Ông Lê Viết Hải từ chức chủ tịch HĐQT Tập đoàn xây dựng Hoà Bình

Hứa Phương - 15:06, 14/12/2022

TheLEADERÔng Lê Viết Hải thôi giữ chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình kể từ ngày 1/1/2013 nhằm đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử con trai Lê Viết Hiếu lên làm tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn xây dựng Hoà Bình vừa thông qua đơn từ nhiệm chức vụ chủ tịch của ông Lê Viết Hải. Được biết ông Hải nộp đơn ngày 12/12 và việc từ nhiệm được các thành viên HĐQT đồng thuận.

Ông Lê Viết Hải từ chức chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
Ông Lê Viết Hải thôi giữ chức chủ tịch Tập đoàn xây dựng Hoà Bình từ ngày 1/1/2023

Mục đích của việc từ nhiệm này là để đảm bảo tính pháp lý trong việc đề cử con trai ông đảm nhận chức vụ tổng giám đốc vào kỳ họp ĐHCĐ năm 2023 sắp tới.

Con trai ông Hải là ông Lê Viết Hiếu vào tháng 7/2020 được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nhưng đến giữa năm 2022 thì miễn nhiệm do vướng quy định của Luật Doanh nghiệp về một trong những điều kiện giữ chức này là không có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp (chủ tịch hoặc thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch hoặc thành viên hội đồng quản trị...). Từ đó đến nay, ghế tổng giám đốc của Hoà Bình vẫn để trống.

Ngoài việc chấp thuận đơn từ nhiệm chủ tịch HĐQT, Hoà Bình đã thành lập Hội đồng sáng lập công ty và ông Hải giữ chức chủ tịch. Hội đồng này là cơ quan tham mưu, tư vấn và phản biện cho hội đồng quản trị và ban điều hành về chiến lược kinh doanh cùng các quyết sách quan trọng.

Cụ thể như những quyết định lớn của công ty như sửa đổi điều lệ, bắt đầu một loại hình kinh doanh mới, các hợp đồng mua bán và sáp nhập, các dự án đầu tư trên 100 tỷ đồng và các vấn đề về nhân sự cấp cao.

Ông Lê Viết Hải sinh năm 1958, tốt nghiệp Đại học kiến trúc TP HCM, sau đó sáng lập và điều hành Văn phòng xây dựng Hoà Bình từ năm 1987. Ông Hải trở thành chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2000 khi Tập đoàn xây dựng Hoà Bình chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Người giữ chức chủ tịch HĐQT thay ông Hải từ ngày 1/1/2023 là ông Nguyễn Công Phú. Ông Phú sinh năm 1951, tốt nghiệp kỹ sư tạo tác – thủy lợi, khoá đầu tiên tại Đại học Khoa học – Huế.

Năm 1993, ông trúng tuyển học bổng của Chính phủ Pháp để tiếp tục lấy tiến sĩ về cơ học đất và công trình ngầm tại Đại học Khoa học Paris, trường Cầu đường Paris và trong suốt quá trình công tác đến năm 2021 đảm nhiệm các chức vụ quản lý cấp cao trong Tập đoàn Apave tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ông Phú tham gia HĐQT Hoà Bình từ năm 2021 với tư cách thành viên độc lập.

Năm 2022, Hoà Bình đặt mục tiêu doanh thu 7.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 350 tỷ, lần lượt tăng 54% và 261% so với cùng kỳ năm ngoái. Ưu tiên hàng đầu của công ty trong kế hoạch phát triển một thập kỷ tới là xuất khẩu ngành xây dựng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Công ty kỳ vọng đến năm 2032 sẽ có tổng doanh thu xấp xỉ 20 tỷ USD và lợi nhuận gần một tỷ USD.