'Mỏ vàng' cuối cùng của bất động sản Nam Phú Quốc

Lam Giang - 13:30, 09/05/2019

TheLEADERCác sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam mới đây đang đi theo xu hướng thịnh hành trên thế giới, hướng tới các tổ hợp/quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí với đa dạng dịch vụ, tăng trải nghiệm cho du khách. Những dự án đáp ứng tiêu chí này được ví như “mỏ vàng” quý hiếm.

Nhận diện xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng

Báo cáo mới đây của Savills cho thấy, tốc độ tăng trưởng trung bình lượt khách quốc tế (CAGR) tại Việt Nam trong một thập niên qua (2008 – 2018) vô cùng ấn tượng khi đạt 13,8%, cao hơn khu vực Đông Nam Á (7,7%), châu Á Thái Bình Dương (6,4%) và thế giới (4,4%). 

Chỉ số CAGR của Việt Nam cũng cao hơn Thái Lan (10,1%), Indonesia (9,7%), Philippines (8,5%) và Singapore (6,1%). Trong 3 năm từ 2015 – 2018, chỉ số CAGR của Việt Nam tăng tới 24,9%.

'Mỏ vàng' cuối cùng của bất động sản Nam Phú Quốc
Nhu cầu du lịch trong các tổ hợp/ quần thể đồng bộ đang tăng lên nhanh chóng.

Qua khảo sát, Savills nhận định, có 4 xu hướng chính đang tác động mạnh mẽ, làm thay đổi ngành du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam. Bên cạnh công nghệ, cơ sở hạ tầng, thay đổi nhân khẩu học, thì tác nhân quan trọng chính là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng đã thúc đẩy nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng.

Theo giới chuyên gia, hành vi, sở thích của khách du lịch hiện đang có bước thay đổi lớn, chuyển từ chỗ chỉ đến một khu resort để nghỉ dưỡng thuần túy sang các tổ hợp, quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí với đa dạng trải nghiệm hấp dẫn. Chỉ cần đến một điểm, nhưng ở đó vừa thỏa sức ngắm vẻ đẹp thiên nhiên, đảm bảo sự riêng tư, lại vừa đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí sôi động cũng như thưởng lãm kiến trúc độc đáo.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu cho biết, khách du lịch ngày càng quan tâm nhiều hơn tới chất lượng trải nghiệm tại điểm đến. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư mở rộng và phát triển thêm nhiều trải nghiệm du lịch. Ví như các dự án bất động sản du lịch nằm trong một quần thể gắn với nhiều tiện ích như casino, thể thao, sự kiện, nghệ thuật...

'Mỏ vàng' cuối cùng của bất động sản Nam Phú Quốc 1
Cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới trong quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí ở Nam Phú Quốc.

Hiện trên thị trường, chỉ rất ít chủ đầu tư chú trọng triển khai các dự án tổ hợp/ quần thể du lịch quy củ, bài bản, đầu tư mạnh cho kiến trúc, tích hợp du lịch và giải trí. Như ở Phú Quốc, lần đầu tiên đảo Ngọc xuất hiện một quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn tại Nam đảo với chuỗi dự án tầm cỡ quốc tế. Quần thể tỷ đô này đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư cũng như du khách, trong đó có giới siêu giàu trên thế giới.

Sau đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ diễn ra tại Bãi Kem hồi tháng 3 vừa qua, Nam đảo lại thu hút dư luận trong và ngoài nước khi vừa đón siêu du thuyền của tỉ phú người Anh - ông chủ đội bóng Tottenham Hotspurs ghé thăm. 

Sáng 8/5, siêu du thuyền này đã đậu ở biển Nam Phú Quốc, cách cảng hành khách An Thới chỉ 2 km. Rất nhiều du khách ngồi trên cabin cáp treo Hòn Thơm đã thỏa sức ngắm du thuyền Aviva dài 98 m, trị giá 150 triệu USD, lớn thứ 57 trên thế giới. Chắc chắn ông chủ đội bóng nổi tiếng hàng đầu thế giới cũng sẽ không bỏ qua những trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn ở thiên đường Nam đảo Ngọc.

