Châu Á áp đảo lượng du khách đến Việt Nam trong năm 2017

Vinh Anh - 07:05, 29/12/2017

TheLEADERKhách đến từ khu vực châu Á trong năm 2017 vẫn chiếm thế áp đảo với 9,762 triệu lượt. Đây cũng là khu vực tăng trưởng mạnh nhất so với năm 2016 với mức tăng 34,4%.

Châu Á áp đảo lượng du khách đến Việt Nam trong năm 2017
Khách quốc tế cuối năm tăng mạnh

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, khách quốc tế đến nước ta trong tháng 12 ước tính đạt 1,276 triệu lượt, tăng 8,9% so với tháng trước và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là tháng có số lượng khách quốc tế đến nước ta cao nhất trong năm 2017 do trong tháng bắt đầu có các kỳ nghỉ đông, nghỉ lễ cuối năm của nhiều nước trên thế giới nên nhu cầu du lịch tăng cao, đồng thời cũng là tháng thứ 9 tính từ đầu năm có số lượng khách đạt trên 1 triệu lượt người.

Lượng khách du lịch đến từ Châu Á tiếp tục dẫn đầu trong năm 2017

Tính chung cả năm 2017, khách quốc tế đến nước ta ước tính đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 29,1% so với năm trước (tăng 2,9 triệu lượt khách).

Trong đó, khách đến từ khu vực châu Á vẫn chiếm thế áp đảo với 9,762 triệu lượt. Đây cũng là khu vực tăng trưởng mạnh nhất so với năm 2016 với mức tăng 34,4%. Tiếp theo là châu Âu với 1,886 triệu lượt, tăng 16,6%.

Châu Á áp đảo lượng du khách đến Việt Nam trong năm 2017 1

Trong khu vực châu Á, dẫn đầu vẫn là Trung Quốc với hơn 4 triệu lượt / năm. Tiếp theo là Hàn Quốc với 2,4 triệu lượt. Đây cũng là quốc gia có du khách đến Việt Nam tăng trưởng mạnh nhất với 56,4% so với năm ngoái.

Tại khu vực châu Âu, Nga tiếp tục là quốc gia có nhiều du khách đến Việt Nam nhiều nhất trong năm 2017 với 0,574 triệu lượt, đồng thời cũng là nguồn khách tăng trưởng nhanh nhất với 32,3%.

Lượng khách du lịch đến từ Châu Á tiếp tục dẫn đầu trong năm 2017 2