu hết doanh nghiệp vẫn vượt qua được vì còn tiền dự trữ. Từ đợt dịch thứ hai vào tháng 7/2020, nhiều doanh nghiệp đối mặt với câu chuyện thiếu vốn. Nhiều doanh nghiệp phải vay nặng lãi, đáo nợ ngân hàng. Nhiều phi vụ mua bán và sáp nhập với giá bất lợi một cách “thảm thương” cho bên bán được thực hiện. Tình hình trở nên khó khăn hơn trong các đợt dịch tiếp theo.

Theo ông Việt, một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hệ quả cạn vốn là suy giảm về thị trường. Khách hàng khó tính hơn, chi tiêu ít hơn, muốn thanh toán trễ hơn và ít hơn trong khi đòi ưu đãi cao hơn. Ngoài các doanh nghiệp trong một số ngành thiết yếu như thực phẩm, y tế, chuyển đổi số… đa phần đều gặp khó.

“Nói chuyện với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp mới thấy có những thương hiệu dẫn đầu thị trường trong mấy chục năm qua cũng bị suy giảm nhiều. Doanh nghiệp nào còn 70-80% doanh số so với năm trước đã thấy hài lòng lắm rồi”, ông Việt chia sẻ trong sự kiện "Tăng trưởng nóng nhờ phát triển nội lực" do Học viện Quản trị HRD tổ chức.

Cũng vì gặp khó mà các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để có dòng tiền duy trì hoạt động, chẳng hạn như giảm giá thành sản phẩm hoặc tăng ưu đã cho người mua. Trong khi đó, doanh nghiệp phải đầu tư để đáp ứng yêu cầu về an toàn dịch bệnh, khiến chi phí trên từng sản phẩm tăng lên, lượng tiền thu về trên từng sản phẩm giảm và rõ ràng hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp cũng giảm sút.

“Có đến 95-97% doanh nghiệp tôi gặp trăn trở ít nhất hai trong số ba vấn đề trên”, ông Việt cho biết.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng nhận thức được rằng không thể mãi chìm đắm trong khó khăn mà phải hướng đến tương lai. Thay vì than thân trách phận, các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm cách thức mới để sống tốt hơn trong mùa Covid.

Mặc dù gặp nhiều thử thách nhưng một số doanh nghiệp vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển, thậm chí có những doanh nghiệp tăng trưởng gấp 3 lần trong mùa dịch. Đó là những doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mang tính thiết yếu cho người dân như thực phẩm, khẩu trang, thuốc… và cho doanh nghiệp khác như dịch vụ chuyển đổi số. Đây cũng là gợi ý của ông Việt dành cho những ai đang muốn khởi nghiệp và muốn xâm nhập thị trường.

Khi nhu cầu dành cho các mặt hàng không thiết yếu giảm xuống, ông Việt cho rằng các doanh nghiệp trong những mảng này đã có hệ thống, con người, công nghệ, bí quyết… nên thay đổi sản phẩm theo hướng phục vụ nhu cầu cơ bản của con người nhiều hơn.

Chuyển mình bằng “4 ít”

Để tồn tại và phát triển trong mùa dịch cũng như trong những giai đoạn tới, CEO Đông A Solutions cho rằng có bốn chữ “ít” các doanh nghiệp nên cân nhắc thực hiện.

Thứ nhất, mô hình hoạt động cần ít vốn. Dù biên lợi nhuận ít hơn nhưng trong giai đoạn Covid-19, doanh nghiệp cần lựa chọn mô hình cần ít vốn hơn để đảm bảo tính khả thi và an toàn khi triển khai.

Hai là cần ít nhân lực hơn. Chi phí cho nhân sự ngày càng cao, kể cả khi doanh nghiệp gặp khó phải thực hiện cắt giảm nhân sự thì vẫn phải chi trả cho người lao động theo các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, giá trị người lao động tạo ra lại không tăng theo mức độ tương ứng. Nguồn nhân lực đôi khi là tài sản quan trọng nhưng đôi khi là gánh nặng lớn. Do đó, ông Việt cho rằng, nếu như có thể, hãy chọn cách thức, mô hình tốn ít con người nhất có thể để đỡ gánh nặng, hệ quả về sau.

Thứ ba là mô hình cần tốn ít mặt bằng. Nếu có quá nhiều mặt bằng nhưng không cần thiết sẽ rất lãng phí. Có những quán cà phê ở vị trí đẹp mà một vị khách chỉ đến uống một ly cà phê có thể chiếm không gian trung bình tới 3 - 4m2 trong 2 - 3 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, có những cửa hàng có diện tích rất bé nhưng khách đến rất đông và chủ yếu mua mang đi.