Lộ diện “mỏ vàng” đầu tư

Trong khi bất động sản Đà Nẵng, Nha Trang, … chững lại và giảm sức hút, thì Phú Quốc lại đang cho thấy sức vươn dậy bứt phá trên thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. Sau cơn sốt đất ảo thời gian trước, giới đầu tư đã tránh xa xu hướng ôm đất nền chờ tăng giá, mà nhận ra bài học đã đầu tư phải chọn dự án lớn, của chủ đầu tư uy tín, nhất là phải nằm trong các quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí bài bản.

'Mỏ vàng' cuối cùng của bất động sản Nam Phú Quốc 2
Phối cảnh dự án shophouse đậm chất Ý ở ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm.

Vì vậy, các dự án bất động sản trong quần thể tỷ đô do Sun Group đầu tư ở Nam Phú Quốc chưa khi nào hạ nhiệt. Sau các dự án đình đám như Sun Premier Village Kem Beach Resort, Sun Premier Village The Eden Bay…, các nhà đầu tư đổ dồn tầm ngắm vào dự án shophouse Sun Premier Village Primavera nằm tại khu vực ga đi cáp treo Hòn Thơm ở phía Tây Nam đảo.

Lấy cảm hứng từ các thị trấn du lịch đẹp ngỡ ngàng ở dải bờ biển Amalfi bên bờ Địa Trung Hải, Sun Premier Village Primavera tái hiện một tổ hợp du lịch đậm chất Ý trên đảo Ngọc. 

Từ những con phố nhỏ quanh co, những cửa hàng sặc sỡ muôn màu, đa phong cách được thiết kế giật cấp trên nhiều cao độ, nước sơn mang dấu tích thời gian cho đến tháp chuông cao vút mô phỏng nguyên bản tháp chuông nổi tiếng tại Venice, ngay phía trước Quảng trường Thánh Macro..., Sun Premier Village Primavera sẽ khiến bất cứ ai đến đây đều nghĩ mình đang du ngoạn ở nước Ý xa xôi.

'Mỏ vàng' cuối cùng của bất động sản Nam Phú Quốc 3
Sun Premier Village Primavera - tổ hợp du lịch, giải trí hoàn hảo ở Nam Phú Quốc.

Bên cạnh kiến trúc độc đáo, vị trí “kim cương” ngay ga đi cáp treo Hòn Thơm luôn tấp nập du khách chính là “át chủ bài” của dự án. Dễ dàng tiếp cận lượng khách khổng lồ mỗi ngày đến cáp treo Hòn Thơm và tổ hợp du lịch Sun World Hon Thom Nature Park, chuỗi cửa hàng kinh doanh dịch vụ, trung tâm mua sắm của dự án Sun Premier Village Primavera sẽ không bao giờ vắng khách.

Theo thông tin mới nhất, Sun Group vừa công bố chính sách ưu đãi tài chính mới hấp dẫn cho nhà đầu tư shophouse Sun Premier Village Primavera. Theo đó, bên cạnh các chính sách đang áp dụng, từ ngày 08/05/2019, nhà đầu tư sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ ưu đãi vay vốn ngân hàng để dễ dàng sở hữu căn shophouse chỉ với số vốn tối thiểu 4,8 tỷ đồng, không những thế các chủ nhân còn được hưởng hưởng lãi suất 0% trong suốt 18 tháng. 

Chính sách ưu đãi lớn, linh hoạt trong lựa chọn phương thức thanh toán…, dự án được ví như “mỏ vàng” cuối cùng ở Nam Phú Quốc này chắc chắn sẽ lại khiến BĐS du lịch, nghỉ dưỡng Phú Quốc “dậy sóng”.

Sự kiện ra mắt tổ hợp tiện ích dự án Sun Premier Village Primavera sẽ diễn ra vào 9h00 ngày 11/05/2019 tại KS Melia, 44B Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội và Trung Tâm Hội Nghị Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ 1800 6505