Leader talk
Đại biểu Ngô Trung Thành: Cần chấm dứt tình trạng 'trên nóng dưới lạnh'
Đại biểu Ngô Trung Thành (tỉnh Đắk Lắk) đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt tăng cường được tính chủ động, trách nhiệm, tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan. Chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cấp dưới cứ ì ra đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên, cấp trên phải lo thay việc cho cấp dưới.

Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Ngô Trung Thành cho rằng, để thực hiện thành công cải cách hành chính và Chính phủ kiến tạo, các cơ quan có thẩm quyền cần làm đúng, đầy đủ và kịp thời chức trách và nhiệm vụ của mình.
Theo đánh giá của đại biểu Ngô Trung Thành, những nỗ lực của Chính phủ, những vất vả lo toan của người đứng đầu Chính phủ để có được kết quả 13/13 chỉ tiêu cơ bản của nền kinh tế đều đạt và vượt là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại dai dẳng đó là sức ì của nền hành chính – mà ông cho là "kẻ thù" của việc xây dựng Chính phủ kiến tạo.
Ông Thành dẫn chứng báo cáo của Chính phủ về việc xử lý các vụ việc sai phạm trong đề bạt bổ nhiệm cán bộ, có nêu quy trình xử lý bao gồm năm bước:
Bước một, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng đến Bộ Nội vụ. Bước hai, Bộ Nội vụ tiến hành kiểm tra, rà xoát để báo cáo lên Thủ tướng. Bước ba, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ có văn bản để nghị UBND tỉnh, các cơ quan xem xét xử lý. Bước bốn, Bộ Nội vụ ban hành văn bản đề nghị UBND tỉnh, người đứng đầu cấp cơ quan thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Bước năm, UBND tỉnh, cấp cơ quan tiến hành xử lý giải quyết.
Theo ông Thành cả năm bước đều rất rõ ràng nhưng liệu có hợp lý có thể hiện được tinh thần cải cách hành chính. Với các vụ việc như vậy theo pháp luật hiện hành để xử lý thì lẽ ra chỉ cần thực hiện một bước tối đa là hai bước. Cụ thể, chỉ cần các cơ quan thực hiện đúng thẩm quyền khi sự việc xảy ra thì trực tiếp xử lý ngay. Trường hợp không xử lý kịp thời thì mới cần thêm bước nữa là cần sự kiểm tra, thanh tra trực tiếp của cấp trên.
Tại sao các cơ quan có thẩm quyền không tự mình xem xét xử lý mà cứ đợi đến khi có yêu cầu từ trên xuống? Tại sao Bộ Nội vụ và các cơ quan cứ đợi ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng thì mới thực hiện trách nhiệm kiểm tra của mình? Tại sao sự việc đẩy lên Thủ tướng thì mới chuyển biến được?, ông Thành đặt câu hỏi.
Cũng theo ông Thành giải pháp để thực hiện thành công cải cách hành chính và Chính phủ kiến tạo không có gì khó khăn thậm chí là đơn giản. Chỉ cần các cơ quan có thẩm quyền làm đúng đầy đủ và kịp thời chức trách và nhiệm vụ của mình. Làm được như vây năm bước mà báo cáo nêu chỉ cần thực hiện một.
Ông Thành đề nghị Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt tăng cường được tính chủ động, trách nhiệm, tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan, người đứng đầu các cơ quan. Chấm dứt tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, cấp dưới cứ ì ra đùn đẩy trách nhiệm cho cấp trên, cấp trên phải lo thay việc cho cấp dưới.
Ngoài ra phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý trách nhiệm để tạo lên sức ép buộc cấp dưới phải chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời trách nhiệm của mình. Phải làm sao cho “trên nóng dưới nóng và cả hệ thống đều nóng”, ông Thành nhấn mạnh.
Đại biểu Nguyễn Quốc Hận: Đã đến lúc cần loại bỏ cán bộ công chức không đủ năng lực
Đại biểu Quốc hội: ‘Logistics là bài toán vĩ mô, không của riêng bộ nào, tỉnh nào’
"Chính phủ cần thay đổi quan điểm về quản lý và phát triển logistics: quản lý tập trung, có thể thông qua Ủy ban Quốc gia về logistics như một số các quốc gia khác đã làm", Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Bình – TP. Hà Nội nêu ý kiến.