“Với cùng một giá trị sản phẩm, giá bán nhưng cách thức khác nhau sẽ mang lại mức lợi nhuận khác nhau cho doanh nghiệp”, ông Việt nói.

Kinh doanh ‘bếp trên mây’

Đó cũng là định hướng mà nhiều doanh nhân đã nhìn nhận như một cơ hội. Như trong đợt thẩm định một số dự án khởi nghiệp tham gia chương trình Shark Tank mới đây, ông Việt khá ấn tượng với các dự án bếp trên mây chỉ cần mặt bằng để đặt bếp mà không cần mặt tiền để bán hàng cho khách.

Thứ tư là ít tồn kho. Đây là một khoản đầu tư rất lớn đối với các doanh nghiệp F&B. Một doanh nghiệp ông Việt quen biết bình thường phải có giá trị tồn kho khoảng 21-23 tỷ đồng/tháng mới đủ lo cho khoảng 17 cửa hàng. Vào mùa dịch, đứng trước sự sống còn, doanh nghiệp buộc phải giảm giá trị tồn kho bằng mọi giá. Quan sát mọi chi tiết, đong đo từng chỉ số nhỏ về sản phẩm, mặt bằng, cửa hiệu, nhóm khách hàng, nhà cung cấp… để tìm cách tối ưu hoá mà vẫn đảm bảo không thiếu hàng, doanh nghiệp này giảm được giá trị tồn kho xuống còn 16 tỷ đồng/tháng.

Một số doanh nghiệp hợp tác với cửa hàng của người khác làm nhà kho của mình. Chỉ khi có người đặt mua hàng thì mới sang lấy nguyên vật liệu về, chỉ trữ tối thiểu cho trưng bày trong vài ngày.

Với khách hàng, vừa gần hơn - vừa xa hơn

Theo ông Việt, doanh nghiệp cần tìm cách để gần với khách hàng hơn và cũng phải xa họ hơn. Gần hơn có nghĩa là phải biết và hiểu rõ về khách hàng, nắm được thói quen, nhu cầu và sở thích của họ. Có như vậy thì doanh nghiệp mới có cơ hội bán được nhiều hàng hơn, lên kế hoạch chặt hơn, tồn kho ít hơn và đặc biệt là có thể chào hàng trước khi khách nhớ ra là mình cần mua hàng để tránh rơi khách hàng vào tay đối thủ.

Nhiều doanh nghiệp chuyển sang các nền tảng thương mại điện tử nhưng ông Việt đặt vấn đề: “Đó có phải khách của doanh nghiệp hay khách của sàn. Bản chất đang bán hàng cho mình hay kéo khách hàng đến giúp một nền tảng là chuyện cần suy nghĩ. Cần tận dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử để bán hàng tốt nhưng hãy tìm cách để tạo được dấu ấn của mình đối với khách hàng”.

Bên cạnh việc gần khách hàng hơn thì doanh nghiệp cũng phải xa khách hàng hơn, nghĩa là tiếp cận khách hàng từ xa trong mùa dịch. Tại sao khách phải đến mua hàng trực tiếp hay phải giữ họ ở quán để tốn chi phí nhiều hơn trong khi có thể giao tận nhà hoặc một địa điểm nào đó là đủ để họ vui vẻ và hài lòng. Nhu cầu vẫn còn nhưng Covid-19 khiến khách hàng ngại tiếp xúc nên doanh nghiệp cũng cần linh hoạt trong cách làm.

Trong giai đoạn này, sống và tồn tại được cái đã rồi hãy nghĩ đến chuyện tranh bá thiên hạ.

Ông Trần Bằng Việt

CEO Đông A Solutions

“Hãy cố gắng duy trì một mối quan hệ phục vụ khách hàng vừa gần mà lại xa. Xa hơn để an toàn và bán được nhiều hơn, gần hơn để hiểu khách hàng hơn nhằm phục vụ hiệu quả hơn, đúng cách họ cần mà giảm được chi phí”, ông Việt nói.

Bên cạnh đó, theo tâm lý thông thường, đa phần ai cũng có xu hướng thích làm chủ hơn làm chung với người khác. Nhưng theo ông Việt, trong mùa Covid-19, các doanh nghiệp nên tư duy lại, có thể ngắn hạn hơn để tận dụng các nguồn lực giá rẻ của người khác, “đứng trên vai người khổng lồ”, tận dụng lợi thế so sánh… để giảm bớt chi phí và tránh mất khách hàng.

