Tài khoản chứng khoán mở mới giảm mạnh

Trần Anh - 08:23, 10/09/2022

TheLEADERSố lượng tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 8 đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Theo dữ liệu vừa được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) công bố, thị trường có thêm 152.873 tài khoản mới trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2021. Trong tháng 7, sổ tài khoản mở mới cũng chỉ đạt gần 200.000, chưa bằng một nửa so với 2 tháng liền trước đó.

Trong đó, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 152.398 tài khoản, giảm 22% so với con số của tháng 7. Tính đến cuối kỳ, tổng số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước là 6,4 triệu tài khoản.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 201 tài khoản lũy kế đến cuối tháng 8 là 14.188 tài khoản.

Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mở mới lần lượt 286 tài khoản và 53 tài khoản, lũy kế đến cuối tháng 8/2022 con số tài khoản lần lượt là 37.860 tài khoản và 4.239 tài khoản.

Mặc dù lượng tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục giảm trong tháng 8 nhưng số liệu về thanh khoản trong tháng vừa qua lại có sự cải thiện đáng kể với với giá trị giao dịch bình quân tăng 37% so với tháng trước lên khoảng 14 nghìn tỷ đồng/ngày.

Thanh khoản bình quân trên HOSE trong 8 tháng đầu năm ghi nhận ở mức 19,4 nghìn tỷ đồng/phiên, giảm khoảng 10% so với trung bình năm 2021.

Trong báo cáo vĩ mô và chiến lược ngành những tháng cuối năm 2022, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá cao triển vọng phục hồi vĩ mô Việt Nam. VDSC dự báo VN-Index dao động trong khoảng 1.225 – 1.398 điểm. Đồng thời, giá trị khớp lệnh bình quân mỗi phiên giao dịch trên sàn HOSE có thể tăng 20%.

Những yếu tố thuận lợi thúc đẩy thị trường bao gồm tình hình lạm phát quốc tế được kiểm soát, nền kinh tế vĩ mô Việt Nam duy trì ổn định và định giá VN-Index đang ở mức hấp dẫn. 

Trong nửa cuối năm 2022, VDSC dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của VN-Index vẫn duy trì mức dương nhưng không còn mạnh mẽ. Những nhóm ngành dự báo tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong nửa cuối năm gồm ngân hàng, dược, bất động sản, hàng không, bán lẻ, điện.

Ở chiều ngược lại, các ngành dầu khí, hàng tiêu dùng và vật liệu cơ bản dự báo giảm lợi nhuận so với cùng kỳ.