Chính phủ hành động, địa phương vào cuộc, doanh nghiệp sẽ ổn định niềm tin

08:09, 03/04/2023
Nguyễn Anh Tài
Chuyên gia chính sách kinh tế - đầu tư

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất an về tình hình tài chính, lạm phát, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm leo thang mà tình hình trong nước quý 1 khá ổn định là vô cùng đáng quý!

Nhìn từ Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới. Mỗi bước đi về điều hành lãi suất của Fed có thể làm đảo lộn thị trường tài chính toàn cầu, nhất là các thị trường mới nổi. Thế mà vẫn xảy ra một cú sập chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ của một ngân hàng (SVB) chuyên cung tiền cho lĩnh vực công nghệ, mới thấy sự khốc liệt, khó đoán định của nền tài chính toàn cầu. Do vậy, chúng ta muốn vững, ổn định thì ngược lại chính sách phản ứng phải nhanh.

Trong quý 1 năm nay, điều nhìn thấy rõ là Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đã rất dứt khoát và kịp thời khi đưa ra các quyết sách. Đầu tiên là làm ổn định tâm lý, sau đó là đưa vào thực thi nhanh để có kết quả trước mắt cũng như thành công lâu dài cho cả nền kinh tế và đời sống người dân.

Nghị định 08/2023 của Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ họp nhiều cuộc để lắng nghe, đặc biệt hội nghị trực tuyến toàn quốc “Tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững”; và chỉ sau đó vài ngày đã ban hành nghị định này. Lập tức cả thị trường bất động sản thở phào nhẹ nhõm hơn. Có giải pháp, có quy định rõ ràng để giải quyết câu chuyện trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt trái phiếu liên quan đến nhóm bất động sản. Chính phủ cho thấy đã rất nhạy cảm để cứu thị trường bất động sản không để các công ty vỡ nợ, đồng thời chấn chỉnh dần các công ty to, cồng kềnh kém hiệu quả dễ dẫn đến tình trạng bong bóng. Chi tiết về nghị định, chúng ta cứ vào đọc kỹ. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đó là sự kịp thời về hành động chính sách.

Chính phủ hành động, địa phương vào cuộc, doanh nghiệp sẽ ổn định niềm tin
Nguyễn Anh Tài, chuyên gia chính sách kinh tế - đầu tư

Vấn đề đầu tư công, nhất là thi công, thực hiện có hiệu quả việc giải ngân đầu tư công. Đặc biệt các đường cao tốc. Tôi vẫn nhớ Thủ tướng Phạm Minh Chính có lần phát biểu, chúng ta không nên làm dàn trải, không manh muốn, làm là ra làm cái lớn. Làm đường cao tốc hẳn 4 làn xe, chạy tốc độ phải 100km thì mới là cao tốc.

Tư duy vĩ mô của người đứng đầu Chính phủ trong bối cảnh cần hiện đại hóa của thế kỷ 21 là rất đáng chú ý và trân trọng. Chúng ta cần giải ngân đầu tư công nhưng phải giải ngân vào những dự án, công trình có tính lan tỏa lớn. Để làm tiền đề, hiệu quả cao cho cả một địa phương, một khu vực. Đây mới thực là vai trò điều tiết, dẫn dắt của nhà nước. Chúng ta rất cần hiệu suất này từ lời hiệu triệu, chỉ đạo của Thủ tướng với các cấp các ngành.

Mới đây nhất, Thủ tướng đã cho thành lập 5 tổ công tác gỡ khó, tăng tốc cho vấn đề giải ngân vốn đầu tư công. Vì đây là lĩnh vực còn nhiều tồn tại, trong nhiều năm giải quyết nhưng hiệu quả chưa cao. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp khó khăn do xuất khẩu giảm, bất động sản đóng băng… thì đầu tư công như một cứu cánh để bù đắp vào GDP trong năm nay. Đặc biệt giải quyết việc làm, giải phóng hàng tồn kho và dòng tiền được dẫn lối hiệu quả vào kinh doanh và đầu tư.

Chúng ta cần nói thêm. Ngày 14/3, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo giảm lãi suất điều hành. Theo tôi là chính sách sáng suốt, kịp thời khi nhận ra tỷ giá tiền đồng so với USD thời gian qua ổn định; 2 tháng đầu năm kinh tế khó khăn hơn, dự nợ cho vay giảm; tình hình doanh nghiệp nhìn chung còn lưỡng lự mở rộng kinh doanh do lãi suất cao. Và bên cạnh ấy, còn là sự phản ứng nhanh so với tình hình kinh tế thế giới là kiểm soát lạm phát nhưng tránh làm giảm tăng trưởng nền kinh tế trong nước.

Cuối cùng vấn đề lúc này, làm sao các chính sách, các quyết sách này của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ được các bộ ngành, đặc biệt là các địa phương thẩm thấu nhanh, thực thi tức thì, hiệu quả. Tình trạng trên nóng dưới lạnh trong bộ máy quản lý nhà nước vẫn còn; đặc biệt là tâm lý không dám làm, không dám chịu trách nhiệm vẫn còn đó do e dè, sợ sai phạm.

Chúng ta rất mong Chính phủ hành động thì các địa phương phải vào cuộc. Nhất định doanh nghiệp sẽ ổn định tâm lý, niềm tin; cấu trúc lại mình trong tình hình mới để các quý tiếp theo đạt được các mục tiêu đề ra. Hoàn thành tốt, vượt bậc trong năm 2023.