Hiện vẫn đang có nhiều thương vụ gọi vốn từ các chủ đầu tư Việt Nam có sức hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài bởi tính quy mô của dòng tiền, hiệu suất sinh lợi cao, tiềm năng tăng trưởng của thị trường bất động sản còn non trẻ và đang phát triển.
Theo bà Trang Bùi, Giám đốc cấp cao JLL Việt Nam, chuỗi sản xuất mà các doanh nghiệp đã đặt ở Trung Quốc rất phức tạp và đã hình thành trong một thời gian dài nên có thể họ sẽ di chuyển một phần hoặc đến Việt Nam để mở rộng sản xuất hơn là di chuyển toàn bộ.
Giá bán tài sản khách sạn tại Việt Nam hiện đang cao hơn so với mức vốn đầu tư dự trù của hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài.
Thông tin nhà ở không minh bạch, môi giới nhà đất không quan tâm đến uy tín là vấn đề vô cùng nghiêm trọng của thị trường bất động sản Việt Nam.
Khan hiếm quỹ đất sạch và giá đất cao đang ngăn dòng vốn đầu tư nước ngoài đổ vào bất động sản.
Dưới tác động của Covid-19, định giá tài sản khách sạn giảm tới 30% do sự sụt giảm lượng khách quốc tế.
Sau giai đoạn đóng cửa vì đại dịch Covid-19, các khách sạn cần tập trung vào sự an toàn cho khách du lịch.
Công ty tư vấn bất động sản JLL tiết lộ năm xu hướng chính mà các nhà đầu tư nên chú ý trong năm nay.
Mực nước biển dâng cao có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của các đô thị Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Hoạt động đầu tư bất động sản tại châu Á - Thái Bình Dương đã giảm 30% trong quý I/2023 cho lãi suất tăng mạnh và nỗ lực tái định giá đang đè nặng.