Foxconn dự kiến mở thêm nhà máy mới hơn 5 tỷ đô

Thu Mai - 08:08, 15/09/2017

TheLEADERNhà máy lắp ráp chính của Apple - Foxconn dự kiến đầu tư 37,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,75 tỷ USD) để xây dựng nhà máy sản xuất smartphone tại thành phố Nam Kinh của Trung Quốc.

Foxconn dự kiến mở thêm nhà máy mới hơn 5 tỷ đô
Nguồn: South China Morning Post

Trước đó, vào tháng 7, Foxconn có kế hoạch sẽ đầu tư 10 tỷ USD để mở nhà máy tại bang Wisconsin của Mỹ nhằm sản xuất màn hình LCD. Nhà máy này có thể tạo ra 30.000 đến 50.000 việc làm mới cho nước Mỹ.

Foxconn thuộc tập đoàn Hon Hai Precision Industry là nhà sản xuất thiết bị điện tử và là nhà cung cấp lớn của Apple.

Trên thực tế, một số cơ sở sản xuất điện thoại thông minh đã được đặt tại Nam Kinh nhưng chủ yếu các cơ sở này đều có quy mô nhỏ.

Foxconn hiện sản xuất và lắp ráp iPhone cho Apple tại một số địa điểm như tại tỉnh Hồ Nam, nhưng công ty này đang có xu hướng mở rộng mạng lưới sản xuất của mình để bắt kịp việc kinh doanh của một loạt các nhà sản xuất điện thoại thông minh khác của Trung Quốc.

Từ những năm 1980, Foxconn đã xây dựng một số nhà máy lớn ở Trung Quốc và trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất trong khu vực với khoảng 1 triệu nhân viên. Vào tháng 2, Foxconn đã bắt tay vào việc xây dựng một nhà máy khoảng 9 tỷ USD tại Quảng Châu.

Sau khi nhà sáng lập, chủ tịch Terry Gou của công ty này thăm Nhà trắng hồi tháng 7 và tuyên bố với Tổng thống Donald Trump sẽ đầu tư vào Mỹ, giới phân tích bày tỏ lo ngại rằng Foxconn sẽ chuyển hướng đầu tư ra bên ngoài Trung Quốc. Tuy vậy, với khoản đầu tư hơn 5 tỷ USD lần này, Foxconn muốn cho thấy sự cân bằng trong kế hoạch mở rộng ra cả Bắc Kinh và Washington.

Ngoài iPhone, Foxconn cũng lắp ráp iPads, máy đọc sách Kindle cho Amazon.com, máy chơi game cho Sony và Nintendo, robot Pepper cho SoftBank Group, hay server cho HP.