Việc tự xây dựng nền tảng để bán hàng thì chắc chắn sẽ mang lại lợi thế so sánh về lâu dài nhưng trong mùa dịch là một hướng đi tốn kém và có thể khiến doanh nghiệp cạn kiệt trước khi hoàn thành nền tảng.

“Trong giai đoạn này, sống và tồn tại được cái đã rồi hãy nghĩ đến chuyện tranh bá thiên hạ”, ông Việt nói.

CEO Đông A Solutions cho rằng, “tốc độ”, khả năng thích ứng linh hoạt (agility) là những thuộc tính quan trọng bậc nhất để đánh giá khả năng tồn tại và phát triển qua giai đoạn khó khăn của một doanh nghiệp. 

Đó là sự linh hoạt trong tư duy về cách làm việc với việc ra quyết định nhanh chóng và thiết lập cách thức làm việc bình thường mới; tư duy về tổ chức với cơ cấu tổ chức phẳng hơn và đội ngũ phản ứng nhanh; tư duy lại về nhân tài với việc điều phối nhân sự chất lượng linh hoạt và xây dựng năng lực của tương lai. Doanh nghiệp nào quan tâm đến nâng tầm con người, doanh nghiệp đó thành công cao hơn.

“Một doanh nghiệp tốt là nơi có thể sử dụng người bình thường nhất để tạo những kết quả phi thường nhất. Còn nếu phải dùng quá nhiều người phi thường mà cho ra kết quả bình thường thì là tồi. Phải làm thế nào để có được nhiều lợi ích hơn trên cùng một chi phí trả cho nhân sự”, ông Việt nói. 

Quản trị tổ chức trong thời bình thường mới

Quản trị tổ chức trong thời bình thường mới

Diễn đàn quản trị -  4 năm
Những bài học đau đớn do Covid-19 mang lại đã khiến các doanh nghiệp trưởng thành hơn và lột xác về mặt nhận thức. Những doanh nghiệp đã quen với sự thay đổi hoặc có kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) đi kèm với các kịch bản ứng phó với sự thay đổi đã không quá sốc trước khủng hoảng và thậm chí còn tìm kiếm được cơ hội để tạo giá trị trong khó khăn. Trong khi đó, những doanh nghiệp còn lại đặt cả bộ máy trong tâm thế chờ đợi và bị động, phó mặc.
Quản trị tổ chức trong thời bình thường mới

Quản trị tổ chức trong thời bình thường mới

Diễn đàn quản trị -  4 năm
Những bài học đau đớn do Covid-19 mang lại đã khiến các doanh nghiệp trưởng thành hơn và lột xác về mặt nhận thức. Những doanh nghiệp đã quen với sự thay đổi hoặc có kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) đi kèm với các kịch bản ứng phó với sự thay đổi đã không quá sốc trước khủng hoảng và thậm chí còn tìm kiếm được cơ hội để tạo giá trị trong khó khăn. Trong khi đó, những doanh nghiệp còn lại đặt cả bộ máy trong tâm thế chờ đợi và bị động, phó mặc.
Nền quản trị mới cho doanh nghiệp thời biến động

Nền quản trị mới cho doanh nghiệp thời biến động

Diễn đàn quản trị -  4 năm

Doanh nghiệp cần gì để có thể đứng vững trong một thời đại có nhiều biến động và khó lường như hiện nay? Là câu hỏi lớn và thường trực mà mỗi doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thường đặt ra và nỗ lực tìm lời giải. Những chia sẻ của ông Giản Tư Trung, nhà sáng lập Học viện Quản lý PACE, sẽ phần nào góp thêm vào những lời giải hữu ích cho các doanh nhân và doanh nghiệp.

Hành trang cho quản trị nhân sự 2021

Hành trang cho quản trị nhân sự 2021

Diễn đàn quản trị -  4 năm

Sự thay đổi về điều kiện kinh doanh, tư duy và cách thức trong quản lý đã tạo ra những kiến thức, thử thách và cơ hội vô cùng mới, đa chiều, phân mảnh theo từng nhóm ngành và khu vực kinh tế khác nhau, trong đó bao gồm cả những sự đổi mới đối với hoạt động quản trị nhân lực.

Quản trị doanh nghiệp trong một thế giới ngày càng phẳng

Quản trị doanh nghiệp trong một thế giới ngày càng phẳng

Diễn đàn quản trị -  4 năm

Dù sản xuất ra được các sản phẩm tinh xảo, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao nhưng nhiều doanh nghiệp Việt vẫn không thể trở thành nhà cung ứng cho các ông lớn trên thế giới đang “dòm ngó” thị trường Việt Nam do chưa đáp ứng được những yêu cầu khắt khe về mặt quản trị.

