Analytic
Hotline: 08887 08817

Lạm phát tăng cao: 'Họa' hay 'phúc' với bất động sản?

Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu lạm phát tăng quá cao khiến lãi suất tăng, thắt chặt dòng tiền, bất động sản sẽ ngay lập tức giảm giá và đóng băng thanh khoản.

Giá bất động sản đang tăng cao bất thường

Thiếu hụt nguồn cung bất động sản tại các thành phố lớn trong khi dòng tiền vẫn tìm nơi trú ẩn an toàn ở bất động sản và những kỳ vọng vào các gói kích cầu kinh tế đã khiến giá bất động sản tăng mạnh.

Cẩn trọng với rủi ro bất động sản

HSBC cho rằng giá nhà ở tăng lên sẽ kìm hãm khả năng NHNN tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Điều chỉnh sự mất cân đối cung ứng trên thị trường thép

Bộ Công thương được yêu cầu tăng năng lực sản xuất thép thành phẩm, ưu tiên thị trường trong nước thông qua việc điều chỉnh khối lượng xuất khẩu.

Nguy cơ bong bóng trên thị trường bất động sản

Nhiều chuyên gia cảnh báo, sự lệch pha cung cầu trên thị trường bất động sản khiến giá cả tăng cao đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ bong bóng có thể xảy ra.

Vì sao giá bất động sản không thể giảm?

Theo ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, với cơ chế chính sách của nhà nước như hiện nay, giá bất động sản sẽ còn tiếp tục tăng cao, doanh nghiệp làm dự án khó có lãi.

Nhà đất có đang 'ngáo giá'?

Một số chủ đầu tư đang định giá bán nhà đất ở mức cao kỷ lục bất chấp nền kinh tế tăng trưởng chậm lại do tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Nhà đất chưa có dấu hiệu giảm giá

Theo nhiều chuyên gia, mặc dù giá nhà đất hiện đang ở mức rất cao, vượt quá khả năng chi trả của người dân song nhiều khả năng, thị trường chưa thể xuất hiện xu hướng giảm giá trong thời gian tới.

Giá chung cư Hà Nội đi ngang

Thay vì giảm giá sản phẩm, nhiều chủ đầu tư đã tung ra các chương trình khuyến mại để kích cầu.

Ba yếu tố khiến bất động sản toàn cầu tăng giá bất chấp đại dịch

Theo The Economist, “Chính sách tiền tệ”, “các biện pháp tài khóa” và “mong muốn có một nơi ở tốt hơn” là 3 yếu tố khiến giá nhà đất trên thế giới không những không có dấu hiệu giảm mà còn “leo thang” bất chấp đại dịch Covid-19.