Diễn đàn quản trị
Chủ tịch FPT: Phá vỡ rào cản cố hữu, kết nối tư nhân và nhà nước cho những mục tiêu tham vọng
Chủ tịch FPT đã đề xuất một sáng kiến có thể quy tụ được các lực lượng nòng cốt của nền kinh tế và cùng giải các "bài toán" chung.
Lời hiệu triệu của Chủ tịch FPT
"Nếu trong quá khứ, dân tộc ta chiến thắng bằng chiến tranh nhân dân, thì hôm nay chúng ta đang bước vào một cuộc chiến mới vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, chúng ta cần toàn dân kiến quốc", ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT và Trưởng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) phát biểu trước hàng trăm lãnh đạo tại sự kiện "Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam".
Lời hiệu triệu của ông Bình đã mở màn cho một sáng kiến mang tên "công - tư đồng kiến quốc", với kỳ vọng phá vỡ những rào cản cố hữu, kết nối khu vực kinh tế tư nhân và bộ máy nhà nước để cùng thực hiện những mục tiêu tham vọng.
Theo người đứng đầu FPT, khái niệm kiến quốc từ lâu đã gắn liền với vai trò của nhà nước. Nhưng với cuộc kiến thiết lần này của đất nước trong kỷ nguyên số và toàn cầu hóa, đây không thể chỉ là nhiệm vụ của riêng khu vực công.
Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, ông Bình đề xuất "ba cùng": cùng chia sẻ ước mơ, cùng làm và cùng chịu trách nhiệm. "Mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức đều có ước mơ của riêng mình, nhưng nếu ước mơ ấy đi một mình sẽ rất nhỏ", ông nói. "Muốn tạo nên điều lớn lao, chúng ta phải góp sức cùng nhau, phải tìm đến các tổ chức của Nhà nước, các doanh nghiệp, để hợp tác cùng nhau hành động".
Lời kêu gọi xuất phát từ một thực tế, dù kinh tế tư nhân đã được xác định là "động lực quan trọng" của nền kinh tế theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, thì sự kết nối giữa hai khu vực công và tư vẫn còn nhiều khoảng trống.
Doanh nghiệp tư nhân, dù đã lớn mạnh, nhưng vẫn thường hoạt động đơn lẻ trong cuộc chơi của riêng mình, trong khi các dự án lớn, mang tính chiến lược quốc gia, vẫn chủ yếu do nhà nước dẫn dắt.
Từ đây, mô hình ViPEL (toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam) được thành lập, với mục tiêu trở thành cầu nối, quy tụ lực lượng nòng cốt của các ngành kinh tế, cùng nhau xác định các "bài toán lớn" và tìm kiếm lời giải chung.

"ViPEL không chỉ là một sự kiện, mà là một chương trình hành động liên tục, từ hôm nay cho đến khi dân tộc Việt Nam bước lên đài vinh quang", ông Bình nhấn mạnh.
Tâm thế này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong nhận thức. Thay vì chỉ tập trung vào lợi nhuận, các doanh nghiệp được khuyến khích tự hỏi: "Chúng ta đã làm gì cho đất nước này? Chúng ta đã đóng góp gì cho dân tộc này?".
Chủ tịch FPT cho rằng, đó là những câu hỏi mang sức nặng, gợi nhắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức trước vận mệnh chung của quốc gia.
Từ chiến lược đến hành động
Đáp lại lời kêu gọi từ cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính không chỉ bày tỏ sự ủng hộ, mà còn đưa ra một khuôn khổ hành động dành cho khối doanh nghiệp tư nhân là "3 tiên phong, 2 lớn mạnh" để hiện thực hóa khát vọng chung.
"Ba tiên phong" bao gồm: tiên phong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước; tiên phong trong thi đua yêu nước với những sản phẩm, mô hình cụ thể; và tiên phong trong công tác an sinh xã hội.
"Hai lớn mạnh" là lớn mạnh vượt qua chính mình thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và lớn mạnh trong hội nhập quốc tế một cách thực chất.
"Vì mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân thì không gì là không thể", Thủ tướng khẳng định. "Càng áp lực, chúng ta càng nỗ lực. Đó là văn hóa dân tộc Việt Nam, là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức để bứt phá".
Từ đây, Thủ tướng đã tặng hội nghị 20 chữ: "Nhà nước kiến tạo - Doanh nhân tiên phong - Công tư đồng hành - Đất nước hùng cường - Nhân dân hạnh phúc".
Đây vừa là một thông điệp chính trị, vừa là cam kết về một mô hình quản trị mới, nơi nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường và doanh nhân là lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế.
Minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần "cùng làm" đã diễn ra ngay tại sự kiện. Thủ tướng và các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE).
Đây là một sáng kiến quy tụ các tập đoàn công nghệ, tài chính và các chuyên gia hàng đầu, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm khu vực về các ngành công nghệ cao ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), tự động hóa và dữ liệu.