Quản trị nhân sự thời 4.0 bắt đầu từ đâu?

Quản trị nhân sự thời 4.0 bắt đầu từ đâu?

Diễn đàn quản trị -  4 năm

Vì sao có những doanh nghiệp phát triển nhanh hơn những doanh nghiệp khác, dù xuất phát điểm ban đầu đều như nhau? Vì sao có những doanh nghiệp không có những nhân sự xuất sắc lại phát triển tốt hơn những doanh nghiệp mà nhìn từ bên ngoài gồm toàn những người tài năng?

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Leader talk -  20 giờ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách.

Trăn trở của ngành du lịch sau sáp nhập tỉnh thành

Trăn trở của ngành du lịch sau sáp nhập tỉnh thành

Leader talk -  1 tuần

Khi địa giới hành chính thay đổi, ngành du lịch cũng cần vẽ lại bản đồ thị trường và thương hiệu phù hợp.

Saint-Gobain: Tăng tốc nhờ bệ phóng phát triển bền vững

Saint-Gobain: Tăng tốc nhờ bệ phóng phát triển bền vững

Leader talk -  1 tuần

Saint-Gobain Việt Nam tăng trưởng gấp 4 lần chỉ trong một thập kỷ nhờ đặt tính bền vững là nền tảng xuyên suốt cho quá trình phát triển.

Thuế thu nhập cá nhân có 'gây áp lực' cho người làm công ăn lương?

Thuế thu nhập cá nhân có 'gây áp lực' cho người làm công ăn lương?

Leader talk -  1 tuần

Thuế thu nhập cá nhân sau hơn 15 năm không điều chỉnh đang bộc lộ nhiều bất cập, đặt ra yêu cầu cải cách để phù hợp hơn trong bối cảnh hiện nay.

Ông Hoàng Nam Tiến cảnh báo thế hệ chưa già đã mất việc vì AI

Ông Hoàng Nam Tiến cảnh báo thế hệ chưa già đã mất việc vì AI

Leader talk -  1 tuần

Theo ông Hoàng Nam Tiến, câu chuyện về AI sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, vẽ lại bản đồ lao động và mô hình kinh doanh toàn cầu.

Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành

Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành

Tiêu điểm -  14 giờ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch phân khu có thể được lập mới, điều chỉnh đồng thời với việc lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Sau khi phê duyệt, quy hoạch phân khu sẽ được cập nhật, tích hợp trong quy hoạch tỉnh, để bảo đảm tính đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Leader talk -  20 giờ

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách.

Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp

Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp

Diễn đàn quản trị -  23 giờ

Thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ “chạy doanh số” bằng những con số thể hiện hiệu quả công việc mà còn từ khả năng xây dựng đội ngũ nhân sự.

Life 3.0 và bài kiểm tra tư duy chiến lược trong kỷ nguyên AI

Life 3.0 và bài kiểm tra tư duy chiến lược trong kỷ nguyên AI

Tủ sách quản trị -  23 giờ

Khi AI không còn là công cụ, mà trở thành tác nhân định hình xã hội, con người sẽ kiểm soát nó hay bị dẫn dắt trong một tương lai không do mình tạo ra?

TP.HCM đề xuất đầu tư 2 tuyến metro trên cao 100.000 tỷ đồng

TP.HCM đề xuất đầu tư 2 tuyến metro trên cao 100.000 tỷ đồng

Tiêu điểm -  1 ngày

Hai tuyến metro trên cao sẽ kết nối khu vực TP.HCM với Bình Dương cũ, tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị.

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 gieo chữ trên đá núi

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 gieo chữ trên đá núi

Nhịp cầu kinh doanh -  1 ngày

Không chỉ là chuyến thiện nguyện, “gieo chữ trên đá núi” của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 còn là hành trình kết nối cộng đồng doanh nhân, lan tỏa trách nhiệm xã hội.

Chuyển đổi chiến lược hiệu quả, SHS lãi gần 800 tỷ đồng nửa đầu năm 2025

Chuyển đổi chiến lược hiệu quả, SHS lãi gần 800 tỷ đồng nửa đầu năm 2025

Tài chính -  1 ngày

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 duy trì tăng trưởng ổn định, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi và kỳ vọng vào các sản phẩm dịch vụ thế hệ mới.

Đọc nhiều