Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.
Chính phủ vừa chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.
Cụ thể, trang trại này sẽ được lắp đặt và vận hành tại khu vực Đầm Nại, tỉnh Bình Thuận bởi công ty năng lượng tái tạo Siemens Gamesa của Tây Ban Nha.
Đối tác trong nước là Công ty Năng lượng Xanh sẽ nắm giữ 51% cổ phần dự án và dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 6/2019.
Đó là lời khẳng định của ông Clive Turton, Chủ tịch Vestas châu Á – Thái Bình Dương về tiềm năng khai thác năng lượng gió tại Việt Nam bên cạnh sự kỳ vọng hợp tác trong tương lai tại thị trường này.
Dựa trên tiến độ phát triển cơ sở hạ tầng, khu vực nghiên cứu sẽ được phát triển theo 6 tiểu dự án với công suất tối thiểu 30MW.
Dự án sẽ xây dựng hoàn thành và phát điện trong giai đoạn 2017 - 2020, tạo ra sản lượng điện khoảng 84 triệu Kwh/năm
Hàng trăm dự án điện mặt trời đã đăng ký đầu tư ở Việt Nam với tổng công suất nguồn lên tới 17.000 MW.
Đối với phát triển điện gió, mục tiêu đến năm 2020 đạt tổng công suất lắp đặt là 800 MW.
Một thỏa thuận đã được ký vào tuần trước giữa Tập đoàn Superblock PCL của Thái Lan và một đối tác trong nước nhằm phát triển dự án năng lượng tái tạo ở Việt Nam.