Đại biểu Quốc hội đề xuất thu thuế đối với giao dịch Bitcoin
"Bỏ 4 ngàn đô la Mỹ mua một đồng Bitcoin, mai giá trị tăng lên 5 ngàn đô một Bitcoin, như vậy là đã phát sinh giao dịch thương mại và ta sẽ phải thu thuế", Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc nói.
Đại biểu quốc hội đề phòng lợi ích nhóm trong dự thảo Luật Quy hoạch
Tại phiên thảo luận hội trường về dự thảo Luật Quy hoạch (Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV - ngày 26/5/2017), một số đại biểu đã góp ý bổ sung nội dung dự thảo để ngăn ngừa tình trạng lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm có thể xảy ra.
Trách nhiệm và cơ hội lịch sử cho doanh nhân Việt từ Nghị quyết 68
Nghị quyết 68 đánh dấu bước ngoặt chính sách của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, mở ra cơ hội và đặt ra trách nhiệm lịch sử mới cho doanh nhân Việt trong công cuộc chấn hưng kinh tế quốc gia.
Nghị quyết 68: Không hình sự hoá kinh tế, tiếp thêm niềm tin cho doanh nhân
Để tinh thần Nghị quyết 68 thực sự trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp Việt vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới thì cơ chế thực thi phải đồng bộ, minh bạch.
Kỹ sư 57: Lực lượng nòng cốt trên mặt trận công nghệ
Hưởng ứng tinh thần của Nghị Quyết 57, Liên minh nhân lực chiến lược ra đời nhằm xây dựng đội ngũ "kỹ sư 57" trên mặt trận tri thức và công nghệ.
'Du lịch yêu nước' lên ngôi: Khi mỗi hành trình là một lời tri ân đất nước
Có một sự thật mà chúng ta có thể tự hào: người dân Việt Nam, đặc biệt là người trẻ, đang chọn những chuyến đi có ý nghĩa. Họ tìm đến các điểm đến lịch sử không chỉ để chụp ảnh “check-in”, mà còn để thắp một nén hương, để đứng lặng vài phút và ngẫm về những điều lớn lao.
Đột phá thể chế, pháp luật để đất nước vươn mình
Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, PHÁP LUẬT ĐỂ ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH". Trong đó nhấn mạnh, thể chế, pháp luật có chất lượng, phù hợp với yêu cầu phát triển của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân là yếu tố hàng đầu quyết định thành công của mỗi quốc gia. Do đó, để đất nước vươn mình phát triển mạnh mẽ, chúng ta dứt khoát nói "không" với bất cứ hạn chế, bất cập nào trong thể chế, pháp luật; không thỏa hiệp với bất kỳ yếu kém nào trong thiết kế chính sách, soạn thảo pháp luật, hay tổ chức thực thi.
Động lực mới cho phát triển kinh tế
Trân trọng giới thiệu bài viết: "ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ" của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thaco hợp lực OPC đưa Quảng Nam thành thủ phủ dược liệu
Dược liệu gắn với công nghệ cao, tạo giá trị lan tỏa là hướng đi của nhiều doanh nghiệp đồng hành với Đề án phát triển Trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam.
Giá vàng hôm nay 12/5: Trong nước giảm thêm 1 triệu đồng
Giá vàng hôm nay 12/5 giảm trở lại, còn 119 - 121 triệu đồng/lượng đối với vàng miếng SJC, thấp hơn 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần qua.
Vì sao ít doanh nghiệp tư nhân đầu tư xây nhà hát?
Công nghiệp văn hóa đang trở thành bánh xe quan trọng trên “đường ray” phát triển của nhiều quốc gia. Để có các công trình văn hóa đẳng cấp bắt nhịp cùng thời đại như nhà hát Opera Hà Nội, không thể thiếu tâm huyết của những chủ đầu tư yêu nước.
Xanh SM tiếp tục dẫn đầu thị trường taxi Việt trong quý I/2025
Xanh SM tiếp tục dẫn đầu thị trường taxi và taxi công nghệ Việt Nam trong quý I/2025 với gần 40% thị phần, gia tăng khoảng cách với Grab, theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường đa quốc gia Mordor Intelligence.
Doanh nghiệp tìm cơ hội từ trái phiếu xanh
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh không chỉ hưởng lợi từ chi phí vốn thấp hơn mà còn gia tăng uy tín và khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế.
30 năm VIMC và hành trình tái sinh trên biển lớn
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) đã tái sinh mạnh mẽ từ đáy vực nợ nần bằng bản lĩnh, tư duy đổi mới và tinh thần quyết liệt.