Canada, Mexico có thể thoát khỏi thuế nhôm thép của Trump
Thùy Dung
Thứ năm, 08/03/2018 - 20:05
Nhà Trắng mới đây đã cho thấy dấu hiệu bớt căng thẳng trong chính sách thuế nhôm thép trước phản ứng gay gắt và mối đe dọa từ các đối tác thương mại cũng như sự thịnh nộ từ thị trường tài chính.
Ông Trump đang vấp phải sự phản đối lớn từ các đối tác thương mại vì chính sách thuế mới đây. Ảnh: AFP
Chính quyền Mỹ cho biết việc ký kết sắc lệnh thuế liên quan đến sản phẩm nhôm thép nhập khẩu vẫn sẽ được tiến hành vào tuần này theo như kế hoạch nhưng điều đặc biệt là một số đồng minh có thể được miễn trừ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.
Bà Sarah Sanders, thư ký báo chí của Nhà Trắng cho biết Mexico và Canada có khả năng được miễn trừ khỏi sự thay đổi mức thuế nhập khẩu nhôm thép vì lí do an ninh quốc gia và khả năng nhiều quốc gia nữa cũng có thể, tùy vào trường hợp để xác định.
Tiết lộ này của bà Sarah Sanders dường như đang ngược lại với những gì mà cố vấn thương mại của Nhà Trắng, ông Peter Navarro nói với CNN vào tuần trước: “Vào thời điểm này, sẽ không có bất cứ loại trừ quốc gia nào”.
Tuần trước, tổng thống MỹDonald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế nhập khẩu 25% đối với thép và 10% đối với nhôm, gia tăng mối lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại khi tạo ra nguy cơ trả đũa lẫn nhau giữa các quốc gia.
Trên trang Twitter của mình, ông Trump đã đổ lỗi việc thâm hụt thương mại cho những chính sách và hoạt động lãnh đạo không tốt từ người tiền nhiệm. Không chỉ vậy, vị tổng thống này còn nhắm tới đối tác kinh tế lâu năm của Mỹ là Trung Quốc.
"Trung Quốc đã đưa ra đề nghị phát triển kế hoạch giảm 1 tỷ USD mỗi năm trong thặng dư thương mại với Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ với Trung Quốc vẫn là một mối quan hệ tốt và chúng tôi đang mong chờ xem ý tưởng họ đưa lại là gì. Chúng tôi sẽ sớm hành động”, ông Trum viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông sẽ cân nhắc lại Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) nếu như Mỹ có thể đạt được một thỏa thuận "đáng kể hơn". Thế nhưng mọi việc giờ đã quá muộn để quốc gia này có thể đàm phán một thỏa thuận mới.
Tổng thống Mỹ Donlad Trump mới đây đã quyết định thay đổi mức thuế đối với hai sản phẩm nhập khẩu là máy giặt và pin năng lượng mặt trời. Động thái này được xem là đang hướng chủ yếu đến các nhà sản xuất châu Á.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Ngân hàng số sẽ giúp giải quyết bài toán vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh – lực lượng chính trong nền kinh tế nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi quan trọng từ thể chế.
Việt Nam đặt mục tiêu tới 2030 có ít nhất hai doanh nghiệp khu vực tư nhân xuất sắc, ngang tầm các nước tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng và vận hành hạ tầng số.
Việc xây dựng “thành phố hàng hóa” kết hợp khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành là ý tưởng lớn nhưng cần xác định cụ thể mô hình, lộ trình phát triển để đảm bảo phù hợp quy hoạch.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần đầu tiên ra mắt ấn phẩm độc lập 'Báo cáo Phát triển bền vững', đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo giá trị dài lâu.
Sau chuyến đi London cùng FTSE đồng tổ chức sự kiện Vietnam Access Day 2025, Vietcap đã cập nhật tiến trình nâng hạng lên Thị trường Mới nổi của Việt Nam.