Liên minh này do ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT làm Chủ tịch, đặt ra những mục tiêu cụ thể như: tạo ra 1 triệu việc làm chất lượng cao và mang về hàng chục tỷ USD cho Việt Nam trong 10-15 năm tới.
Ngay sau lễ ra mắt, một thỏa thuận hợp tác chiến lược đã được ký kết giữa Liên minh LAE và UBND TP. HCM, mở đầu cho việc ứng dụng công nghệ tầm thấp vào giải quyết các bài toán đô thị.
Cùng với đó, hàng loạt biên bản hợp tác khác về phát triển metro, xây dựng thủ đô sáng tạo cũng được ký kết giữa các địa phương và các tập đoàn tư nhân lớn.
Sức mạnh 'mềm' của FPT Software
FPT và AIA chuyển đổi số ngành bảo hiểm, sức khỏe
FPT và AIA đặt mục tiêu cùng tối ưu hóa vận hành, nâng cao năng suất và tạo ra những giải pháp bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe toàn diện.
FPT mua 10% cổ phần của Daythree
Các thương vụ M&A của FPT thể hiện sự nhất quán trong việc nhắm đến các công ty có năng lực chuyên môn cao và phù hợp văn hóa doanh nghiệp.
VNG, FPT, Momo được vinh danh tại giải thưởng AI Awards 2025
Giải thưởng AI Awards 2025 xướng tên cả 3 doanh nghiệp hàng đầu nhờ những đóng góp nổi bật cho cộng đồng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả.
Bẫy kiểm soát chi phí của người làm F&B
Kiểm soát chi phí không nằm ở việc nỗ lực tìm cách cắt giảm mà ở việc tối ưu hóa doanh thu, tinh gọn thực đơn và quản lý vận hành bằng dữ liệu thực.
Nâng cao năng lực quản trị cho 10.000 CEO
Nội dung chương trình đào tạo 10.000 CEO giai đoạn của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam bám sát 8 năng lực quản trị cốt lõi của nhà lãnh đạo hiện đại.
Sức mạnh 'mềm' của FPT Software
Biết lắng nghe, biết học nhanh và không ngại thừa nhận mình dốt, FPT Software đã biến tinh thần cầu thị thành sức mạnh để vươn ra thế giới.
Kỳ vọng sự 'chuyển mình' của ngành y tế nhờ AI
Giữa áp lực thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất hạn chế và dân số già hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trở thành động lực đổi mới cho ngành y tế.
Truyền thông nội bộ và hành trình phá thế khó trong tổ chức
Khi lãnh đạo không ủng hộ còn nhân viên thờ ơ, gốc rễ vấn đề của truyền thông nội bộ nằm ở năng lực thấu hiểu con người và tổ chức.
Chủ tịch FPT: Phá vỡ rào cản cố hữu, kết nối tư nhân và nhà nước cho những mục tiêu tham vọng
Chủ tịch FPT đã đề xuất một sáng kiến có thể quy tụ được các lực lượng nòng cốt của nền kinh tế và cùng giải các "bài toán" chung.
Điều khiến thương vụ IPO VPS hấp dẫn giới đầu tư?
Nền tảng công nghệ và một bảng cân đối kế toán lành mạnh là những lợi thế cạnh tranh cốt lõi giúp VPS trở nên khác biệt trong ngành chứng khoán.
CT Group muốn đầu tư đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau
Tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ - Cà Mau được CT Group đề xuất đầu tư theo quy mô đường đôi, điện khí hóa, tốc độ 200 - 250km/h, theo hình thức PPP.
Chủ tịch VACD Nguyễn Đức Thuận: Năng lực quản trị quyết định vận mệnh doanh nghiệp
Năng lực quản trị không chỉ là thước đo tầm vóc của người lãnh đạo mà còn là nền móng để định hình sức mạnh doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới.
Khi doanh giới phất cờ cho một 'Việt Nam đáng tin'
Để hiện thực hóa khát vọng vươn ra thế giới, doanh giới cần cùng nhau giương cao ngọn cờ “Trusted Vietnam”, biểu tượng cho một Việt Nam đáng tin.
Chủ tịch CAO Fine Jewelry Huỳnh Thị Xuân Liên: Hồn Việt toả sáng giữa ánh kim xa xỉ
Không chỉ điều hành một thương hiệu trang sức, Chủ tịch CAO Fine Jewelry Huỳnh Thị Xuân Liên đang kiến tạo bản sắc cao cấp, kết hợp tinh hoa Việt với phong cách phương Tây đương đại để tạo nên dấu ấn riêng.
Doanh nhân kiến quốc thời đại mới: Tri thức là vũ khí, thịnh vượng là chiến công
Muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam phải có một thế hệ doanh nhân mới - những “doanh nhân kiến quốc thời đại số” - vừa mang tinh thần dân tộc, vừa làm chủ tri thức toàn cầu.